Công an TP Vinh lên tiếng vụ bị tài xế khởi kiện ra tòa

VOV.VN -Công an TP Vinh khẳng định việc xử phạt tài xế Anh là không sai và nếu có trường hợp khác tương tự vẫn tiếp tục xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc tài xế xe tải Phan Đình Anh (SN 1982) khởi kiện Công an TP Vinh, Nghệ An ra tòa, chiều 16/9, Thượng tá Hoàng Duy Hà – Phó trưởng Công an TP Vinh đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Tại buổi làm việc với báo chí, Thượng tá Hà khẳng định việc xử phạt là hoàn toàn đúng theo quy định, nếu có trường hợp khác vi phạm như tài xế Anh thì vẫn tiếp tục xử lý.

Thượng tá Hoàng Duy Hà khẳng định việc xử phạt tài xế Anh là hoàn toàn đúng luật

Theo đó, ngày 8/3/2016, sau khi tổ công tác CSGT Công an TP Vinh bắt giữ tài xế Anh vì lỗi đi vào đường cấm tại đường Lê Lợi. Lúc này tổ công tác đã giải thích cho tài xế hiểu, nhưng tài xế này không đồng thuận và không xuất trình giấy tờ theo quy định.

Ngày 15/3, trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phía cơ quan công an cũng đã mời tài xế này cùng doanh nghiệp để tiếp tục giải thích thêm về quy định, biển báo, tuy nhiên vẫn không có kết quả.

Sau đó, Thượng tá Hà đã ký quyết định “Xử phạt vi phạm hành chính” đối với tài xế Anh vào ngày 17/3 bao gồm các lỗi: Đi vào đường cấm, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe, cản trở người thi hành công vụ, buộc tài xế này phải nộp phạt số tiền 4,9 triệu đồng và giữ xe 9 ngày.

Liên quan đến biển báo, căn cứ để xử phạt tài xế Anh với lỗi đi vào đường cấm, Thượng tá Hà cho biết: Đây là loại biển báo trên một số tuyến đường để cấm các loại xe tải, tránh trường hợp xe tải đi vào đường gây ách tắc giao thông chứ không phải vì đường yếu.

Trong thời gian từ 22h – 6h sáng, những loại xe này được đi vào cung đường trên mà không bị cấm. Xe tải mà tài xế Anh điều khiển có trọng lượng xe là 3.400kg theo như đăng ký xe, với trọng lượng hàng hoá được phép chở là 3.900kg. Tổng trọng lượng xe được phép lưu hành trên đường tối đa là 7.300kg.  Như vậy xe này đã vi phạm biển báo trên. CSGT căn cứ vào tải trọng trong đăng kiểm của xe làm căn cứ xử lý vi phạm trong trường hợp biển báo cấm này.

Biển báo cấm xe tải trọng trên 4 tấn đi vào đường Lê Lợi, TP Vinh. Cung đường mà tài xế Anh bị CSGT lập biên bản xử phạt

Thượng tá Hà là người được ủy quyền tham dự phiên tòa. Ông cũng nhận định đây là vụ kiện hi hữu, từ trước tới nay Công an TP Vinh chưa từng gặp phải tình huống tương tự. Mỗi năm xử phạt hàng chục ngàn trường hợp, đối với mỗi lỗi đều được nghiên cứu rõ ràng, Thượng tá Hà cũng khẳng định việc xử phạt trên hoàn toàn đúng luật.

Như VOV.VN đã đưa tin trước đó, tài xế Phan Đình Anh (SN 1982; trú tại TX. Cửa Lò, Nghệ An) đã quyết định khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Vinh. Lý do ông Anh khởi kiện Trưởng Công an TP Vinh vì cho rằng việc Thượng tá Hoàng Duy Hà đã ký quyết định xử phạt hành chính về lỗi điều khiển phương tiện giao thông đối với ông là không đúng quy định.

Cụ thể, vào ngày 8/3/2016, ông Anh điều khiển xe tải mang BKS: 37C-17832 đi vào đường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An). Lúc này ông Anh quan sát thấy đầu đường có cắm biển báo hình tròn, nền trắng, viền đỏ. Trên biển có hình một xe ô tô tải màu đen, trên hình xe có hàng chữ 4T màu trắng.

