Cựu Chủ tịch ban tranh cử của tỷ phú Trump bị điều tra tham nhũng

VOV.VN - Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau khi ông Paul Manafort quyết định từ chức Chủ tịch Ban vận động tranh cử của ông Trump. 

Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang Mỹ ngày 19/8 đã mở một cuộc điều tra những cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine đối với ông Paul Manafort, Chủ tịch Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau khi ông Paul Manafort quyết định từ chức Chủ tịch Ban vận động tranh cử của ông Trump. 

Ông Paul Manafort, Chủ tịch Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. (ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin quan chức cơ quan tăng cường pháp luật Mỹ, đây là cuộc điều tra có phạm vi rộng. Do đó, cuộc điều tra không chỉ tập trung vào những cáo buộc đối với ông Paul Manafort mà còn tập trung xem xét liệu các công ty và hệ thống tài chính của Mỹ có hỗ trợ hoạt động tham nhũng liên quan đến cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych hay không, cũng như mối quan hệ của các công ty này đối với ông Yanukovych. 

Trước đó, đầu năm nay, Cục Điều tra liên bang Mỹ đã ký một bản ghi nhớ với Cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine nhằm phối hợp điều tra về các vụ án liên quan đến các hoạt động rửa tiền mang tính quốc tế cũng như các hoạt động tham nhũng và hối lộ liên quan đến các quan chức cấp cao Ukraine.

Nhà chức trách Ukraine đã lên tiếng về vụ việc này. Một số nghị sĩ Ukraine cùng ngày đã cho biết sẵn sàng phối hợp với phía Mỹ nhằm cung cấp bằng chứng về cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng ở Ukraine đối với ông Paul Manafort. 

Một số nghị sĩ Ukraine cho biết sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm cung cấp bằng chứng về cáo buộc liên quan đến điều tra tham nhũng về ông Paul Manafort. (ảnh: Reuters).

Ông Serhiy Leshchenko, một nghị sĩ Ukraine nói: “Nếu ông Paul Manafort phủ nhận các cáo buộc, tôi cho rằng, ông ấy cần bị thẩm vấn và phải chứng minh rằng ông ấy không có bất cứ liên quan nào đối với những hoạt động sau trái trên lãnh thổ Ukraine. Song tôi tin là những ai biết về hệ thống sổ sách kế toán bí mật ở Ukraine, họ cũng hiểu rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật”. 

Về phía ông Manafort, ông này thừa nhận từng làm việc với tư cách là “chuyên gia vận động” cho “các chiến dịch tranh cử ở nước ngoài”, nhưng cho biết công việc của ông ở Ukraine đã kết thúc vào năm 2014. Ông cũng bác bỏ việc nhận tiền mặt được chi trả cho công việc ở Ukraine.

Theo tiết lộ của tờ Thời báo New York, cuối tuần qua, trong giai đoạn 2007-2012, ông Manafort đã làm cố vấn cho chính đảng của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, trước khi nhà lãnh đạo này bị lật đổ vào năm 2014 trong bối cảnh có các cáo buộc tham nhũng và quản lý kinh tế yếu kém.

Bài báo cho biết có sự tồn tại của hệ thống sổ sách kế toán bí mật ở Ukraine, cho thấy có 12,7 triệu USD tiền mặt đã được dành cho ông Manafort./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 lần “sẩy miệng” của ứng viên Tổng thống Mỹ  Donald Trump
6 lần “sẩy miệng” của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hoà thường gây sốc với những phát biểu "táo tợn" của mình. Song không ít lần Trump cho rằng mình bị hiểu sai.

6 lần “sẩy miệng” của ứng viên Tổng thống Mỹ  Donald Trump

6 lần “sẩy miệng” của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hoà thường gây sốc với những phát biểu "táo tợn" của mình. Song không ít lần Trump cho rằng mình bị hiểu sai.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá
Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình
Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 18/8 lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy hối tiếc về một số tuyên bố trước đây trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

Donald Trump hối tiếc về một số tuyên bố trước đây của mình

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 18/8 lên tiếng thừa nhận ông cảm thấy hối tiếc về một số tuyên bố trước đây trong chiến dịch tranh cử Tổng thống.

Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Donald Trump từ chức
Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Donald Trump từ chức

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa kết thúc một tuần cải tổ nhân sự của chiến dịch tranh cử với việc từ chức của chủ tịch chiến dịch, Paul Manafort.

Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Donald Trump từ chức

Quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Donald Trump từ chức

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa kết thúc một tuần cải tổ nhân sự của chiến dịch tranh cử với việc từ chức của chủ tịch chiến dịch, Paul Manafort.