Hà Nội đưa ra 8 giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Một trong các giải pháp quan trọng được đặt lên hàng đầu là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Sáng nay (26/8), Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, do ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện Nghị quyết.

Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc đánh giá Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, với nhiều chương trình, mô hình hay trong triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Hà Nội cần lưu tâm đến việc hoàn thiện các hệ thống văn bản để làm sao người thực hiện không có nhiều kẽ hở để “lách” và hạn chế các bất cập, chồng chéo trong quá trình giải quyết công việc. Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý phải cân nhắc rất kỹ động cơ, mục đích để xử lý đúng, tránh oan sai, đặc biệt cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đông đảo cán bộ về phòng, chống tham nhũng:

“Đặt lên hàng đầu là vấn đề  xây dựng hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước làm sao phù hợp linh hoạt sát thực tiễn, khả thi cao, phù hợp với đặc điểm riêng của Việt Nam. Trong thể chế có quy định được làm, không được làm, có thể chế về kinh tế xã hội, phòng, chống tham nhũng và có cả thể chế định mức tiêu chuẩn. Tôi cho rằng lãng phí gốc của vấn đề là định mức tiêu chuẩn ra sao”, ông Phan Đình Trạc cho biết.

Thời gian tới, Thành ủy Hà Nội đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống tham nhũng, trong đó giải pháp quan trọng được đặt lên hàng đầu là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ trương, pháp luật phòng, chống tham nhũng rộng rãi trong cán bộ, đảng viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên
Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đoàn công tác sẽ làm việc tại Thái Nguyên từ ngày 22/8 đến 20/10/2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

Kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại Thái Nguyên

VOV.VN - Đoàn công tác sẽ làm việc tại Thái Nguyên từ ngày 22/8 đến 20/10/2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh: Kiến nghị thu hồi hơn 13 tỷ đồng từ tham nhũng
Bắc Ninh: Kiến nghị thu hồi hơn 13 tỷ đồng từ tham nhũng

VOV.VN -Số liệu được đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng của tỉnh Bắc Ninh sáng 23/8.

Bắc Ninh: Kiến nghị thu hồi hơn 13 tỷ đồng từ tham nhũng

Bắc Ninh: Kiến nghị thu hồi hơn 13 tỷ đồng từ tham nhũng

VOV.VN -Số liệu được đưa ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng của tỉnh Bắc Ninh sáng 23/8.

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”
“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, luật pháp chất lượng thấp sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng khốn khó, đồng thời nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

“Luật pháp chất lượng thấp là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng, luật pháp chất lượng thấp sẽ làm cho cuộc sống trở nên vô cùng khốn khó, đồng thời nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.

Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!
Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!

Ngày xưa chỉ có mấy trăm tỷ như Lã Thị Kim Oanh, bây giờ toàn nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Trong khi đó, công cụ pháp lý chống tham nhũng không đầy đủ.

Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!

Tham nhũng ngày trước mấy trăm tỷ, giờ toàn chục nghìn tỷ!

Ngày xưa chỉ có mấy trăm tỷ như Lã Thị Kim Oanh, bây giờ toàn nghìn tỷ, chục nghìn tỷ. Trong khi đó, công cụ pháp lý chống tham nhũng không đầy đủ.

Mở rộng phạm vi chống tham nhũng
Mở rộng phạm vi chống tham nhũng

Không hiếm những trường hợp khu vực tư chính là hầm trú ẩn, là “sân sau”, thậm chí “bể rửa tiền” của những quan chức có hành vi tham nhũng trong khu vực công. 

Mở rộng phạm vi chống tham nhũng

Mở rộng phạm vi chống tham nhũng

Không hiếm những trường hợp khu vực tư chính là hầm trú ẩn, là “sân sau”, thậm chí “bể rửa tiền” của những quan chức có hành vi tham nhũng trong khu vực công. 

Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở Sơn La
Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở Sơn La

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN làm việc tại tỉnh Sơn La.

Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở Sơn La

Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng ở Sơn La

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo TƯ về PCTN làm việc tại tỉnh Sơn La.