Dư luận Việt Nam hoan nghênh phán quyết PCA về “đường lưỡi bò”

VOV.VN - Nhiều người dân Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay công bố phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc trên Biển Đông trong đó kết luận yêu sách “đường lưỡi bò” của họ là không có cơ sở pháp lý, dư luận Việt Nam hết sức hoan nghênh, đồng thời khẳng định, phán quyết này sẽ là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để các bên giải quyết tranh chấp xung quanh vấn đề lợi ích trên Biển Đông bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình.

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý kiến của người dân trong nước đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế:
Phán quyết công tâm

Ủng hộ việc Tòa án quốc tế (thành lập theo Phụ lục VII UNCLOS) ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Bùi Thành Trung, người dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khẳng định, đây là phán quyết hoàn toàn phù hợp với những gì đã diễn ra trong tiến  trình lịch sử.

Ông Trung nói: “Phán quyết của tòa án quốc tế là công tâm, đầy đủ căn cứ pháp lý. Các bên cần tôn trọng và thực thi phán quyết này. Trung Quốc không thể là một ngoại lệ, không thể bất chấp phán quyết của trọng tài quốc tế để hiện thực hóa tham vọng đường 9 đoạn trên Biển Đông.”

Qua theo dõi toàn văn phán quyết của Tòa trọng tài về cái gọi là “đường lưỡi bò”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 8,9,10 cho rằng, đây là phán quyết lịch sử công bằng, khách quan, căn cứ vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tất cả các bên có liên quan ở Biển Đông.

Trung tướng  Quốc Thước.

Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, quyết định của Tòa trọng tài quốc tế không giải quyết tranh chấp giữa các bên xung quanh lợi ích trên Biển Đông nhưng là cơ sở pháp lý quan trọng để các bên đàm phán, thương lượng với nhau trên cơ sở xác định rõ đường lưỡi bò không có tính pháp lý.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: “Sau này khi ngồi bàn với nhau về tranh chấp giữa các nước với nhau xung quanh vấn đề lợi ích trên Biển Đông, sẽ trên cơ sở rằng đường lưỡi bò không có ý nghĩa pháp lý gì cả mà Biển Đông thuộc về quyền lợi của quốc tế, của tất cả các nước. Còn vấn đề tranh chấp giữa các bên, tranh chấp giữa đảo với nhau thì lại là việc khác. Nhưng vấn đề là tranh chấp cũng sẽ bàn với nhau trên tinh thần không có đường lưỡi bò”.

Bảo vệ hòa bình thế giới

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng: Tòa trọng tài đã ra phán quyết không chỉ bảo vệ quyền lợi của những nước liên quan đến Biển Đông mà thực tế là bảo vệ hòa bình, ổn định của nhân dân thế giới. Bởi vì, Biển Đông không những chỉ liên quan các nước xung quanh mà còn là quyền lợi, cửa ngõ đi lại của nhiều tuyến hàng hải quốc tế.

Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ khẳng định, Tòa trọng tài ra Nghị quyết như vậy phù hợp với luật pháp, lịch sử, phù hợp với nguyện vọng với cả nhân dân thế giới: “Đối với Philippines thể hiện rõ đây là quốc gia có quan điểm lập trường vững vàng và tin tưởng ở luật pháp quốc tế, tòa án trọng tài. Bởi vậy Philippines đã đệ đơn kiện Trung Quốc ra Tòa án trọng tài từ 3 năm nay. Cho nên có thể nói đây là thắng lợi lớn nâng cao uy tín của Philippines, đồng thời cũng đem lại quyền lợi rất lớn cho các nước liên quan ở Biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Philippines bám chặt vào luật quốc tế (nhất là UNCLOS) và tấn công trực diện vào luận thuyết “lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc.

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Lý lẽ của Philippines xoáy mạnh vào “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

VOV.VN - Phía Philippines bám chặt vào luật quốc tế (nhất là UNCLOS) và tấn công trực diện vào luận thuyết “lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc.

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA
Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

VOV.VN - Các chuyên gia và học giả quốc tế đều cho rắng, phán quyết từ tòa PCA là sự kiện có tính bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông.

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

VOV.VN - Các chuyên gia và học giả quốc tế đều cho rắng, phán quyết từ tòa PCA là sự kiện có tính bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông.

PCA tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc
PCA tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc

VOV.VN - Hội đồng Trọng tài khẳng định, Trung Quốc “không có quyền lịch sử” đối với các khu vực ở Biển Đông.

PCA tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc

PCA tuyên Philippines thắng kiện Trung Quốc

VOV.VN - Hội đồng Trọng tài khẳng định, Trung Quốc “không có quyền lịch sử” đối với các khu vực ở Biển Đông.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA
Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

EU kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa PCA
EU kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa PCA

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, EU ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

EU kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa PCA

EU kêu gọi tuân thủ phán quyết của Tòa PCA

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết, EU ủng hộ việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.