Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

VOV.VN - Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới thăm các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió của Công ty Rent A Port.

Sáng 17/9 (giờ Bỉ), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ bắt đầu chuyến công tác tại Bỉ tới thăm các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió của công ty Rent A Port.

Rent A Port là một công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch và đầu tư cảng biển. Tại Việt Nam, Rent A Port là một trong những nhà đầu tư sáng lập cảng Đình Vũ (Hải Phòng), đồng thời đầu tư khu công nghiệp Deep C tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Deep C đang hoạt động hiệu quả khi thu hút được hàng chục nhà đầu tư thứ cấp, tạo việc làm cho 8.000 người. Bên cạnh đó, Rent A Port cũng đang tham gia vào tái cơ cấu Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà ông Thị trưởng thành phố.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các hoạt động của Rent A Port tại Việt Nam và cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động đầu tư hiệu quả, bền vững của các nhà đầu tư. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Rent A Port tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hiệu quả Vinalines tại Việt Nam.

Thăm dự án điện gió C Power và dự án điện mặt trời TerraNova của công ty Rent A Port, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam hoan nghênh Rent A Port khảo sát, đầu tư tại Việt Nam; đề nghị công ty nghiên cứu khả năng đấu nối giữa hệ thống điện gió đối với mạng lưới điện quốc gia Việt Nam.

Cũng trong chuyến khảo sát các dự án năng lượng sạch của Bỉ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tới dự tiệc chiêu đãi của Thị trưởng thành phố Ostend, ông Johan Vande Lanotte, nguyên là Phó Thủ tướng của Chính phủ Bỉ.

Cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của ông Johan Vande Lanotte, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng chia sẻ với Chủ tịch thành phố Ostend về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị ông Lanotte cũng như lãnh đạo Công ty Rent A Port ủng hộ việc thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA).

Ông Johan Vande Lanotte và lãnh đạo Rent A Port cũng khẳng định sự ủng hộ đối với việc thiết lập quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, thông qua Hiệp định EVFTA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với Nghị sỹ Hạ viện, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, ông Claude Béglé.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với Nghị sỹ Hạ viện, thành viên Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện, ông Claude Béglé.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ
Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

Hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thụy Sỹ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Australia
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Australia

VOV.VN - Nhận lời mời của Chính phủ Australia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thăm làm việc tại Australia từ ngày 23-25/7.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Australia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Australia

VOV.VN - Nhận lời mời của Chính phủ Australia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thăm làm việc tại Australia từ ngày 23-25/7.