Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Theo Reuters, những lời công kích mạnh mẽ của ông Trump nhằm vào bà Clinton được cho là để giúp ông lấy lại vị thế của mình sau những “bước thụt lùi” gần đây.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump và bà Hillary Clinton. Ảnh AP

Cùng cáo buộc nhau dối trá

Trong bài phát biểu của mình tại New York, tỷ phú Trump lên tiếng cho rằng, bà Clinton là “một phần trong kế hoạch sắp đặt chính trị nhằm lừa dối người lao động Mỹ và đẩy họ vào những thỏa thuận thương mại tồi tệ có thể gây tổn hại đến an ninh của Mỹ.

“Có lẽ bà Hillary Clinton là kẻ tham nhũng nhiều nhất tìm cách trở thành Tổng thống Mỹ”, ông Trump nói và cáo buộc cựu Ngoại trưởng Mỹ từng điều hành Bộ Ngoại giao “như thể quỹ đầu tư mạo hiểm của riêng bà ấy”.

Thậm chí, tỷ phú Trump còn cho rằng, bà Clinton đã “hoàn thiện nghệ thuật thu lợi cá nhân và trộm cướp bằng chính trị” và bà “là kẻ dối trá ở đẳng cấp thế giới”.

Đáp lại, nhóm tranh cử cho bà Clinton đã bác bỏ những lời công kích của ông Trump và cho rằng chính ông mới là kẻ dối trá.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người cho đến giờ vẫn từ chối ủng hộ ông Trump, cũng lên tiếng cho rằng, ông không thể đồng tình với ông Trump rằng bà Clinton là người tham nhũng nhất ra tranh cử Tổng thống. Ông Graham cũng thách thức ông Trump cần thể hiện mình xứng đáng với vị thế ứng viên hơn.

“Tôi khuyên ông Trump cần phải thể hiện được rằng mình là người điềm tĩnh, có trí tuệ và sáng suốt để có thể trở thành Tổng thống. Đó chính là ngọn núi mà ông phải trèo qua”, ông Graham nói.

Trong thời gian gần đây, chiến dịch của ông Trump tỏ ra không mấy hiệu quả sau khi ông bị chỉ trích vì những lời bình luận “thiếu nhạy cảm” về một thẩm phán người Mỹ gốc Mexico cũng như việc ông sa thải “cánh tay phải” của mình, ông Corey Lewandowski- người quản lý chiến dịch tranh cử của ông do bất hòa với vợ của mình.

Theo các cuộc thăm dò gần đây, ông Trump luôn bị bà Clinton “bỏ lại phía sau” và số tiền mà ông vận động được cũng chỉ là con số rất nhỏ so với những gì bà Clinton thực hiện được dù ông Trump từng tuyên bố sẵn sàng “bỏ tiền túi” ra cho chiến dịch của mình.

Tranh cử Tổng thống để kiếm tiền?

Cũng trong bài phát biểu của mình ở New York, ông Trump liên tục cáo buộc rằng, quyết định tranh cử Tổng thống của bà Clinton là do “những kẻ quyên tiền cho Quỹ Clinton và các quỹ từ thiện khác của bà muốn như vậy”.

Tuy nhiên, chính bà Clinton và các nhân viên của mình đã lên tiếng bác bỏ điều này và cho rằng, lời cáo buộc của ông Trump “mang đầy động cơ chính trị”.

“Điều duy nhất ông Trump có thể làm hiện nay là tiếp tục dối trá và đưa ra những thuyết âm mưu hết sức điên rồ”, người phát ngôn của bà Clinton, Glen Caplin nói.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích Quỹ Clinton vì đã nhận hàng triệu USD từ Saudi Arabia và các quốc gia khác bị Mỹ lên án vì không đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và những người đồng tính.

Tuy nhiên, chồng của bà Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton đã lên tiếng cho rằng, việc nhận tiền cho Quỹ Clinton không đồng nghĩa với việc họ ủng hộ mọi điều mà Chính phủ của các quốc gia đó làm.

Bản thân bà Clinton cũng lên tiếng bảo vệ Quỹ Clinton: “Quỹ Clinton đã giúp người nghèo trên khắp thế giới được điều trị AIDS trong khi ông Donald Trump lại bắt họ phải sản xuất những chiếc áo vest và cà vạt đắt tiền cho mình”.

Đều là thảm họa nếu trở thành Tổng thống

Ngoài ra, ông Trump còn cáo buộc bà Clinton đã đưa ra những quyết sách chính trị sai lầm trong 4 năm làm Ngoại trưởng khiến Mỹ không thể ngăn chặn được sự trỗi dậy của IS, duy trì lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Iran và tránh được sự hỗn loạn tại Libya.

“Những quyết định do bà ấy đưa ra chỉ reo rắc cái chết, sự phá hủy và khiến mầm mống khủng bố lây lan”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số cáo buộc của ông Trump dường như đi ngược lại với những gì diễn ra trên thực tế.

Ông Trump cho rằng, bà Clinton có thể dễ dàng chấp nhận cho hàng trăm nghìn người nhập cư vào Mỹ mà không hề có biện pháp giám sát nào. Tuy nhiên, theo thủ tục hiện nay, người nhập cư sẽ phải đợi hàng tháng đến hàng năm để các cơ quan an ninh Mỹ điều tra về thân phận của họ. Quy trình giám sát nghiêm ngặt này được chính bà Clinton ủng hộ.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng, khi cuộc tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Libya nổ ra năm 2012 khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, bà Clinton “vẫn kê cao gối ngủ yên”.

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy bà đã có mặt tại trụ sở Bộ và theo dõi sát sao thông tin về vụ tấn công đó. Bản thân bà Clinton cũng cho biết bà đã thức thâu đêm để vạch ra chi tiết về việc Mỹ cần phản ứng như thế nào.

Trước đó, bà Clinton cũng có bài phát biểu nhằm vào ông Trump, trong đó, bà nhấn mạnh việc để ông Trump vào Nhà Trắng có thể là thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ.

Theo các chuyên gia, những lời công kích của ông Trump và bà Clinton là nhằm giành lấy thiện cảm của cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử ngày 8/11. Cả hai không ngần ngại mô tả nhau là những kẻ chỉ biết đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, cả hai ứng viên đã “đi quá đà” và những lời lẽ mà họ dành cho nhau được coi là “rất khó chấp nhận” ngay cả nếu xét theo tiêu chuẩn của các cuộc bầu cử hiện đại, khi các ứng viên có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G
Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

Bầu cử Mỹ: Clinton-Sanders “bám đuổi quyết liệt” trước giờ G

VOV.VN - Hai ứng cử viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang bám đuổi nhau quyết liệt trước cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định vào ngày 7/6 tới.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng
Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

VOV.VN - Ngày càng nhiều cử tri Đảng Cộng hòa đề cập việc loại ứng viên Tổng thống mặc định Donald Trump và tìm người thay thế khả dĩ.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa toan tính loại Donald Trump tại Đại hội Đảng

VOV.VN - Ngày càng nhiều cử tri Đảng Cộng hòa đề cập việc loại ứng viên Tổng thống mặc định Donald Trump và tìm người thay thế khả dĩ.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton củng cố vị thế với chiến thắng ở New Jersey

VOV.VN - Bà Clinton đã giành được 58,5% số phiếu ủng hộ tại New Jersey, trong khi đối thủ của bà là ông Sanders chỉ giành được 41,5% số phiếu. 

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%
Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.