Nhóm Bộ Tứ thúc đẩy nối lại hòa đàm Israel - Palestine

VOV.VN - Nhóm Bộ Tứ sau cuộc họp ở Munich đã quyết định soạn thảo báo cáo đánh giá các rào cản đối với giải pháp hai nhà nước và đề xuất các hướng đi mới.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Israel - Palestine Nickolay Mladenov hôm qua (23/3) công bố kế hoạch của nhóm Bộ Tứ (gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc) về việc thúc đẩy một môi trường chính trị để các bên nối lại hòa đàm.  

Tiến trình hòa bình Israel - Palestine bị đình trệ từ tháng 4 năm 2014. (Ảnh: NBC News)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, ông Nickolay Mladenov cho rằng, nhóm Bộ Tứ sau cuộc họp mới đây ở Munich đã quyết định soạn thảo báo cáo trong đó đánh giá các rào cản đối với giải pháp hai nhà nước và đề xuất các hướng đi mới.

Nhóm Bộ Tứ đang tham khảo ý kiến của tất cả các bên liên quan, kể cả Ai Cập, Jordan, Saudi Arbia để có thể đưa ra báo cáo tốt. Ông hy vọng báo cáo sẽ phản ánh được quan điểm của quốc tế, cũng như củng cố sự đồng thuận về giải pháp 2 nhà nước.

Tiến trình hòa bình Israel - Palestine bị đình trệ từ tháng 4/2014 do bất đồng sâu sắc về đường biên giới và việc Israel tiếp tục các hoạt động định cư ở Bờ Tây. Hiện vẫn chưa có tín hiệu về việc khôi phục đàm phán giữa Israel và Palestine, trong khi những tháng gần đây, làn sóng bạo lực và căng thẳng đã dâng cao giữa Israel và Palestine ở Bờ Tây, Đông Jerusalem và Dải Gaza./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine
Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng dịp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông.

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

Bạo lực bùng phát nghiêm trọng giữa người Israel và Palestine

VOV.VN - Đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa người Palestine và Israel xảy ra đúng dịp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm tới Trung Đông.

Nga và Israel bàn thảo về tình hình an ninh ở Trung Đông
Nga và Israel bàn thảo về tình hình an ninh ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Nga cho biết, ông nhất trí sẽ sớm gặp Thủ tướng Israel để thảo luận tình hình an ninh ở Trung Đông và thương mại song phương.

Nga và Israel bàn thảo về tình hình an ninh ở Trung Đông

Nga và Israel bàn thảo về tình hình an ninh ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng thống Nga cho biết, ông nhất trí sẽ sớm gặp Thủ tướng Israel để thảo luận tình hình an ninh ở Trung Đông và thương mại song phương.

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông
Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học tại khu vực Trung Đông.

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học tại khu vực Trung Đông.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp bất thường về vấn đề lãnh thổ Palestine
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp bất thường về vấn đề lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 7/3 đã tổ chức Hội nghị bất thường lần thứ 5 tại Indonesia nhằm thảo luận về vấn đề lãnh thổ Palestine.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp bất thường về vấn đề lãnh thổ Palestine

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp bất thường về vấn đề lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 7/3 đã tổ chức Hội nghị bất thường lần thứ 5 tại Indonesia nhằm thảo luận về vấn đề lãnh thổ Palestine.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Đông
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Đông

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Trung Đông.