Xác định xe mình không có hàng nên không thuộc vi phạm điều chỉnh của biển báo, nên ông Anh đã điều khiển xe đi vào đường. Nhưng sau đó, khi xe đến trước cổng bến xe Vinh, xe ông Anh bị tổ công tác CSGT Công an TP Vinh ra hiệu lệnh dừng xe.

Sau đó, cảnh sát đã lập biên bản vi phạm với lỗi đi vào đường cấm, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe, cản trở người thi hành công vụ.

Cho rằng mình không vi phạm nên ông Anh không ký vào biên bản. Đến 12h30, tổ cảnh sát đã nhờ người dân chứng kiến ký vào giấy niêm phong cửa xe rồi kéo về Đội CSGT Công an TP. Vinh tạm giữ.

Trong đơn khởi kiện, tài xế Anh trình bày, khi ông có ý kiến về những lỗi vi phạm là không đúng thì được các cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh khẳng định lái xe Anh đã vi phạm đi vào đường cấm theo Quyết định số 10 ban hành 18/1/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tài xế Anh cho rằng, cách vận dụng quy định của CSGT TP. Vinh không khoa học với biển báo trên. Theo ông, biển báo trên cấm xe tải có trọng lượng 4 tấn trở lên đi vào đường vì sẽ vượt quá khả năng chịu tải khai thác của đường. Tuy nhiên, thời điểm xe tài xế Anh bị bắt giữ có trọng lượng 3.400kg nên không vi phạm theo biển báo trên. Ông Anh cho rằng, hành vi của ông chưa gây ra hậu quả nên không có lỗi, không đáng phải xử phạt.

Tài xế Anh đề nghị toà tuyên trả lại số tiền 4,9 triệu đồng mà doanh nghiệp Võ Minh đã nộp phạt vào kho bạc nhà nước; đồng thời, bồi thường cho người bị xử phạt số tiền 42,1 triệu đồng vì xe bị tạm giữ trái pháp luật trong vòng 9 ngày không thể hoạt động.

Dự kiến phiên toà sẽ được diễn ra vào cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Kiên quyết xử lý nếu có vi phạm trong sự cố Thủy điện Sông Bung 2​"
"Kiên quyết xử lý nếu có vi phạm trong sự cố Thủy điện Sông Bung 2​"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, khi tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm sẽ có biện pháp xử lý bất cứ ai vi phạm gây sự cố Sông Bung 2.

"Kiên quyết xử lý nếu có vi phạm trong sự cố Thủy điện Sông Bung 2​"

"Kiên quyết xử lý nếu có vi phạm trong sự cố Thủy điện Sông Bung 2​"

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, khi tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm sẽ có biện pháp xử lý bất cứ ai vi phạm gây sự cố Sông Bung 2.

Tài xế khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm của CSGT
Tài xế khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm của CSGT

VOV.VN - Cho rằng quyết định xử phạt của CSGT là không đúng quy định nên tài xế đã quyết định khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tài xế khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm của CSGT

Tài xế khởi kiện quyết định xử phạt vi phạm của CSGT

VOV.VN - Cho rằng quyết định xử phạt của CSGT là không đúng quy định nên tài xế đã quyết định khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trung tá Công an ở Kiên Giang bị người tình tố...không chung thuỷ
Trung tá Công an ở Kiên Giang bị người tình tố...không chung thuỷ

VOV.VN - “Người tình” của Trung tá Công an tố cáo ông đang quan hệ bất chính, chung sống như vợ chồng với một nữ Giám đốc ngân hàng ở TP Rạch Giá.

Trung tá Công an ở Kiên Giang bị người tình tố...không chung thuỷ

Trung tá Công an ở Kiên Giang bị người tình tố...không chung thuỷ

VOV.VN - “Người tình” của Trung tá Công an tố cáo ông đang quan hệ bất chính, chung sống như vợ chồng với một nữ Giám đốc ngân hàng ở TP Rạch Giá.