Vietnam Idol 2016: Lộ diện 12 gương mặt xuất sắc nhất

VOV.VN -12 giọng hát xuất sắc nhất đã thành công trong việc chinh phục bộ ba giám khảo để bước tiếp vào Vòng Studio. 

Ở vòng nhà hát, 33 cá tính âm nhạc riêng biệt, đặc sắc đã thật sự lôi cuốn ban giám khảo lẫn khán giả qua hai vòng thi – hát đơn với piano và hát nhóm.
Nếu ở phần thi hát đơn với piano, khó khăn lớn nhất là làm sao giữ được tiết tấu, sự tinh tế trong cách xử lý bài hát và thể hiện tốt nhất cá tính âm nhạc của mình, thì ở phần hát nhóm, các thí sinh phải tự chọn bài hát phù hợp với chất giọng và khả năng của từng thành viên sao cho nhóm có phần trình diễn tốt nhất và hiệu quả nhất.
Ở vòng thi này, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sẽ đồng hành cùng ca sĩ Thu Minh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để đưa ra lời nhận xét và quyết định 12 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào Vòng Studio.

Trải qua những ngày tập luyện khá căng thẳng, nếu Thanh Huyền, Quang Đạt, Trà My, Hoài Thu, Lệ Huyền hay Tùng Dương cho thấy bản lĩnh sân khấu và phong cách âm nhạc riêng thể hiện qua cách chọn bài và xử lý ca khúc tinh tế và giàu cảm xúc, thì cũng không ít thí sinh chưa thể thuyết phục được ban giám khảo khi đối diện với sự căng thẳng và áp lực tâm lý.
Trong khi đó, gương mặt gây nhiều tranh cãi ở vòng thi trước – Thảo Nhi lại có “cú lội ngược dòng” khi có phần thể hiện rất thành công. Chính tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao độ cho “cuộc chiến” này đã trở thành động lực và sức mạnh để những tài năng ca hát thật sự được toả sáng.
 “Tiếng hát từ trái tim” của Bá Duy, Việt Thắng, đặc biệt là tiếng hát của Janice Phương đã thật sự lay động trái tim của ban giám khảo. Đó cũng là lý do giúp cô gái đến từ Philippines – Janice Phương trở thành thí sinh có phần trình diễn thành công nhất ở vòng thi đầu tiên.
 Xuất sắc có mặt ở thử thách thứ hai – hát nhóm, 16 thí sinh sẽ được chia thành 4 nhóm. Theo đó, nhóm đầu tiên gồm có Bá Duy, Quang Đạt, Minh Đức và Tùng Dương. Nhóm 2 gồm Thanh Huyền, Lệ Huyền, Thuỷ Tiên và Hoài Thu. Nhóm 3 gồm Minh Trị, Việt Thắng, Ngọc Duy và Tuấn Phong. Nhóm 4 gồm Y Lux, Thảo Nhi, Trà My và Janice Phương.

Nhóm của Tùng Dương, Quang Đạt, Bá Duy và Minh Đức, khó khăn đầu tiên từ khâu chọn bài hát đã nhanh chóng được giải quyết khi thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm là Quang Đạt nhanh chóng đề nghị bài hát khá phù hợp với quãng giọng của các thành viên, lại có giai điệu bắt tai là “Em không quay về” (Sáng tác: Hoàng Tôn).

