Quảng Ngãi: Từ chối nhận hỗ trợ xây nhà tránh lũ vì quá nghèo

VOV.VN - Mặc dù được Nhà nước hỗ trợ nhưng do điều kiện kinh tế quá nghèo nên nhiều người dân vùng lũ ở Quảng Ngãi không thể xây được nhà.

Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo vùng bão, lũ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ được triển khai từ năm 2014 và sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 3.300 hộ nằm trong diện được hỗ trợ theo Quyết định 48. Tuy nhiên đến thời điểm này, khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đề án, tại tỉnh này mới có hơn 1.000 căn nhà được xây dựng. Sự chậm trễ trong việc triển khai  một phần do người dân từ chối xây dựng nhà tránh lũ.

Một ngôi nhà tránh lũ. (Ảnh minh họa: VGP)

Được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng cộng với 15 triệu Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nghĩa Hành cho vay ưu đãi, đầu năm nay, bà Huỳnh Thị Trúc ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành xây một căn nhà tránh lũ. Tuy nhiên, với số tiền hơn 30 triệu đồng, bà Trúc chỉ đủ xây dựng phần khung của căn nhà.

Bà Trúc cho biết, gia đình thuộc hộ nghèo nên không biết lấy đâu ra tiền để hoàn thiện nhà: “Nhà nước cho 30 triệu rất mừng, nhưng mà cầu thang cũng chưa làm được, hình thức cũng chưa xong. Tôi cũng phân vân điều đó, rồi trả lãi thì cũng chẳng có để mà trả cho Nhà nước”.

Trong đợt lũ lịch sử năm 2009, căn nhà bà Võ Thị Tọa ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn bị ngập nước hơn nửa vách. Năm 2015, bà Tọa thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ và cho vay để xây dựng nhà phòng, tránh lũ, tuy nhiên, suy đi tính lại bà Tọa từ chối nhận hỗ trợ. Không đăng ký xây dựng theo đề án thì bỏ lỡ cơ hội được Nhà nước hỗ trợ, nhưng nếu làm nhà chỉ với 30 triệu đồng thì chắc chắn không thể hoàn thiện căn nhà.

Ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, địa phương có 457 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà tránh bão, lũ, nhưng đến thời điểm này chỉ có 185 nhà được xây dựng, chỉ đạt trên 40%. Nguyên nhân là đa số hộ dân còn khó khăn, không có tiền tích lũy để hoàn thiện căn nhà theo quy định.

“Trung ương hỗ trợ trên 30 triệu, cộng với tiền vay 15 triệu thì nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng xã hội, con cháu thì với giá thành tổng cộng cỡ trên 40 triệu mà dỡ ra làm thì rất là khó. Gia đình dỡ ra thì không biết làm thế nào nên họ phân vân”, ông Thọ cho biết.

Theo Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 48 thì nguyên tắc hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ theo phương châm: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ. Tuy nhiên, thực tế tại các địa phương hiện nay, phần kêu gọi đóng góp của cộng đồng và các đoàn thể cho hộ nghèo cũng gặp khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện đề án.

Ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sở cũng đã nghiên cứu và làm việc với các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ. Song song đó chúng tôi cũng đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng giải ngân kinh phí, khi có kinh phí thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện”.

Đề án hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 3.300 căn nhà, từ năm 2014 đến hết năm 2016. Song, đến thời điểm này, tỉnh này mới xây dựng được 1.090 căn nhà tránh bão lũ, chỉ đạt hơn 30%. Thời điểm kết thúc đề án đã cận kề, hơn 2.000 hộ dân vùng ngập lụt nhiều sẽ khó được hưởng chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh
Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh

VOV.VN -Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh, đặc biệt là trên Thao, sông Lô…

Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh

Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh

VOV.VN -Nước lũ ở một số sông khu vực Bắc bộ đang lên nhanh, đặc biệt là trên Thao, sông Lô…

Một nam sinh ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi mất tích
Một nam sinh ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi mất tích

VOV.VN - Nạn nhân bị mưa lũ cuốn trôi là em Giàng A Dua 14 tuổi, thôn Chống Tàu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Mưa lũ cũng làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

Một nam sinh ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi mất tích

Một nam sinh ở Yên Bái bị nước lũ cuốn trôi mất tích

VOV.VN - Nạn nhân bị mưa lũ cuốn trôi là em Giàng A Dua 14 tuổi, thôn Chống Tàu, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Mưa lũ cũng làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

Yên Bái: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 mất tích ​do lũ cuốn
Yên Bái: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 mất tích ​do lũ cuốn

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Yên Bái và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Lò Văn Chiến, nạn nhân mất tích do lũ cuốn cách nơi xảy ra vụ việc hơn 100m. 

Yên Bái: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 mất tích ​do lũ cuốn

Yên Bái: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 mất tích ​do lũ cuốn

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ tỉnh Yên Bái và gia đình đã tìm thấy thi thể anh Lò Văn Chiến, nạn nhân mất tích do lũ cuốn cách nơi xảy ra vụ việc hơn 100m. 

Bão số 1: Cảnh báo mưa lũ trên sông Hồng-Thái Bình
Bão số 1: Cảnh báo mưa lũ trên sông Hồng-Thái Bình

VOV.VN -Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét.

Bão số 1: Cảnh báo mưa lũ trên sông Hồng-Thái Bình

Bão số 1: Cảnh báo mưa lũ trên sông Hồng-Thái Bình

VOV.VN -Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 3 mét.

Mưa lũ ở Hà Giang làm 1 người chết và 2 người mất tích
Mưa lũ ở Hà Giang làm 1 người chết và 2 người mất tích

VOV.VN - Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm 2 người bị mất tích do mưa lũ ở Hà Giang.

Mưa lũ ở Hà Giang làm 1 người chết và 2 người mất tích

Mưa lũ ở Hà Giang làm 1 người chết và 2 người mất tích

VOV.VN - Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm 2 người bị mất tích do mưa lũ ở Hà Giang.