Giả làm người nhà học sinh vào trường lừa đảo

Khi phát hiện học sinh mang đồ trang sức có giá trị, Thêm tiếp cận rồi đưa các em đến chỗ vắng để chiếm đoạt.

Đội điều tra tổng hợp, Công an thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) vừa bắt giữ đối tượng Dương Thị Thêm, sinh năm 1988, trú tại Đội 5, xã Xuân Quang, huyện Thọ Sơn (tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi giả làm người nhà học sinh vào các trường học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng này đã có hai tiền án về tội chiếm đoạt tài sản, vừa chấp hành xong án phạt từ tháng 3/2015.

Đối tượng Dương Thị Thêm tại cơ quan điều tra.
Thượng úy Hoàng Thanh Liệu, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Tam Điệp, cho biết lúc 7 giờ ngày 21/10, khi đối tượng Thêm vừa thực hiện hành vi lừa đảo tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Nam Sơn (thành phố Tam Điệp) thì bị cơ quan công an ập vào bắt giữ. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu được trên người đối tượng một đôi bông tai bằng vàng tây, một dây chuyền bạc, một lắc tay bạc và 23,9 triệu đồng tiền mặt.
Thêm khai nhận số tiền và đồ trang sức trên đều là tài sản lừa đảo được trong thời gian qua. Khi phát hiện học sinh mang đồ trang sức có giá trị, Thêm tiếp cận rồi đưa các em đến chỗ vắng và nói rằng bố, mẹ nhờ cô mang dây chuyền, bông tai, lắc tay về nhà cất, vừa nói đối tượng vừa tháo lấy tài sản để chiếm đoạt.
Đối tượng chỉ tập trung thực hiện hành vi với các cháu học sinh nữ lớp 1, lớp 2 để dễ tiếp cận và không bị phản kháng.
Từ cuối tháng 8 đến nay Thêm đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 27 học sinh tại tám trường tiểu học thuộc thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình).
Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của phát luật./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua mạng
Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua mạng

Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 thanh thiếu niên về hành vi lừa đảo qua mạng.

Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua mạng

Bắt 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng qua mạng

Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 thanh thiếu niên về hành vi lừa đảo qua mạng.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia
Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN -Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN -Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người
Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Nguyễn Thị Thành Hoa (TP Huế) đã dùng thủ đoạn giả xin việc làm và lừa trên 300 người với số tiền lên tới 22 tỉ đồng

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

Khởi tố đối tượng lừa đảo xin việc làm cho hơn 300 người

VOV.VN -Lợi dụng lòng tin của nhiều người, Nguyễn Thị Thành Hoa (TP Huế) đã dùng thủ đoạn giả xin việc làm và lừa trên 300 người với số tiền lên tới 22 tỉ đồng

Điều tra lại vụ vợ chồng con trai “thần đèn” bị tố lừa đảo
Điều tra lại vụ vợ chồng con trai “thần đèn” bị tố lừa đảo

Vợ chồng con trai “thần đèn” Cẩm Lũy bị tố lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Điều tra lại vụ vợ chồng con trai “thần đèn” bị tố lừa đảo

Điều tra lại vụ vợ chồng con trai “thần đèn” bị tố lừa đảo

Vợ chồng con trai “thần đèn” Cẩm Lũy bị tố lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng.

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu
Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Xóa sổ đường dây lừa đảo công nghệ cao do người Trung Quốc cầm đầu

Dùng chiêu thông báo nợ cước, các đối tượng giả danh Công an, Viện Kiểm sát đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước