Một người đàn ông tự thiêu ở Thiền viện Trúc lâm Yên Tử

VOV.VN - Theo di thư để lại, anh Trần Thành Trung tự thiêu với tâm nguyện được siêu thoát và hiến thân cho nhà chùa.

Một người đàn ông vừa tự thiêu tại Thiền viện Trúc lâm Yên Tử ( phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng nay, 15/10.

Danh tính của người đàn ông tự thiêu là Trần Thành Trung, người đang tu tập tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử được khoảng hai năm. Theo thông tin ban đầu, anh Trung sinh năm 1977; quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; trú tại nhà tại Tổ 6, Khu 1, phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh. Gia đình đã có vợ và hai con. Theo di thư để lại, anh Trần Thành Trung tự thiêu với tâm nguyện được siêu thoát và hiến thân cho nhà chùa.

Được biết, sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên