Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên ngày 2/5 đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào nguy cơ chiến tranh sau khi Mỹ triển khai hai máy bay ném bom chiến lược B-1B tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng không quân Hàn Quốc.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết, máy bay ném bom của Mỹ đã tiến hành diễn tập thả bom nhằm vào các vật thể lớn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng minh đang kêu gọi thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Theo KCNA, các hoạt động quân sự này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Trước đó, người phát ngôn của Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương PACAF Lori Hodge xác nhận thông tin nước này điều máy bay ném bom tham gia tập trận với Hàn Quốc, đồng thời khẳng định, đây là một phần của nỗ lực hỗ trợ an ninh khu vực và các đồng minh của Mỹ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Hoạt động này không liên quan đến một tình huống hay quốc gia cụ thể nào.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng trong thời gian gần đây, với lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 bất chấp sức ép từ Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc bắt đầu đi vào hoạt động
Hệ thống THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc bắt đầu đi vào hoạt động

VOV.VN - Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà nước này đặt tại Hàn Quốc đã bắt đầu hoạt động.

Hệ thống THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc bắt đầu đi vào hoạt động

Hệ thống THAAD của Mỹ đặt tại Hàn Quốc bắt đầu đi vào hoạt động

VOV.VN - Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà nước này đặt tại Hàn Quốc đã bắt đầu hoạt động.

Mỹ cảnh báo tiếp tục thử tên lửa do căng thẳng Triều Tiên gia tăng
Mỹ cảnh báo tiếp tục thử tên lửa do căng thẳng Triều Tiên gia tăng

VOV.VN - Không quân Mỹ sẽ thử tiếp một tên lửa tầm xa ngày 3/5 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Mỹ cảnh báo tiếp tục thử tên lửa do căng thẳng Triều Tiên gia tăng

Mỹ cảnh báo tiếp tục thử tên lửa do căng thẳng Triều Tiên gia tăng

VOV.VN - Không quân Mỹ sẽ thử tiếp một tên lửa tầm xa ngày 3/5 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để tháo ngòi căng thẳng về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để tháo ngòi căng thẳng về chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên
Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non.

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ “quần thảo” trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Máy bay Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên chỉ một ngày sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non.

Quá ưu tiên ép Triều Tiên, ông Trump xao lãng phần còn lại của Châu Á?
Quá ưu tiên ép Triều Tiên, ông Trump xao lãng phần còn lại của Châu Á?

VOV.VN – Các chuyên gia cho rằng ông Donald Trump đang quá ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên mà xao lãng phần còn lại của châu Á.

Quá ưu tiên ép Triều Tiên, ông Trump xao lãng phần còn lại của Châu Á?

Quá ưu tiên ép Triều Tiên, ông Trump xao lãng phần còn lại của Châu Á?

VOV.VN – Các chuyên gia cho rằng ông Donald Trump đang quá ưu tiên giải quyết vấn đề Triều Tiên mà xao lãng phần còn lại của châu Á.