Đào kênh tá hỏa phát hiện quả bom khủng

VOV.VN - Khi đang thi công nhiều công nhân hoảng hồn khi bất ngờ “chạm trán” với một quả bom “khủng” nằm dưới lòng đất.

Trước đó vào ngày 29/11, trong quá trình thi công dự án cống Đò Điệm và hệ thống kênh sông Nghèn, đoạn qua địa phận thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh, các công nhân tá hỏa khi phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất. Ngay lập tức các công nhân giữ nguyên hiện trường đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khi đang thi công thì nhiều công nhân tá hỏa khi bất ngờ “chạm trán” phải quả bom khủng dưới lòng đất.

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà đã cử lực lượng phối hợp với Công ty xử lý bom mìn vật nổ (thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng) và chính quyền địa phương tiến hành xử lý quả bom “khủng” này. Hiện tại lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa và đưa quả bom trên ra khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định, đây là loại bom MK82, có chiều dài 1,54 m, đường kính 0,28 m, trọng lượng 230 kg do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong lòng đất từ sau chiến tranh đến nay.

Hiện, quả bom đã được chuyển về nơi tập kết an toàn, chờ hủy nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh
Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN -Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương.

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

Hơn 100.000 người thương vong do bom mìn sót lại sau chiến tranh

VOV.VN -Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã làm hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn
Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

Vụ nổ kinh hoàng tại Hà Đông liên quan đến bom mìn

VOV.VN - Theo kết quả giám định sơ bộ của Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, thuốc nổ gây ra vụ nổ là loại thường sử dụng để chế tạo bom mìn.

100.000 người là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh
100.000 người là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể cấp quốc gia trợ giúp cho nạn nhân bom mìn

100.000 người là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh

100.000 người là nạn nhân của bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể cấp quốc gia trợ giúp cho nạn nhân bom mìn