Những tai nạn trên đường đua kinh hoàng nhất trong lịch sử

VOV.VN -Khi bước chân vào trường đua, các tay lái "thép” dường như luôn phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, diễn ra như trên phim.

Giải đua xe huyền thoại LeMans năm 1955 khiến khán giả kinh hãi khi chiếc Mercedes của tay đua Pierre Levegh bốc cháy và lao vào đoàn người cổ vũ bên đường, khiến số nạn nhân tử vong lên đến 84 người và hơn 100 người khác bị thương
Năm 1957, giải Mille Miglia chứng kiến tai nạn kinh hoàng khi chiếc Ferrari của tay đua Alfonso de Portago bỗng dưng xịt lốp khi đang chạy với tốc độ 120 dặm/giờ. Chiếc xe này lao vào đám đông làm 9 người khác thiệt mạng.
Giải San Marino Grand Prix năm 1994 khiến tay đua Rubens Barrichello bị thương nặng và đối thủ người Áo Roland Ratzenberger thiệt mạng do mất lái khi đang chạy với tốc độ 190 dặm/giờ. Tay đua Senna cũng gặp xui xẻo khi tăng tốc 135 dặm/giờ và bị văng bánh xe khiến anh bị thương nặng ở đầu và mãi mãi tạm biệt giải đua Công thức 1.
Tại giải đua xe ở Bồ Đào Nha năm 1986, chiếc Ford RS200 của tay đua Joaquim Santos bị mất kiểm soát và lao vào đám đông khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Năm 1977, tại giải Grand Prix ở Nam Phi, chiếc xe của tay đua Tom Pryce bị mất lái đã lao vào Jansen van Vuuren khiến vị giám sát đường đua này tử vong khi tay ông đang ôm bình chữa cháy. Chiếc bình này va vào đầu của Pryce và khiến anh tử vong sau đó.
Giải đua Indianapolis 500 năm 1964 lần đầu tiên bị gián đoạn sau vụ tai nạn kinh hoàng của Dave MacDonald và Eddie Sachs khiến 2 tay đua này tử vong.
Tại Giải đua vô địch thế giới Tour de Corse năm 1986, các tay đua Nhóm B sử dụng siêu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 60 trong vòng chưa đầy 3 giây. Sau cú va chạm mạnh, hai tay đua đã bị thiệt mạng sau khi xe của họ bốc cháy ngùn ngụt.
Năm 1982, tại giải Grand Prix ở Bỉ, tay đua người Canada Gilles Villeneuve đã khiến chiếc Ferrari đang lao vun vút với tốc độ 130 dặm/giờ văng ra khỏi đường đua, và anh cũng bị hất xa khỏi chiếc xe 50m. Tay đua này may mắn thoát chết trên đường đua, nhưng sau đó không qua khỏi bởi vết thương quá nặng ở cổ.
Giải thế giới Marlboro năm 1999 trên đường đua California chứng kiến tay đua 24 người Canada bị thiệt mạng do mất lái khi đang chạy với tốc độ 200 dặm/giờ.
Năm 1903, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường đua từ Paris tới Madrid dài 1.300 km với sự tham gia của 300 tay đua. Gần ½ số xe đua phải “về hưu” sau giải này do những va chạm và tai nạn trên đường đua khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Giải đua xe Italian Grand Prix năm 1978 được coi là thảm họa vì các xe đua gặp tai nạn liên hoàn ngay sau khi xuất phát.
Vụ tai nạn kinh hoàng tại giải NASCAR vào năm 2001 xảy ra khi tay đua Dale Earnhardt va chạm với xe của Sterling Martin khiến anh bị văng vào tường khi đang chạy với tốc độ 160 dặm/giờ. Dale Earnhardt bị hất lên cao 20 và đập đầu xuống đất gây chấn thương sọ não.
Mới đây nhất, một tay đua trong giải Coke Zero 400 Nascar đã gặp nạn khi vừa xuất phát. Chiếc xe của anh bị hất văng lên không trung và đâm vào hàng rào sắt ngăn cách đường đua với khán đài. Tay đua này may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng mảnh vỡ của chiếc xe đua văng ra ngoài khiến 5 khán giả bị thương.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ bắp “khủng”,  siêu xe Dodge tốc độ nhanh nhất thế giới
Cơ bắp “khủng”, siêu xe Dodge tốc độ nhanh nhất thế giới

VOV.VN - Với cơ bắp “khủng”, dòng siêu xe Dodge của Mỹ thành công nhất trên thị trường với vận tốc cao nhất thế giới.

Cơ bắp “khủng”,  siêu xe Dodge tốc độ nhanh nhất thế giới

Cơ bắp “khủng”, siêu xe Dodge tốc độ nhanh nhất thế giới

VOV.VN - Với cơ bắp “khủng”, dòng siêu xe Dodge của Mỹ thành công nhất trên thị trường với vận tốc cao nhất thế giới.