Hoạt động thiết thực của ông Nguyễn Thiện Nhân tại Nga

VOV.VN -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có nhiều hoạt động tích cực trong chuyên thăm, làm việc tại Nga.

Trong các ngày từ 6-8/6, ông Nguyễn Thiện Nhân-Uỷ viên Bộ Chính trị- Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn cấp cao Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Nga.

Ngày 6/6, tại thủ đô Moscow, đoàn có buổi làm việc với Hội đồng Liên bang Nga.

Ông Evgheni Busmin - Phó Chủ tịch Hội đồng Liên Bang Nga cùng các quan chức lãnh đạo Hội đồng đã thân mật tiếp đoàn.

Đoàn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Hội đồng Liên bang Nga.

Thay mặt Hội đồng Liên Bang Nga, ông Busmin đã nhiệt liệt chào mừng ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đến thăm, làm việc tại Nga.

Ông Busmin bày tỏ sự phấn khởi và tin tưởng vào thắng lợi công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước mà nhân dân Việt Nam đang tiến hành trong đó có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Busmin nhấn mạnh: “Việc duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là chủ trương của Nga trong việc tăng cường quan hệ với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Một trong những yếu tố quan trọng giữa hai nước chúng ta là duy trì các hoạt động đối thoại chính trị. Lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên gặp gỡ, những cuộc đối thoại giữa các bộ, ngành, các đảng chính trị cũng như giữa Quốc hội hai nước… là những hoạt động rất hữu ích và cần thiết”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn ông Busmin và các thành viên lãnh đạo Hội đồng Liên bang Nga đã dành cho đoàn những tình cảm tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tình cảm của nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ vô cùng to lớn và có hiệu quả của nhà nước và nhân dân Liên Xô nói chung và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, cũng như các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cùng với đó là công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hợp tác quốc tế ngày nay, vị trí vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực cũng như trên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ cũng như hợp tác toàn diện của Liên Bang Nga với Việt Nam.

Đoàn làm việc với Duma Quốc gia Nga....

Tại cuộc gặp mặt tại Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) sau đó cũng diễn ra rất cởi mở, chân thành như giữa những người đồng chí, anh em lâu ngày gặp lại.

Ông Ivan Melnikov - Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga một lần nữa khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và ngày càng đi vào chiều sâu giữa hai nước.

Ông Ivan Melnikov khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc được thể hiện khá rõ trong những cuộc bầu cử Quốc hội của Việt Nam. Chúng tôi cũng tin rằng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai nước chúng ta”.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng đánh giá cao chuyến thăm Nga của đoàn với rất nhiều hoạt động phong phú và thiết thực.

Trong ngày 7/6, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Xã hội và Mặt trận Nhân dân toàn Nga, một tổ chức có chức năng nhiệm vụ giống với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Alecxandr Bretralov - Thư ký Viện Xã hội và Mặt trận Nhân dân toàn Nga mong muốn hai bên có nhiều hơn nữa những dịp trao đổi những kinh nghiệm tốt để phát triển.

Về phần mình, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ niềm vui được có dịp làm việc với tổ chức xã hội lớn của Nga để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong hoạt động của mình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức đứng giữa quần chúng và Đảng; quần chúng và Nhà nước, Chính Phủ để kết nối, để tạo niềm tin và sự phối hợp tốt trong mọi hành động từ trên xuống và từ dưới lên…

... Với Viện Xã hội và Mặt trận Nhân dân toàn Nga

Cũng tại cuộc làm việc, ban lãnh đạo Viện Xã hội và Mặt trận Nhân dân toàn Nga chia sẻ những mối quan tâm chung, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quản lý các công cụ xã hội và nhiều vấn đề liên quan đến cả sự nghiệp phát triển kinh tế.

Phía Việt Nam cũng chia sẻ những thông tin về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc với việc tập hợp tâm tư tình cảm, ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước với Quốc hội. Tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng nhân dân để phản ánh kịp thời đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp thăm, làm việc tại Nga, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên của đoàn công tác đã có cuộc gặp mặt thân mật với Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Ghenadi Zyuganov; tham dự lễ Khai mạc “Những ngày văn hoá Việt Nam tại Liên Bang Nga”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm và tri ân ông Ivanov.

Đặc biệt Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tới thăm và tri ân những người bạn của nhân dân Việt Nam, đó là ông Vladimir Ivanov, một nhà Việt Nam học kỳ cựu, người đã tham gia biên soạn bộ từ điển Nga – Việt (2 tập) được nhiều người Việt Nam sử dụng và gần đây là bộ Đại từ điển.

Đó là bà Sophia Kortrikova, giảng viên tiếng Nga của nhiều lứa sinh viên Việt Nam, trong đó có lứa đầu tiên được Nhà nước cử sang Liên Xô đào tạo vào năm 1950.

Sau này bà vẫn dành tình cảm cho sinh viên Việt Nam và đã bỏ nhiều công sức biên soạn giáo trình học tiếng Nga dành riêng cho sinh viên Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản
Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'
Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền và trách nhiệm thiêng liêng. Vì tương lai của chính mình hãy đi bầu cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Không nên vì bức xúc mà từ bỏ quyền bầu cử'

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Không nên vì bức xúc một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền và trách nhiệm thiêng liêng. Vì tương lai của chính mình hãy đi bầu cử

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết
Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tôi thiết tha kêu gọi mỗi người lao động có việc làm hãy dành 1 ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân...

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi ủng hộ ngư dân thiệt hại do cá chết

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tôi thiết tha kêu gọi mỗi người lao động có việc làm hãy dành 1 ngày lương để chung tay cùng bà con nông dân, ngư dân...

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Bà Pratibha Mehta khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam để được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong 15 năm tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Bà Pratibha Mehta khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam để được hưởng lợi từ việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trong 15 năm tới.