Lãnh đạo Sở Tư pháp HN nói về vụ “lót tay” mới được làm giấy chứng tử

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Phạm Thanh Cao: Đây là sự việc rất đáng trách của cán bộ văn phòng phường Văn Miếu.

Sáng 26/7, UBND TP. Hà Nội đã cử đoàn thanh tra chuyên ngành do ông Phạm Thanh Cao – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó trưởng đoàn thanh tra xuống phường Văn Miếu làm việc, trong đó tập trung nội dung phản ánh của nhân dân về vụ bị làm “khó dễ” khi xin giấy chứng tử cho người thân. Theo đoàn công tác, đây là sự việc rất đáng trách của cán bộ văn phòng phường Văn Miếu.

Ông Phạm Thanh Cao cho hay, sau khi nhận được thông tin về sự việc từ chiều qua, đoàn công vụ của thành phố đã làm việc ngay với phường Văn Miếu vào sáng nay (26/7).

“Chúng tôi sẽ làm việc với tinh thần hết sức khách quan. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí. Về việc này, thành phố rất quan tâm. Dù sự việc không lớn nhưng cũng gây nên những bất cập và nhiều ý kiến trái chiều, trong khi toàn thành phố đang xây dựng thành phố cải cách hành chính” - Ông Cao nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xin giấy chứng tử bị “làm khó“: Điều chuyển nhân viên “một cửa“
Vụ xin giấy chứng tử bị “làm khó“: Điều chuyển nhân viên “một cửa“

VOV.VN - Phường Văn Miếu đã tạm thời điều chuyển nhân viên hợp đồng Nguyễn Lê Hiếu sang bộ phận khác làm việc, không để ở bộ phận một cửa nữa.

Vụ xin giấy chứng tử bị “làm khó“: Điều chuyển nhân viên “một cửa“

Vụ xin giấy chứng tử bị “làm khó“: Điều chuyển nhân viên “một cửa“

VOV.VN - Phường Văn Miếu đã tạm thời điều chuyển nhân viên hợp đồng Nguyễn Lê Hiếu sang bộ phận khác làm việc, không để ở bộ phận một cửa nữa.