Mỹ: Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6

VOV.VN - Những hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Theo IBT, các vệ tinh của Mỹ đã ghi lại cảnh 4-5 chiếc xe liên tục ra và vào bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên trong thời gian qua. Ngoài ra, một số hình ảnh từ các vệ tinh này cho thấy có một số loại vật liệu xây dựng như cát và xi măng đã được tập trung tại đây.

Hình ảnh bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo Viện nghiên cứu mang tên 38 North: “Những vật liệu này được trộn với nhau để tạo ra bê tông để bịt một phần các đường hầm nhằm ngăn khả năng các dấu hiệu về một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất có thể lọt ra ngoài”.

Cũng theo 38 North, hiện các hoạt động tại bãi thử hạt nhân này đã có dấu hiệu chững lại. Điều đó cho thấy “hoặc Triều Tiên đang ở giai đoạn cuối của việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân hoặc đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào”.

Trước đó, ngày 24/3, giới chức Hàn Quốc đã cảnh báo Triều Tiên đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và sẵn sàng thực hiện vụ nổ này bất kỳ lúc nào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh.

Việc Triều Tiên nhiều khả năng sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên với nước láng giềng Hàn Quốc và Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng cảnh báo Mỹ rằng, Mỹ cần phải chuẩn bị “cho một hậu quả thảm khốc” nếu dám tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Tuyên bố trên của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi phía Mỹ phát đi lời đe dọa rằng, sẽ không loại bỏ khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên để chặn đứng tham vọng hạt nhân của nước này.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul, Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố: “20 năm đàm phán vừa qua đã đẩy chúng ta đến tình cảnh hôm nay. Đối thoại đã không giúp thay đổi quan điểm của Triều Tiên”.

Ông Rex Tillerson khẳng định, khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên “là hoàn toàn có thể xảy ra” nếu các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cảm thấy bị đe dọa bởi chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, một quan chức Triều Tiên tuyên bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “bất kỳ lúc nào vào bất kỳ mục tiêu nào” mà ông muốn.

Đáp lại, Mỹ đã điều một số máy bay ném bom chiến lược tầm xa bay qua bán đảo Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc khẳng định, các máy bay này của Mỹ đang tham gia một cuộc tập trận cùng Không quân Hàn Quốc.

“Thông qua các cuộc tập trận như thế này, Không quân Mỹ và Hàn Quốc đã thể hiện khả năng răn đe mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, Không quân Hàn Quốc nêu rõ.

Ngay sau đó, Triều Tiên tuyên bố: “Nếu Mỹ dám cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên, dù là vì lý do gì, Triều Tiên sẽ tiến hành các vụ tấn công hạt nhân thổi bay các căn cứ của đối phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM
Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

VOV.VN - Theo ông Schilling, động cơ tên lửa Triều Tiên thử nghiệm hôm 19/3 có vẻ như để phục vụ phóng vệ tinh chứ không phải một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử động cơ tên lửa, không phải ICBM

VOV.VN - Theo ông Schilling, động cơ tên lửa Triều Tiên thử nghiệm hôm 19/3 có vẻ như để phục vụ phóng vệ tinh chứ không phải một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ
Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố không “ngán” bất cứ một đòn tấn công quân sự nào từ phía Mỹ và sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công đó.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố không “ngán” bất cứ một đòn tấn công quân sự nào từ phía Mỹ và sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công đó.

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên
Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN -Theo một nguồn tin, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN -Theo một nguồn tin, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.