Bệnh viện ở Guatemala bị tấn công: 7 người chết,12 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng, 12 người khác bị thương khi những kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công một bệnh viện tại thủ đô Guatemala.

Những kẻ tấn công dường như đang cố gắng giúp 1 tù nhân tẩu thoát khỏi sự giám sát của cảnh sát. Được biết, kẻ bị bỏ tù này là Anderson Daniel Cabrera, một thành viên của băng đảng khét tiếng Mara Salvatrucha, đang được kiểm tra y tế tại bệnh viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện Roosevelt đưa một người bị thương trong vụ tấn công vào phòng chữa trị. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ 5 trong số 7 đối tượng tham gia vụ tấn công tại bệnh viện Roosevelt trong khi tù nhân Canberra đã trốn thoát.

Tổng thống Guatemala Jimmy Morales cho biết, đây chẳng khác nào “hành động khủng bố”. Hiện các cơ quan thực thi pháp luật vẫn đang gấp rút truy tìm những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công táo tợn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết có thể còn tăng trong vụ xả súng mới ở bệnh viện Mỹ
Số người chết có thể còn tăng trong vụ xả súng mới ở bệnh viện Mỹ

VOV.VN - Tính đến nay đã có 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương do vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra hôm qua (30/6) tại một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Số người chết có thể còn tăng trong vụ xả súng mới ở bệnh viện Mỹ

Số người chết có thể còn tăng trong vụ xả súng mới ở bệnh viện Mỹ

VOV.VN - Tính đến nay đã có 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương do vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra hôm qua (30/6) tại một bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Nổ bom ở một bệnh viện tại Bangkok, 24 người bị thương
Nổ bom ở một bệnh viện tại Bangkok, 24 người bị thương

VOV.VN - Một quả bom đã phát nổ ở một bệnh viện Phramongkutklao tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 22/5 khiến 24 người bị thương.

Nổ bom ở một bệnh viện tại Bangkok, 24 người bị thương

Nổ bom ở một bệnh viện tại Bangkok, 24 người bị thương

VOV.VN - Một quả bom đã phát nổ ở một bệnh viện Phramongkutklao tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 22/5 khiến 24 người bị thương.

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng
Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

Xả súng tại một bệnh viện ở New York một người thiệt mạng

VOV.VN - Theo các quan chức địa phương, tay súng là bác sỹ Henry Bello, người trước đây đã từng làm việc tại bệnh viện Bronx-Lebanon.