Đàm phán hòa bình Syria sẽ nối lại trong tháng 8 tới?

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 22/7 nhấn mạnh nỗ lực tìm kiếm thời điểm thích hợp để nối lại đàm phán về xung đột Syria.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin, Đặc phái viên Staffan de Mistura cho biết đang nỗ lực ấn định một ngày thích hợp trong tháng 8 tới để tái khởi động các cuộc đàm phán trong nội bộ Syria tại Geneva, Thụy Sĩ. 

 Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) và  Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (ảnh: DPA).

Theo quan chức này, 3 tuần tới là cực kỳ quan trọng để đưa ra một cơ hội không chỉ cho các cuộc đàm phán trong nội bộ Syria mà còn là khả năng giảm bạo lực leo thang.

Đặc phái viên de Mistura bày tỏ lạc quan về kết quả các cuộc đàm phán mới đây giữa Mỹ và Nga có thể hữu ích trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Mỹ và Nga nhất trí sẽ có những bước đi cụ thể nhằm khôi phục hòa bình ở Syria. Tuy nhiên, hai bên vẫn chia rẽ về vấn đề “tương lai” của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi Mỹ khăng khăng khẳng định ông al-Assad phải từ chức trước khi bất kỳ tiến trình hòa bình nào có thể mang lại kết quả, thì phía Nga phản đối lập trường này và cho rằng Tổng thống Syria đang bảo vệ đất nước của mình chống lại chủ nghĩa khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp cấp cao Nga -Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hòa bình Syria
Cuộc gặp cấp cao Nga -Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm Moscow mang theo những đề xuất mới nhằm giải quyết cuộc xung đột Syria. 

Cuộc gặp cấp cao Nga -Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hòa bình Syria

Cuộc gặp cấp cao Nga -Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm Moscow mang theo những đề xuất mới nhằm giải quyết cuộc xung đột Syria. 

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng
Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo  làm 28 dân thường thiệt mạng

Syria: Không kích dữ dội tại Aleppo làm 28 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Aleppo đang là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Syria
Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Syria

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết nước này vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức và mạng lưới ủng hộ Chính phủ Tổng thống Syria al-Assad.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Syria

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Syria

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho biết nước này vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức và mạng lưới ủng hộ Chính phủ Tổng thống Syria al-Assad.

Quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp vận của phiến quân tại Aleppo
Quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp vận của phiến quân tại Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria đã  cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp vận cuối cùng của phiến quân tại tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này.

Quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp vận của phiến quân tại Aleppo

Quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp vận của phiến quân tại Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria đã  cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp vận cuối cùng của phiến quân tại tỉnh Aleppo, miền Bắc nước này.

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo
LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

VOV.VN -LHQ hôm 21/7 kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn địa phương kéo dài 48 giờ để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

LHQ kêu gọi các bên tại Syria tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo

VOV.VN -LHQ hôm 21/7 kêu gọi các bên tham chiến tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn địa phương kéo dài 48 giờ để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.