“Ông lớn” Nhật Bản rót vốn vào thủy điện Việt Nam

VOV.VN - Tờ Nikkei Asian Review cho hay, Tập đoàn tài chính Orix của Nhật Bản sẽ đầu tư vào ngành thủy điện Việt Nam.

Tập đoàn tài chính Orix của Nhật Bản sẽ rót vốn vào Việt Nam thông qua Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco (Bitexco Power), đánh dấu những bước đi đầu tiên để tiến tới xâm nhập sâu vào lĩnh vực thủy điện Việt Nam.

Kế hoạch đầu tư của Orix diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang ngày càng gia tăng ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, tập đoàn Nhật Bản Orix cùng Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) của Singapore sẽ mua hơn 10% cổ phần của Bitexco Power vào giữa tháng 9.

Hai cổ đông ngoại này dự kiến sẽ bỏ ra hàng chục triệu USD để đổi lấy một số cổ phiếu mới trong đợt phát hành sắp tới của Bitexco Power. Ngoài việc được đại diện trong Hội đồng quản trị của công ty, các đối tác sẽ đưa ra những lời khuyên về hoạt động kinh doanh cho công ty Việt Nam.

Orix hiện đang tham gia vào các dự án điện mặt trời, điện gió và điện địa nhiệt ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Quyết định rót vốn vào Bitexco sắp tới đánh dấu việc lần đầu tiên tập đoàn này lấn sân sang lĩnh vực thủy điện.

Với tốc độ gia tăng dân số và phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam đang tăng với tốc độ từ 10-12%/năm. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện ở Việt Nam có thể tăng hơn gấp 3 lần trong khoảng từ giữa năm 2015-2030.

Việt Nam cũng có kế hoạch sẽ tự do hóa thị trường điện bán lẻ trong giai đoạn này, đồng thời khuyến khích thêm sự tham gia của khu vực tư nhân vào sản xuất điện.

So với nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thủy điện là hình thức sản xuất ít tốn kém hơn. Hiện khoảng một nửa tổng lượng điện được sản xuất ở Việt Nam đang được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Bitexco Power được thành lập vào năm 2007, và hiện đang vận hành 18 nhà máy thủy điện tại Việt Nam, với tổng công suất phát điện đạt khoảng 1.000 MW./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?
Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư “khủng” nhất vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015.

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

Quốc gia nào đầu tư “khủng” nhất vào năng lượng xanh?

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đầu tư “khủng” nhất vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trong năm 2015.

Công ty năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam
Công ty năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam

VOV.VN -Sự không ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu và bất ổn chính trị ở Thái Lan khiến công ty PTT Pcl quyết định hoãn kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

Công ty năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam

Công ty năng lượng Thái Lan hoãn dự án 20 tỉ USD tại Việt Nam

VOV.VN -Sự không ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu và bất ổn chính trị ở Thái Lan khiến công ty PTT Pcl quyết định hoãn kế hoạch đầu tư vào Việt Nam.

Áp lực nhập khẩu năng lượng và thiếu vốn đầu tư các dự án
Áp lực nhập khẩu năng lượng và thiếu vốn đầu tư các dự án

VOV.VN - Nhu cầu năng lượng tăng trưởng cao gây áp lực lớn về an ninh năng lượng và vốn đầu tư cho các dự án.

Áp lực nhập khẩu năng lượng và thiếu vốn đầu tư các dự án

Áp lực nhập khẩu năng lượng và thiếu vốn đầu tư các dự án

VOV.VN - Nhu cầu năng lượng tăng trưởng cao gây áp lực lớn về an ninh năng lượng và vốn đầu tư cho các dự án.

Bất ổn năng lượng khi phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt điện than
Bất ổn năng lượng khi phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt điện than

VOV.VN -Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhiệt điện than vẫn dự kiến chiếm tới hơn 50% tổng sản lượng điện sản xuất trong 10 - 15 năm tới.

Bất ổn năng lượng khi phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt điện than

Bất ổn năng lượng khi phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt điện than

VOV.VN -Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhiệt điện than vẫn dự kiến chiếm tới hơn 50% tổng sản lượng điện sản xuất trong 10 - 15 năm tới.