Công nhân trở lại thi công Tuyến Metro số 1 sau kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngay từ sáng 15/2, tại các công trình trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, các công nhân đã có mặt để bắt tay vào công việc.

Ngay từ những ngày đầu đi làm lại sau Tết Nguyên đán, trên công trình tuyến metro số 1 (TP.HCM), các công nhân đã bắt nhịp với công việc để đảm bảo tiến độ thi công.

Đúng với lịch làm việc, ngay từ sáng 15/2, tại các công trình trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, các công nhân đã có mặt để vừa gặp mặt đầu năm, vừa nhận nhiệm vụ mới và bắt đầu từ hôm nay, tất cả đã bắt tay vào công việc.

Khu vực trên đường Điện Biên Phủ.

Tại đoạn cầu cạn số 1-VD1, khu vực chuyển giao giữa gói thầu 1B ngầm với gói thầu số 2 tại khu Ba Son, đã có khoảng 60 công nhân, kỹ sư tập trung trong ngày hôm nay. Đây là khu vực khó khăn trong thi công bởi phải thi công dưới nước, mặt bằng chật, xà lan khó di chuyển và phải phụ thuộc vào con nước và thời gian đóng mở đập ngăn triều của Trung tâm Chống ngập nên lực lượng công nhân đã tập trung bơm nước, dọn dẹp, vệ sinh các thiết bị máy móc…để đảm bảo tiến độ công việc. 

Anh Bùi Ngọc Cường, công nhân quê ở Vĩnh Long nói: "Cảm giác sau Tết cũng phấn chấn bắt tay ngay vào công việc. Mọi cuộc chơi cũng đã xong và sau Tết theo lịch phân công của công ty thì anh em cũng cố gắng vào đúng giờ và làm việc theo đúng tinh thần, nhiệt huyết cao để đảm bảo tiến độ công trình".

Thi công trên sông Sài Gòn.

Theo kỹ sư Nguyễn Tiến Dũng, phụ trách giám sát khu vực VD1, ngay sau Tết, tinh thần anh em công nhân rất phấn khởi và bắt tay ngay vào công việc với khí thế cao. Mặc dù vẫn còn nhiều công nhân quê ở miền Trung và miền Bắc chưa vào kịp nhưng nhìn chung, tất cả anh em đã sẵn sàng làm việc.

"Với tinh thần theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng là sau Tết bắt tay ngay vào công việc, anh em công nhân, kỹ sư đã bắt tay ngay vào công việc để đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Tinh thần cũng rất nhiệt tình", kỹ sư Nguyễn Tiến Dũng nói.

Để động viên tinh thần anh em công nhân, ngay từ ngày đầu làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Tuyến đường sắt số 1 đã thăm hỏi và tặng quà công nhân. Hiện trên toàn công trường đã có khoảng 200 công nhân làm việc. Dự kiến, sau ngày 10 Tết, công nhân sẽ có mặt đông đủ với quân số khoảng 800 người để chính thức bắt tay vào công việc.

Toàn tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7 km, bao gồm 2,6 km công trình ngầm và 17,1 km trên cao. Dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tài chính: Đã thu hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro
Bộ Tài chính: Đã thu hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã thu được 1.911 tỷ đồng tiền thuế của Tập đoàn Metro sau thương vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam.

Bộ Tài chính: Đã thu hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro

Bộ Tài chính: Đã thu hơn 1.900 tỷ đồng thuế của Metro

VOV.VN -Cơ quan chức năng đã thu được 1.911 tỷ đồng tiền thuế của Tập đoàn Metro sau thương vụ chuyển giao METRO Cash & Cary Việt Nam.

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro
TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

Trên diện tích đất công viên bị thu hồi để xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 33 cây xanh, trong đó có một số cây thuộc loại cổ thụ, gỗ quý.

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

TP HCM thu hồi 2.100 m2 đất công viên Tao Đàn xây metro

Trên diện tích đất công viên bị thu hồi để xây dựng tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có 33 cây xanh, trong đó có một số cây thuộc loại cổ thụ, gỗ quý.

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế
Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, BQL Đường sắt đô thị TP.HCM nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị TP.HCM tính toán chưa sát với thực tế.

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Dự án metro TP.HCM đội vốn do tính toán không sát thực tế

Trong báo cáo gửi UBND TP.HCM, BQL Đường sắt đô thị TP.HCM nêu rõ, các dự án đường sắt đô thị TP.HCM tính toán chưa sát với thực tế.

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn
Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Ăn theo các tuyến metro đang và chuẩn bị đầu tư, hàng loạt doanh nghiệp BĐS tại TP HCM đua nhau xây dựng dự án san sát quanh những trục đường này

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Ăn theo các tuyến metro đang và chuẩn bị đầu tư, hàng loạt doanh nghiệp BĐS tại TP HCM đua nhau xây dựng dự án san sát quanh những trục đường này

Tỷ phú Thái Lan mua lại Metro Việt Nam giàu cỡ nào?
Tỷ phú Thái Lan mua lại Metro Việt Nam giàu cỡ nào?

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - chủ mới của chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam - hiện là 1 trong 3 người giàu nhất Thái Lan 

Tỷ phú Thái Lan mua lại Metro Việt Nam giàu cỡ nào?

Tỷ phú Thái Lan mua lại Metro Việt Nam giàu cỡ nào?

Tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - chủ mới của chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam - hiện là 1 trong 3 người giàu nhất Thái Lan 

Đường hầm và các nhà ga ngầm metro số 2: Từ 404 triệu lên 1,168 tỷ USD
Đường hầm và các nhà ga ngầm metro số 2: Từ 404 triệu lên 1,168 tỷ USD

Hạng mục xây lắp “Đường hầm và các nhà ga ngầm” tăng giá trị từ 404 triệu USD thành 1,168 tỉ USD

Đường hầm và các nhà ga ngầm metro số 2: Từ 404 triệu lên 1,168 tỷ USD

Đường hầm và các nhà ga ngầm metro số 2: Từ 404 triệu lên 1,168 tỷ USD

Hạng mục xây lắp “Đường hầm và các nhà ga ngầm” tăng giá trị từ 404 triệu USD thành 1,168 tỉ USD

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn
Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Ăn theo các tuyến metro đang và chuẩn bị đầu tư, hàng loạt doanh nghiệp BĐS tại TP HCM đua nhau xây dựng dự án san sát quanh những trục đường này

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Dự án chen nhau ăn theo tuyến metro Sài Gòn

Ăn theo các tuyến metro đang và chuẩn bị đầu tư, hàng loạt doanh nghiệp BĐS tại TP HCM đua nhau xây dựng dự án san sát quanh những trục đường này

Siêu thị Metro Việt Nam chính thức có chủ mới và CEO người Thái
Siêu thị Metro Việt Nam chính thức có chủ mới và CEO người Thái

Ông Somporn Bhumiwat sinh năm 1952 và hiện là Phó Tổng giám đốc điều hành TCC Logistics & Wareehouse phụ trách bán lẻ thuộc Tập đoàn TCC.

Siêu thị Metro Việt Nam chính thức có chủ mới và CEO người Thái

Siêu thị Metro Việt Nam chính thức có chủ mới và CEO người Thái

Ông Somporn Bhumiwat sinh năm 1952 và hiện là Phó Tổng giám đốc điều hành TCC Logistics & Wareehouse phụ trách bán lẻ thuộc Tập đoàn TCC.