Kiên Giang tạm giữ hơn 3.000 lít mỡ heo bẩn

VOV.VN - Chủ cơ sở thu mua mỡ heo từ các sạp bán thịt heo ở chợ với giá 5000 đồng/kg. Sau đó, chủ cơ sở đem về nấu, đóng vào can nhựa loại 30 lít...

Sáng 14/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4, Trung tâm y tế Dự phòng, Trạm thú y, Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt quả tang 1 cơ sở  tại khu phố 10 thị trấn Dương Đông đang chuẩn bị vận chuyển 3.360 lít mỡ bẩn, không đảm bảo chất lượng đi tiêu thụ ở Đồng Tháp.

Chỗ chế biến mỡ tạm bợ

Theo lời khai ban đầu, Thiều Văn Sơn (sinh năm 1976), trú tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, làm công tại cơ sở: từ tháng 9/2016  đến nay, Sơn được chủ cơ sở thuê đi thu mua mỡ heo từ các sạp bán thịt heo ở chợ với giá 5000 đồng/kg.

Sau đó đem về nấu, đóng vào can nhựa loại 30 lít để vận chuyển về đất liền bán. Đến ngày 14/11, trong lúc chuẩn bị vận chuyển số mỡ trên lên xe đưa về đất liền đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan khác. Qua kiểm tra, số lượng mỡ trên đã có mùi hôi. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt 10 tấn măng tre ngâm hóa chất Trung Quốc
Bắt 10 tấn măng tre ngâm hóa chất Trung Quốc

VOV.VN - Lô hàng được nhập từ Hà Giang được ngâm hóa chất để bán qua biên giới sang Trung Quốc với giá 5.500đồng/kg.

Bắt 10 tấn măng tre ngâm hóa chất Trung Quốc

Bắt 10 tấn măng tre ngâm hóa chất Trung Quốc

VOV.VN - Lô hàng được nhập từ Hà Giang được ngâm hóa chất để bán qua biên giới sang Trung Quốc với giá 5.500đồng/kg.

Lào Cai: Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu qua biên giới
Lào Cai: Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu qua biên giới

VOV.VN -Lô hàng vận chuyển lậu từ Trung Quốc sang địa bàn gồm các loại chả cá, chả tôm, chả viên, thịt xiên, xúc xích, chim cút mổ sẵn, gà cay…

Lào Cai: Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu qua biên giới

Lào Cai: Bắt giữ hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu qua biên giới

VOV.VN -Lô hàng vận chuyển lậu từ Trung Quốc sang địa bàn gồm các loại chả cá, chả tôm, chả viên, thịt xiên, xúc xích, chim cút mổ sẵn, gà cay…

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần
Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

Phát hiện trường hợp tái phạm kinh doanh mỡ bẩn nhiều lần

VOV.VN -Đây là lần thứ 4 chủ cơ sở chế biến mỡ bẩn bị cơ quan chức năng phát giác và xử lý vi phạm, nhưng chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Phát hiện cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh
Phát hiện cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh

VOV.VN -Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP Huế, Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phát hiện cơ sở mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh.

Phát hiện cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh

Phát hiện cơ sở bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh

VOV.VN -Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP Huế, Thừa Thiên-Huế cho biết vừa phát hiện cơ sở mua bán thực phẩm không rõ nguồn gốc cho học sinh.

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc
Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Hàng tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiêu hủy.

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Hàng tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiêu hủy.