Bí thư Hà Nội: Nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém trong trật tự đô thị

VOV.VN - Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu Hội nghị nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

Sáng 14/3, Thường trực Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Quý I/2017 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành của Thành phố.

Phát biểu tạu Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng những nội dung được hội nghị bàn có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ và chính quyền Thành phố trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hết sức cấp bách là đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, 10 tháng thực hiện Chỉ thị 08 đã được tiến hành đồng bộ, khoa học, có kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ chi tiết. Những lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân trong thời gian qua đã được Thành phố quyết liệt, tập trung chỉ đạo chấn chỉnh. Nhất là trong những ngày qua, cả Thành phố đã tổ chức ra quân “lập lại trật tự vỉa hè”, “giành lại vỉa hè cho người đi bộ”, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, là bước chuyển biến quan trọng trên con đường xây dựng Thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Ông Hoàng Trung Hải yêu cầu Hội nghị nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị để tập trung khắc phục. Đó là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền tại một số nơi chưa thực sự được đề cao, do đó tính quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành còn hạn chế; việc kiểm tra, xử lý vi phạm của một số đơn vị chức năng chưa thường xuyên.

Hội nghị giao ban tập trung 3 nội dung: đánh giá triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố, các điểm trông giữ phương tiện; xử lý xe dù, bến cóc, xe 3 bánh tự chế trên địa bàn Thành phố và Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Công an phường Giáp Bát tháo dỡ biển quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội chưa có giải pháp giúp người dân kiếm sống trên vỉa hè

Trước đó, UBND TP báo cáo, công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt Thành phố đã có nhiều chuyển biến. Trật tự an toàn giao thông đã từng bước được đảm bảo.

Đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc tiến hành kiểm tra 773 công trình, dự án, trong đó phát hiện, xử lý 201 trường hợp (chiếm 26%) không phép, sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế... đồng thời chấn chỉnh sự buông lỏng quản lý trong lĩnh vực ở các địa phương, sở, ngành liên quan.

Thành phố phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tập trung tại 361 nút giao thông trọng điểm, 15 tuyến quốc lộ dẫn ra, vào Thành phố. Giải quyết được 20/44 điểm ùn tắc giao thông. Tổ chức bố trí, sắp xếp các tuyến vận tải hành khách về các bến xe đảm bảo ổn định sau khi bến xe Lương Yên ngừng hoạt động.

Hội nghị đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa tìm được giải pháp thực sự hiệu quả trong việc sắp xếp các hộ kinh doanh trên hè phố, lòng đường một số nơi vẫn bị lấn chiếm. Vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rút đi.

Một bộ phận người dân vẫn còn vứt bỏ rác thải không đúng giờ và không đúng nơi quy định; trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông vẫn còn những diễn biến phức tạp, một số công trình vi phạm trong các năm trước vẫn đang tiếp tục được giải quyết, chưa được xử lý dứt điểm. Một số tuyến đường, nút giao thông vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc vào khung giờ cao điểm….

Để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, ngày 10/3, các lực lượng chức năng đã ra quân kiểm tra, xử lý trên 600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị.

Có nên cắt bậc tam cấp vào nhà dân ở những nơi có vỉa hè rộng rãi?

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch của UBND Thành phố về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội.

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn những diễn biến phức tạp; một số công trình vi phạm từ các năm trước vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh vẫn xảy ra tại một số địa bàn và có khả năng diễn ra ở nhiều tuyến phố nếu thiếu những giải pháp đồng bộ.

Công tác quản lý các điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố còn nhiều bất cập, vẫn để xảy ra tình trạng nâng mức phí tùy tiện. Tình trạng ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm vẫn xảy ra tại một số tuyến đường, nút giao thông trên địa bàn.

Nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như xử lý ô nhiễm môi trường; cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, xử lý nước thải,… kết quả giải quyết còn hạn chế. Tình trạng đổ rác thải bừa bãi trên đường phố còn khá phổ biến, được phản ánh thường xuyên trên báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Quận 3 dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị
TP HCM: Quận 3 dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị

Không chỉ dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị, bãi xe, các ki-ốt trưng bày hàng tràn ra vỉa hè đều bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt...

TP HCM: Quận 3 dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị

TP HCM: Quận 3 dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị

Không chỉ dùng kềm cắt rào chắn vỉa hè của siêu thị, bãi xe, các ki-ốt trưng bày hàng tràn ra vỉa hè đều bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt...

Bí thư Hà Nội: Không được buông xuôi trong cuộc chiến giành lại vỉa hè
Bí thư Hà Nội: Không được buông xuôi trong cuộc chiến giành lại vỉa hè

Ông Hoàng Trung Hải cho rằng, xử lý lấn chiếm vỉa hè là việc khó, nhưng các cấp, ngành của thành phố phải kiên trì, không được buông xuôi.

Bí thư Hà Nội: Không được buông xuôi trong cuộc chiến giành lại vỉa hè

Bí thư Hà Nội: Không được buông xuôi trong cuộc chiến giành lại vỉa hè

Ông Hoàng Trung Hải cho rằng, xử lý lấn chiếm vỉa hè là việc khó, nhưng các cấp, ngành của thành phố phải kiên trì, không được buông xuôi.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“
Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

VOV.VN - Tại "phố bia" Tạ Hiện  - Lương Ngọc Quyến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn tái diễn khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

Xử lý lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội: Vẫn có nơi “ném đá ao bèo“

VOV.VN - Tại "phố bia" Tạ Hiện  - Lương Ngọc Quyến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn tái diễn khi không có bóng dáng lực lượng chức năng.

Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ!
Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ!

VOV.VN - Nếu không có giải pháp căn cơ, thấu đáo thì sẽ không thể giải quyết được tận gốc vấn đề và dẹp chỗ này thì lại "phình" ra chỗ kia.

Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ!

Giành lại vỉa hè: Chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ!

VOV.VN - Nếu không có giải pháp căn cơ, thấu đáo thì sẽ không thể giải quyết được tận gốc vấn đề và dẹp chỗ này thì lại "phình" ra chỗ kia.