Thủ tướng Anh Theresa May: Không nỗ lực ở lại EU bằng “cửa sau”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 31/8 bác bỏ việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Bà May khẳng định sẽ không có bất cứ nỗ lực nào để giúp Anh ở lại Liên minh châu Âu bằng “cửa sau”. Phát biểu trước cuộc họp Nội các, bà May nhấn mạnh, Brexit có nghĩa là Brexit và Chính phủ Anh đang nỗ lực thực hiện theo định hướng này.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Thủ tướng Anh đưa ra khi nhiều nước châu Âu gần đây trở nên “sốt ruột” với việc Anh trì hoãn các cuộc đàm phán để dọn ra khỏi ngôi nhà chung Liên minh châu Âu.

Anh mới đây tuyên bố sẽ không "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon - thủ tục chính thức đưa Anh rời khỏi EU, trước cuối năm 2016. Việc kích hoạt điều khoản này sẽ khởi đầu tiến trình đàm phán kéo dài ít nhất 2 năm về việc Anh rời khỏi liên minh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit
EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

EU chỉ định chính trị gia người Pháp đàm phán với Anh về vụ Brexit

VOV.VN - Chủ tịch EC tin tưởng rằng, với tài năng của mình ông Barnier sẽ giúp EU thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Anh

Pháp hối thúc hoàn tất đàm phán Brexit trong 2019
Pháp hối thúc hoàn tất đàm phán Brexit trong 2019

VOV.VN -Việc Anh lựa chọn rời EU là một quyết định không thể đảo ngược. Điều này có nghĩa là Anh sẽ không thể tham gia vào các quyết định của EU.

Pháp hối thúc hoàn tất đàm phán Brexit trong 2019

Pháp hối thúc hoàn tất đàm phán Brexit trong 2019

VOV.VN -Việc Anh lựa chọn rời EU là một quyết định không thể đảo ngược. Điều này có nghĩa là Anh sẽ không thể tham gia vào các quyết định của EU.

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?
Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

Tương lai nào cho châu Âu hậu Brexit?

VOV.VN - Sau sự kiện Brexit, Liên minh châu Âu càng có xu hướng siết chặt hơn. Rất nhiều chính trị gia đã nói đến khả năng tạo ra các nhóm cốt lõi cho EU.