Mỹ lần đầu đưa B-52 đến Iraq ném bom IS

VOV.VN - Máy bay B-52 của Mỹ làm nhiệm vụ ném bom IS ở Iraq được trang bị bom định hướng để nâng cao độ chính xác của các cuộc tấn công.

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc ngày 20/4 cho biết, Không quân Mỹ đã lần đầu tiên triển khai một máy bay ném bom B-52 tham gia cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Một chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Nguồn tin của giới quân sự Mỹ cho biết, B-52 đã làm nhiệm vụ ném bom phá hủy một cơ sở lưu trữ vũ khí của IS thị trấn Qayyarah cách Mosul khoảng 60km về phía Nam. Vụ không kích này xảy ra cùng với thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter bất ngờ có chuyến thăm Baghdad hôm 18/4 và công bố việc tăng cường thêm quân, viện trợ thêm kinh phí, trang thiết bị cho chiến dịch chống IS tại Iraq.

Thiết kế ban đầu của pháo đài bay B-52 được trình làng vào những năm 1950. Loại máy bay này đã trở thành biểu tượng sức mạnh Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS, Đại tá Steve Warren, cho biết: “Có những ký ức về những vụ ném bom được cho là… bừa bãi của B-52 trong quá khứ. Những ngày ấy đã qua lâu rồi. B-52 giờ đây được trang bị những vũ khí tấn công chính xác, vì thế B-52 sẽ làm tốt nhiệm vụ như những gì chúng tôi đã làm trong chiến dịch kéo dài 20 tháng qua”.

Ông Warren cũng cho biết thêm rằng, B-52 chỉ được trang bị bom định hướng – loại bom có độ chính xác rất cao.

Hồi đầu tháng này, Mỹ đã triển khai các máy bay B-52 đến Qatar để thay thế những máy bay ném bom B-1 vốn hoạt động tại khu vực trong năm qua.

Trước đó, khi có mặt ở Baghdad, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Aston Carter thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sỹ tới Iraq và lần đầu tiên điều trực thăng Apache tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq. 

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, khoảng 200 binh sỹ tăng cường sẽ được triển khai trong thời gian tới, nâng tổng số binh lính Mỹ hiện diện tại Iraq lên khoảng 4.000. Lực lượng được tăng cường sẽ bao gồm cố vấn, chuyên gia, phi hành đoàn hỗ trợ thực hành bay và lực lượng an ninh. 

Ông Carter nói rằng, các máy bay trực thăng tấn công Apache sẽ hỗ trợ Iraq để hướng tới mục tiêu giành lại thành phố Mosul từ tay IS. 

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch hỗ trợ khoản tiền trị giá 415 triệu USD cho lực lượng người Kurd trong bối cảnh lực lượng này đang gặp khó khăn về tài chính. 

Quyết định của Washington được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria với yêu cầu tăng độ chính xác của các cuộc không kích bởi hiện những tay súng IS đã thay đổi phương thức hoạt động theo từng nhóm nhỏ lẫn vào các khu vực đông đúc chứ không hành động theo nhóm lớn như trước kia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên
Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

Mỹ điều siêu pháo đài bay B-52 bay qua Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 tới Qatar để chống IS
Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 tới Qatar để chống IS

Việc triển khai máy bay ném bom B-52 tới căn cứ Al Udeid ở Qatar được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 tới Qatar để chống IS

Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 tới Qatar để chống IS

Việc triển khai máy bay ném bom B-52 tới căn cứ Al Udeid ở Qatar được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Qatar đối phó IS
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Qatar đối phó IS

VOV.VN - Không quân Mỹ hôm 9/4 đã điều tới Qatar các máy bay ném bom B-52 để tăng cường nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Qatar đối phó IS

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 tới Qatar đối phó IS

VOV.VN - Không quân Mỹ hôm 9/4 đã điều tới Qatar các máy bay ném bom B-52 để tăng cường nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H
Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom bom H.

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

Thế giới 24h: Mỹ điều B-52 đến răn đe Triều Tiên sau vụ thử bom H

VOV.VN- Mỹ ngày 10/1 điều một máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc vài ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom bom H.

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS
Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

VOV.VN - Không quân Mỹ ngày 7/3 công bố dự định điều động lại oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52 tham gia dội bom chống IS.

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

Mỹ điều động lại oanh tạc cơ B-52 tham gia dội bom chống IS

VOV.VN - Không quân Mỹ ngày 7/3 công bố dự định điều động lại oanh tạc cơ chiến lược tầm xa B-52 tham gia dội bom chống IS.