Anh cũng là người đảm nhận công việc chia bè, phân câu phân đoạn cho cả nhóm. Chính kinh nghiệm biểu diễn cùng khả năng lắng nghe của mình, Quang Đạt trở thành nhân tố quan trọng giúp cho nhóm làm việc hiệu quả và mang đến tiết mục biểu diễn mở màn “đầy hưng phấn” cho phần thi thứ hai.
Với nhóm nữ đầu tiên, Thanh Huyền, Lệ Huyền, Thuỷ Tiên và Hoài Thu lại cho thấy khả năng làm việc nhóm hiệu quả khi việc chọn bài hát và tập luyện diễn ra khá thuận lợi. Chọn ca khúc “Đường cong” của nữ giám khảo Thu Minh, cách xử lý mới lạ, đặc biệt là đoạn hát rap từ Thanh Huyền đã mang đến một hơi thở hoàn toàn khác cho bài hát vốn rất quen thuộc với khán giả.
Dù vậy, phần trình diễn này lại không nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo bởi “đúng là Huyền là đội trưởng” nên phần thể hiện của cô gái này có phần lấn át các thành viên khác trong nhóm. Nhận xét từng thí sinh, giám khảo Thu Minh cho rằng Hoài Thu hoàn toàn không tự tin, trong khi Lệ Huyền lại có thế mạnh khi thể hiện trọn vẹn niềm đam mê trong từng câu hát.
Với nhóm của Minh Trị, Tuấn Phong, Việt Thắng và Ngọc Duy, mỗi thành viên trong nhóm là một màu sắc âm nhạc riêng biệt, cộng với thế mạnh biết chơi nhạc cụ, khả năng beatbox đã giúp cho việc lên ý tưởng, chọn bài hát khá dễ dàng.
Vấn đề duy nhất là “nhóm bọn mình có 3 giọng nam cao, 1 nam trung và thiếu 1 giọng trầm nên việc chia bè rất khó”, Tuấn Phong cho biết. Dù vậy, bằng sự lắng nghe và hỗ trợ lẫn nhau, 4 chàng trai này đã mang đến một phần trình diễn đầy cuốn hút với bản mash-up “Rời & Careless whisper”.
Là nhóm trình diễn cuối cùng, cũng là nhóm gặp nhiều khó khăn và bất đồng ý kiến nhất trong việc chọn bài hát, Y Lux, Thảo Nhi, Janice Phương và Trà My dường như mất khá nhiều thời gian để thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng về bài hát sẽ trình diễn.
Dù vậy, với ca khúc “Diamond”, phần trình diễn ấn tượng của các cô gái này lại mang đến nhiều ngạc nhiên cho ban giám khảo, thậm chí đạo diễn Nguyễn Quang Dũng còn hài hước đặt tên nhóm là “4 con quạ” không phải vì xấu xí mà do sự nguy hiểm, mạnh mẽ và bay bổng.

Kết thúc thử thách hát nhóm cũng như Vòng nhà hát, 12 gương mặt xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, đó là Janice Phương, Thảo Nhi, Trà My, Thanh Huyền, Thuỷ Tiên, Y Lux, Bá Duy, Quang Đạt, Tùng Dương, Tuấn Phong, Việt Thắng và Minh Trị. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Idol 2016: Tranh cãi nảy lửa vì Quán quân Học viện Ngôi sao
Vietnam Idol 2016: Tranh cãi nảy lửa vì Quán quân Học viện Ngôi sao

VOV.VN -Bằng Kiều đã “dội gáo nước lạnh” khi nói Thảo Nhi hát phô, không hề có kỹ thuật. Thu Minh lại cho rằng Nhi có tố chất để phát triển hơn nữa.

Vietnam Idol 2016: Tranh cãi nảy lửa vì Quán quân Học viện Ngôi sao

Vietnam Idol 2016: Tranh cãi nảy lửa vì Quán quân Học viện Ngôi sao

VOV.VN -Bằng Kiều đã “dội gáo nước lạnh” khi nói Thảo Nhi hát phô, không hề có kỹ thuật. Thu Minh lại cho rằng Nhi có tố chất để phát triển hơn nữa.

Bật cười xem thí sinh "thảm họa" của Vietnam Idol 2016
Bật cười xem thí sinh "thảm họa" của Vietnam Idol 2016

VOV.VN - Tập cuối vòng thử giọng Vietnam Idol đã kết thúc với nhiều tiết mục thú vị. Tuy nhiên, nhiều "thảm họa" âm nhạc cũng khiến BGK, khán giả phải bật cười.

Bật cười xem thí sinh "thảm họa" của Vietnam Idol 2016

Bật cười xem thí sinh "thảm họa" của Vietnam Idol 2016

VOV.VN - Tập cuối vòng thử giọng Vietnam Idol đã kết thúc với nhiều tiết mục thú vị. Tuy nhiên, nhiều "thảm họa" âm nhạc cũng khiến BGK, khán giả phải bật cười.