Nhật Bản chính thức quyết định trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Theo truyền thông Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản chiều nay (19/2 theo giờ Nhật Bản) đã chính thức quyết định biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bởi hành vi phóng tên lửa đạn đạo và phát triển hạt nhân.

Vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên đã bị nhiều nước lên án

Cụ thể Nhật Bản sẽ cấm việc nhập cảnh đối với các loại tàu thuyền có quốc tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, kể cả tàu thuyền có mục đích nhân tạo, cấm dựa trên nguyên tắc việc gửi tiền không vượt quá 100.000 yên (tương đương khoảng hơn 900 USD).

Cấm tái nhập cảnh với những cán bộ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, tăng cường biện pháp trừng phạt bao gồm cả biện pháp trừng phạt đã được hủy bỏ trước đó vào năm 2014.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tích cực thỏa thuận với các nước liên quan trong đó có Mỹ để nhanh chóng thông qua Nghị quyết trừng phạt Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong cuộc họp báo chiều ngày 19/2 cũng đã nhấn mạnh, Nhật Bản cũng vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương châm đối thoại, gây áp lực và hành động đối hành động đối với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Trong trường hợp nước này vẫn tiếp tục hành động của mình, Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Mỹ “rắn” với Triều Tiên bằng luật trừng phạt
Thế giới 24h: Mỹ “rắn” với Triều Tiên bằng luật trừng phạt

VOV.VN - Không chỉ nói miệng, Tổng thống Mỹ Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do thử hạt nhân và tên lửa.

Thế giới 24h: Mỹ “rắn” với Triều Tiên bằng luật trừng phạt

Thế giới 24h: Mỹ “rắn” với Triều Tiên bằng luật trừng phạt

VOV.VN - Không chỉ nói miệng, Tổng thống Mỹ Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do thử hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Mỹ ký thành luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên
Tổng thống Mỹ ký thành luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây.

Tổng thống Mỹ ký thành luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Mỹ ký thành luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thành luật các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây.

Vệ tinh của Triều Tiên gặp trục trặc trên quỹ đạo
Vệ tinh của Triều Tiên gặp trục trặc trên quỹ đạo

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, vệ tinh của Triều Tiên không hề truyền dữ liệu về mặt đất.

Vệ tinh của Triều Tiên gặp trục trặc trên quỹ đạo

Vệ tinh của Triều Tiên gặp trục trặc trên quỹ đạo

VOV.VN - Một số nguồn tin cho rằng, vệ tinh của Triều Tiên không hề truyền dữ liệu về mặt đất.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ gia tăng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại
Mỹ và Hàn Quốc sẽ gia tăng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại

VOV.VN - Hai nước Mỹ và Hàn Quốc nhất trí sẽ dùng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại với nước này.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ gia tăng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại

Mỹ và Hàn Quốc sẽ gia tăng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại

VOV.VN - Hai nước Mỹ và Hàn Quốc nhất trí sẽ dùng áp lực với Triều Tiên hơn là đối thoại với nước này.