Nghi án Kim Jong-nam: Toàn cảnh vụ xét xử các nghi phạm

VOV.VN - Hôm nay (30/5), phiên tòa tiếp theo xét xử Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia vì cáo buộc giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol diễn ra ở Malaysia.

Tại phiên tòa đầu tiên hôm 1/3 xét xử vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-nam – anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nghi phạm Đoàn Thị Hương, quốc tịch Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia, bị buộc tội theo điều 302, Bộ luật Hình sự Malaysia với tội danh tội giết người. (Ảnh: AP)
Trước những lời buộc tội chống lại Đoàn Thị Hương, nghi phạm cho rằng mình không có tội. (Ảnh: AP)
Trong các cuộc gặp với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đoàn Thị Hương cho biết bản thân hiện có sức khỏe tốt và đã bị lừa tham gia vụ án sát hại ông Kim Chol, công dân Triều Tiên. (Ảnh: AFP)
Theo đề nghị của Đoàn Thị Hương và gia đình, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thu xếp các biện pháp hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hương theo đúng quy định của pháp luật Malaysia và thông lệ quốc tế. (Ảnh: AP)
Sáng 13/4, phiên xét xử 2 nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol người được cho ông Kim Jong-nam đã diễn ra ở Malaysia. (Ảnh: AFP)
Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah được đưa đến tòa án trên 2 đoàn xe riêng biệt. (Ảnh: AFP)
Trong lần xuất hiện thứ 2 tại phiên tòa xét xử nghi án Kim Jong-nam, Đoàn Thị Hương có vẻ đã bình tĩnh hơn so với phiên tòa lần thứ nhất hôm 1/3. (Ảnh: AFP)
Sau khi lắng nghe Chủ tọa đọc cáo trạng và nghe phiên dịch lại, nghi phạm Đoàn Thị Hương cho biết cô hoàn toàn hiểu cáo trạng. (Ảnh: AFP)
Tại phiên  tòa, các luật sư của Đoàn Thị Hương chỉ ra một số điểm bất hợp lý như trong vụ việc có 4 nghi phạm người nước ngoài khác có liên quan song những người này lại không có mặt tại phiên tòa. (Ảnh: AFP)
Các luật sư biện hộ lập luận rằng chỉ có 2 người là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah thì không thể tự mình thực hiện vụ việc này và sự vắng mặt của 4 nghi phạm nước ngoài khiến cho khó có thể xác định ai là chủ mưu vụ việc. (Ảnh: AFP)
Sau khi lắng nghe các luận điểm của luật sư, công tố viên đã yêu cầu có thêm 1 tháng rưỡi để thu thập thêm chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ. (Ảnh: AFP)
Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin ấn định ngày 30/5 tiến hành xét xử tiếp vì một số tài liệu liên quan chưa được hoàn thiện. (Ảnh: AFP)
Trước đó, báo chí Malaysia cho rằng, nhiều khả năng vụ xét xử Đoàn Thị Hương sẽ được đưa lên Tòa án cấp cao Shah Alam. Tuy nhiên, vụ việc cuối cùng vẫn tạm thời nằm ở tòa án Sepang. (Ảnh: AFP)
Đoàn Thị Hương cảm thấy khá thoải mái tại phiên tòa lần hai. Khi kết thúc phiên tòa, Hương còn nhắn qua người của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi lời chúc sức khỏe đến bố. (Ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương
Việt Nam tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Việt Nam sẽ phối hợp với Malaysia để bảo đảm xét xử công bằng, khách quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương.

Việt Nam tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương

Việt Nam tiếp tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Việt Nam sẽ phối hợp với Malaysia để bảo đảm xét xử công bằng, khách quan, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia tiếp tục động viên, hỗ trợ Đoàn Thị Hương
ĐSQ Việt Nam tại Malaysia tiếp tục động viên, hỗ trợ Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Phiên tòa tiếp theo xét xử Đoàn Thị Hương vì cáo buộc giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol sẽ diễn ra ngày 30/5 tới.

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia tiếp tục động viên, hỗ trợ Đoàn Thị Hương

ĐSQ Việt Nam tại Malaysia tiếp tục động viên, hỗ trợ Đoàn Thị Hương

VOV.VN - Phiên tòa tiếp theo xét xử Đoàn Thị Hương vì cáo buộc giết hại công dân Triều Tiên Kim Chol sẽ diễn ra ngày 30/5 tới.