Tư lệnh Không quân Nga: Nga gửi hệ thống tên lửa tới Syria

VOV.VN -Nga đã gửi máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng và hệ thống tên lửa tới Syria

Theo Reuters, Tư lệnh Không quân Nga hôm nay (5/11) cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Tổng thống Nga Putin và Thượng tướng Bondarev (Ảnh Reuters).

Reuters dẫn lời Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết máy bay chiến đấu có thể bị cướp ở các nước láng giềng của Syria và được sử dụng để tấn công các lực lượng của Nga.

"Chúng tôi đã tính toán mọi khả năng đe dọa có thể. Chúng tôi đã gửi cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và trực thăng, và thậm chí cả các hệ thống tên lửa", Thượng tướng Bondarev nói với tờ báo Komsomolskaya Pravda.

"Chúng tôi phải luôn sẵn sàng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Nga thảo luận về giải pháp cho Syria
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Nga thảo luận về giải pháp cho Syria

VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga về vấn đề Syria.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Nga thảo luận về giải pháp cho Syria

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Nga thảo luận về giải pháp cho Syria

VOV.VN - Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga về vấn đề Syria.

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”
Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.

Quân đội Syria giành lại tuyến đường huyết mạch ở Aleppo
Quân đội Syria giành lại tuyến đường huyết mạch ở Aleppo

VOV.VN- Quân đội Syria ngày 4/11 đã giành lại quyền kiểm soát con đường huyết mạch phía Đông Nam thành phố Aleppo từng nằm trong tay IS.

Quân đội Syria giành lại tuyến đường huyết mạch ở Aleppo

Quân đội Syria giành lại tuyến đường huyết mạch ở Aleppo

VOV.VN- Quân đội Syria ngày 4/11 đã giành lại quyền kiểm soát con đường huyết mạch phía Đông Nam thành phố Aleppo từng nằm trong tay IS.

Nga từng bước tháo gỡ những nút thắt trong khủng hoảng Syria
Nga từng bước tháo gỡ những nút thắt trong khủng hoảng Syria

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng can thiệp tại Syria, Nga đang ngày càng cho thấy vai trò “gỡ rối” trong nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Nga từng bước tháo gỡ những nút thắt trong khủng hoảng Syria

Nga từng bước tháo gỡ những nút thắt trong khủng hoảng Syria

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng can thiệp tại Syria, Nga đang ngày càng cho thấy vai trò “gỡ rối” trong nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.