Nhiều sếp EVN thu nhập trên 600 triệu đồng/năm

Theo báo cáo của EVN, viên chức quản lý tập đoàn gồm có 13 người, có thu nhập trên dưới 600 triệu đồng năm 2015.

Các lãnh đạo này đều đa phần có bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ. Nhiều lãnh đạo có bằng thạc sĩ liên quan đến lĩnh vực điện năng.

Ông Mai Quốc Hội – thành viên hội đồng thành viên (HĐTV) có lương trên 632 triệu đồng cộng với các khoản thưởng phúc lợi là 866 triệu đồng một năm.

Trong khi đó Thứ trưởng Công Thương - Hoàng Quốc Vượng có thu nhập 405 triệu đồng. Trong năm 2015, ông Vượng giữ chức Chủ tịch HĐTV của EVN đến ngày 26/1 sau đó được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công Thương giữ vai trò quản lý trong lĩnh vực điện lực, hoá chất, chỉ đạo tổng hợp chung công tác công thương địa phương, kinh tế tập thể.

Chú thích ảnh

Có bằng tiến sĩ kinh tế và quản lý sản xuất và nhiều năm công tác trong lĩnh vực điện lực, ông Dương Quang Thành được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVN từ 25/3/2015. Thu nhập của ông đạt 618 triệu đồng.

Hai thành viên HĐTV khác là ông Phạm Mạnh Thắng và Đào Hiếu lần lượt là 518, 647 triệu đồng.

Phó giám đốc Nguyễn Tài Anh thu nhập cả năm là 660 triệu đồng. Các lãnh đạo chủ chốt khác như: Tổng giám đốc Đặng Hoàng An, Phó Tổng giám đốc Đinh Quang Tri, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Cường Lâm đều có thu nhập khoảng 600 triệu đồng.

Ở mức thấp hơn là Kiểm soát viên có mức lương thấp hơn khoảng 400 triệu đồng.

So với mức lương thưởng của một số Tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước khác như SCIC, Sabeco, Vietcombank… các lãnh đạo EVN thấp hơn. Tổng cộng EVN đã chi khoảng 8,63 tỷ đồng trả lương cho viên chức quản lý năm 2015.

Năm 2015, giá bán điện bình quân của EVN tăng lên 1.629 đồng một kWh. Nhờ vậy, hiệu quả doanh thu bán điện tăng thêm 1.800 tỷ đồng nâng tổng mức doanh thu toàn tập đoàn đạt 233.710 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước. Vốn điều lệ của công ty mẹ đạt 160.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010. Tuy nhiên, lợi nhuận không được phía EVN tiết lộ. 

Tính đến cuối năm 2015, Chính phủ đã bảo lãnh gần 10 tỷ USD vay nợ của EVN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?
Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

VOV.VN - Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không kiểm soát được sự lưu chuyển cả dòng tiền hay tài sản trong xã hội.

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền bằng cách nào?

VOV.VN - Kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức quyền sẽ trở nên vô nghĩa nếu như không kiểm soát được sự lưu chuyển cả dòng tiền hay tài sản trong xã hội.

Thu nhập “khủng” của sếp SCIC
Thu nhập “khủng” của sếp SCIC

Trong 12 cá nhân có tên trong danh sách lãnh đạo SCIC, 6 người có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng trong năm 2015.

Thu nhập “khủng” của sếp SCIC

Thu nhập “khủng” của sếp SCIC

Trong 12 cá nhân có tên trong danh sách lãnh đạo SCIC, 6 người có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng trong năm 2015.

SCIC lên tiếng sau thông tin nhiều sếp có thu nhập tỷ đồng
SCIC lên tiếng sau thông tin nhiều sếp có thu nhập tỷ đồng

SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động là phù hợp...

SCIC lên tiếng sau thông tin nhiều sếp có thu nhập tỷ đồng

SCIC lên tiếng sau thông tin nhiều sếp có thu nhập tỷ đồng

SCIC khẳng định việc chi trả tiền lương, thưởng cho viên chức quản lý và người lao động là phù hợp...