Nga chỉ trích Mỹ tăng cường can dự vào cuộc xung đột tại Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov chỉ trích hành động Mỹ can thiệp vào Syria là bất hợp pháp và sẽ chỉ làm suy yếu cuộc chiến chống IS.

Phản ứng trước quyết định Mỹ sử dụng không quân để để bảo vệ lực lượng nổi dậy, Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm qua (3/8) tuyên bố, bất kỳ cuộc không kích nào của Mỹ nhằm vào quân đội Syria sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm cực đoan khác tại nước này.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: The Guardian.

Phát biểu với báo giới khi ở thăm Qatar, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích kế hoạch quân sự mới của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm gia tăng sự can thiệp vào cuộc xung đột Syria. Ông nhấn mạnh, giải pháp duy nhất hiện nay cho cuộc nội chiến ở Syria vẫn là các cuộc đối thoại của tất cả các bên và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS mới là mối hiểm họa chính tại Syria cũng như nước láng giềng Irắc hiện nay.

Chính vì thế, ông Lavrov nói, Nga đang cố gắng cải thiện quan hệ giữa chính phủ Syria với khu vực các quốc gia gồm Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo thành một Liên minh chống lại IS - lực lượng đang chiếm giữ một phần lớn lãnh thổ ở Syria.

Ngoại trưởng Nga nói: “Hành động này là bất hợp pháp và phản tác dụng bởi nó vi phạm luật pháp quốc tế nói chung. Và trong thực tế, đây được coi là một chướng ngại vật trên con đường hình thành một mặt trận thống nhất để chống chủ nghĩa cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, nhóm nổi dậy Mặt trận an Nursa và các nhóm liên quan khác”.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Qatar ở Doha, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp quân sự và hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ Syria và cả Iraq để chống lại mối đe dọa khủng bố cực đoan trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga bày tỏ lo ngại về thảm họa nhân đạo đang tiếp tục xấu đi tại Syria, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động can thiệp từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng tại nước này, đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 220.000 người.

Kể từ khi Bộ Quốc phòng Mỹ phát động chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt khủng bố IS trên lãnh thổ Syria, không ít lần Nga thể hiện thái độ nghi ngờ rằng Mỹ lợi dụng lý do đó để tính chuyện tấn công, lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad và rằng kế hoạch của Mỹ sẽ chỉ đẩy tình trạng bất ổn leo thang ở Trung Đông và Bắc Phi.

Trong khi đó, Ngoại trưởng John Kerry đã lên án chính quyền Damascus và khẳng định lập trường của Mỹ ủng hộ phe đối lập Syria chống lại các mối đe dọa tấn công.

Ngày 2/8, nguồn tin từ chính phủ Mỹ thông báo, nước này sẽ tiến hành không kích để hỗ trợ phòng thủ cho lực lượng nổi dậy Syria chống lại mọi kẻ tấn công, kể cả lực lượng chính phủ Syria. 

Tờ Thời báo Tài chính của Anh ngày 3/8 đã đưa ra nhận định rằng, động thái mới của Mỹ cho thấy Nhà Trắng có vẻ như đang thực hiện bước đi mới, tăng cường sự can dự vào cuộc xung đột kéo dài 4 năm qua tại quốc gia vùng Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria
Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp của IS tại Syria

VOV.VN- Một thủ lĩnh cao cấp của IS chịu trách nhiệm điều phối việc đánh bom tự sát, tuyển mộ binh sĩ, gây quỹ cho tổ chức này đã bị Mỹ không kích tiêu diệt.

Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về Syria
Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/7 đã bổ nhiệm ông Michael Ratney làm Đặc phái viên mới tại Syria  thay thế ông Daniel Rubinstein.

Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về Syria

Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới về Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 27/7 đã bổ nhiệm ông Michael Ratney làm Đặc phái viên mới tại Syria  thay thế ông Daniel Rubinstein.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad
Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.