Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương

VOV.VN - Các ngày lễ còn lại trong năm 2016, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ từ 3 đến 4 ngày.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm nay trùng vào ngày thứ 7 (16/4/2016), chính vì vậy nên công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2 (18/4/2016), tổng cộng là 3 ngày nghỉ.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 được tổ chức trong 5 ngày từ ngày 12 đến ngày 16/4/2016 (tức ngày 6 đến ngày 10/3 năm Bính Thân). 

Trong đợt nghỉ Ngày Chiến thắng 30/4 trùng vào thứ Bảy và Ngày Quốc tế lao động 1/5 trùng vào Chủ nhật nên cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù thêm 2 ngày tức là thứ hai ngày 2/5/2016, thứ ba ngày 3/5/2016. Như vậy dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức sẽ nghỉ liền từ thứ bảy, ngày 30/4/2016 đến hết thứ Ba ngày 3/5/2014. 

Quốc khánh 2/9/2016 sẽ vào thứ sáu, cộng hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân
Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Nghỉ Tết 9 ngày là ngắn hay dài?
Nghỉ Tết 9 ngày là ngắn hay dài?

VOV.VN - Với kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày như năm nay, nhiều ý kiến cho rằng như vậy là quá dài, nảy sinh nhiều hệ lụy.

Nghỉ Tết 9 ngày là ngắn hay dài?

Nghỉ Tết 9 ngày là ngắn hay dài?

VOV.VN - Với kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày như năm nay, nhiều ý kiến cho rằng như vậy là quá dài, nảy sinh nhiều hệ lụy.

Nhà hàng quán cơm nghỉ Tết dài ngày - dân công sở “méo mặt”
Nhà hàng quán cơm nghỉ Tết dài ngày - dân công sở “méo mặt”

Tại các tuyến phố ở Hà Nội và các khu vực gần trường học đa số nhà hàng, quán ăn sau kì nghỉ tết vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Nhà hàng quán cơm nghỉ Tết dài ngày - dân công sở “méo mặt”

Nhà hàng quán cơm nghỉ Tết dài ngày - dân công sở “méo mặt”

Tại các tuyến phố ở Hà Nội và các khu vực gần trường học đa số nhà hàng, quán ăn sau kì nghỉ tết vẫn đang trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

TS Nguyễn Trí Hiếu: Muốn kinh tế hội nhập, cần bỏ Tết âm lịch
TS Nguyễn Trí Hiếu: Muốn kinh tế hội nhập, cần bỏ Tết âm lịch

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng muốn có nền kinh tế hội nhập, cần phải bỏ Tết âm lịch.

TS Nguyễn Trí Hiếu: Muốn kinh tế hội nhập, cần bỏ Tết âm lịch

TS Nguyễn Trí Hiếu: Muốn kinh tế hội nhập, cần bỏ Tết âm lịch

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng muốn có nền kinh tế hội nhập, cần phải bỏ Tết âm lịch.

Bỏ tết âm lịch: Nên hay không?
Bỏ tết âm lịch: Nên hay không?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng chỉ nên nghỉ tết từ 3-5 ngày. Thậm chí có người cực đoan cho rằng nên bỏ Tết âm lịch.

Bỏ tết âm lịch: Nên hay không?

Bỏ tết âm lịch: Nên hay không?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng chỉ nên nghỉ tết từ 3-5 ngày. Thậm chí có người cực đoan cho rằng nên bỏ Tết âm lịch.