Chính thức công bố điểm thi vào lớp 10 công lập tại TP HCM

VOV.VN - Sau khi biết điểm thi, thí sinh bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ 12 đến 14/6 tại trường phổ thông các em đang học lớp 9...

Chiều 12/6, Sở GD-ĐT TP HCM công bố điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP năm học 2017-2018.

Năm nay, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. HCM) tuyển 245 học sinh cho cơ sở 1 ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Anh và Văn với mỗi lớp không quá 35 học sinh. Hệ không chuyên ở cơ sở này tuyển 135 học sinh cho 3 lớp.

Cơ sở 2 (quận Thủ Đức) tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn với mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Theo hội đồng tuyển sinh trường Phổ thông Năng khiếu, trường chỉ tuyển những học sinh đủ tiêu chuẩn như: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên; có điểm xét tuyển (điểm lớp) đạt từ điểm chuẩn trở lên; thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. 

Điểm chuẩn vào trường Phổ thông Năng khiếu TP. HCM cơ sở 1:

Chuyên Toán: 30 điểm

Chuyên Tin (thi Tin học): 23,63

- Chuyên Tin (thi Toán): 28,88

- Chuyên  Vật lý (thi Lý): 28,38

Chuyên Vật lý (thi Toán): 27,50

Chuyên Hóa học:  31,13

Chuyên Sinh học (thi Sinh): 24,08

Chuyên Sinh học (thi Toán): 26,63

Chuyên Anh: 33,80

Chuyên Văn: 27,50

Lớp Không chuyên: 17,13

Điểm chuẩn vào trường Phổ thông Năng khiếu TP. HCM cơ sở 2:

Chuyên Toán: 23,00

Chuyên Vật lý (thi Lý:) 21,75

Chuyên Vật lý (thi Toán): 21,50

Chuyên Hóa học: 25,50

Chuyên Sinh học (thi Sinh): 19,70

Chuyên Sinh học (thi Toán): 20,50

Chuyên Anh: 26,05

Chuyên Văn: 23,00 điểm

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6 vừa qua với ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, sau khi biết điểm thi, thí sinh bắt đầu nộp đơn phúc khảo từ 12 đến 14/6 tại trường phổ thông các em đang học lớp 9, không giới hạn môn phúc khảo và thí sinh không phải nộp lệ phí.

Xem điểm thi vào lớp 10 công lập của học sinh TP HCM tại đây

Ngày 19/6, TP HCM sẽ công bố kết quả phúc khảo và dự kiến ngày 3/7 sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 và danh sách HS trúng tuyển vào các trường THPT.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP cũng lưu ý, các TS nên nhớ rõ bài làm, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nộp đơn phúc khảo. Trường phổ thông nhận đơn cũng nên xem xét kỹ lưỡng, tư vấn cho HS muốn phúc khảo vì điểm sau phúc khảo là điểm chính thức của các em.

Riêng với lớp 10 chuyên, điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại các trường THPT chuyên dự kiến vào ngày 13/6. HS nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng ba ngày sau khi công bố kết quả điểm bài thi và điểm chuẩn.

Theo kế hoạch tuyển sinh, những HS được dự xét tuyển là những em dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi (trong đó môn ngữ văn và môn toán hệ số 2, môn ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Đối với các em thi vào lớp 10 chuyên, các em phải thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: ngữ văn + ngoại ngữ + toán + (điểm môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích (nếu có)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 khắc họa hình ảnh người nông dân
Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 khắc họa hình ảnh người nông dân

VOV.VN -Đề thi môn Ngữ vào lớp 10 có câu hỏi yêu cầu thí sinh bày tỏ sự hiểu biết về một truyện ngắn khắc họa hình ảnh người nông dân trong kháng chiến.

Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 khắc họa hình ảnh người nông dân

Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 khắc họa hình ảnh người nông dân

VOV.VN -Đề thi môn Ngữ vào lớp 10 có câu hỏi yêu cầu thí sinh bày tỏ sự hiểu biết về một truyện ngắn khắc họa hình ảnh người nông dân trong kháng chiến.

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh
Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

VOV.VN - Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 vào các trường THPT chuyên có câu "thách đố" thí sinh. Đặc biệt là câu hỏi điền từ thích hợp vào chỗ trống...

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 trường THPT chuyên có câu “thách đố” thí sinh

VOV.VN - Đề thi Ngoại ngữ lớp 10 vào các trường THPT chuyên có câu "thách đố" thí sinh. Đặc biệt là câu hỏi điền từ thích hợp vào chỗ trống...

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội
Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

VOV.VN -Đề thi Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội gồm 5 bài, yêu cầu thí sinh làm trong thời gian 120 phút.

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

Đề thi môn Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội

VOV.VN -Đề thi Toán vào lớp 10 THPT ở Hà Nội gồm 5 bài, yêu cầu thí sinh làm trong thời gian 120 phút.

Giáo viên đánh giá đề thi Ngữ văn vào lớp 10 không dễ đạt điểm cao
Giáo viên đánh giá đề thi Ngữ văn vào lớp 10 không dễ đạt điểm cao

VOV.VN - Giáo viên nhận xét đề thi khá hay, kiến thức phổ rộng, khắc phục được tình trạng học thuộc lòng. Tuy nhiên, thí sinh không dễ đạt điểm cao.

Giáo viên đánh giá đề thi Ngữ văn vào lớp 10 không dễ đạt điểm cao

Giáo viên đánh giá đề thi Ngữ văn vào lớp 10 không dễ đạt điểm cao

VOV.VN - Giáo viên nhận xét đề thi khá hay, kiến thức phổ rộng, khắc phục được tình trạng học thuộc lòng. Tuy nhiên, thí sinh không dễ đạt điểm cao.

Nhiều phụ huynh lo con trượt cả 2 nguyện vọng vào lớp 10
Nhiều phụ huynh lo con trượt cả 2 nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa con đi thi vào lớp 10. Họ đều rất lo lắng vì năm nay tỷ lệ “chọi” vào các trường THPT công lập rất cao.

Nhiều phụ huynh lo con trượt cả 2 nguyện vọng vào lớp 10

Nhiều phụ huynh lo con trượt cả 2 nguyện vọng vào lớp 10

VOV.VN - Nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa con đi thi vào lớp 10. Họ đều rất lo lắng vì năm nay tỷ lệ “chọi” vào các trường THPT công lập rất cao.