Afghanistan: Đánh bom liều chết làm 11 người thiệt mạng

VOV.VN- Một chỉ huy quân đội và 10 người khác đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 27/2 ở tỉnh miền Đông Kunar, Afghanistan.

Tỉnh trưởng tỉnh Kunar Wahidullah Kalimzai cho biết, kẻ đánh bom đã đi xe mô tô đâm vào lối vào khu nhà của Chính phủ ở thị trấn Asadabad.

Ngoài 11 người thiệt mạng, vụ đánh bom liều chết còn làm 40 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Các nạn nhân chủ yếu là dân thường và trẻ em đi ngang qua hoặc đang chơi ở công viên gần đó.

Binh sĩ Afghanistan tại khu vực biên giới với Pakistan. Ảnh AFP

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, song mục tiêu của vụ tấn công có lẽ là Haji Khan Jan, người đứng đầu Hội đồng Trưởng lão và cũng là một chỉ huy quân đội có liên quan đến hàng loạt chiến dịch chống Taliban. Ông đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 27/2 cho biết, lực lượng đặc nhiệm nước này đã giải cứu 35 người, trong đó có 25 trẻ em, ra khỏi nhà tù của phiến quân Taliban trong một cuộc đột kích.

Ngoài ra, lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cũng đột kích một nơi ẩn náu của Taliban ở tỉnh Kunduz và tiêu diệt được 4 tay súng, bắt giữ 2 tên khác. Trong các chiến dịch tương tự 2 tháng qua, lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đã giải cứu khoảng 120 người, trong đó có binh sĩ và sĩ quan quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh
Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

VOV.VN - Bộ ảnh về một Afghanistan bình yên đã được tiến sỹ Bill Podlich chụp lại vào những năm 1960, trước khi đất nước này bị giày xéo bởi chiến tranh.

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

Những hình ảnh cuộc sống bình yên ở Afghanistan trước chiến tranh

VOV.VN - Bộ ảnh về một Afghanistan bình yên đã được tiến sỹ Bill Podlich chụp lại vào những năm 1960, trước khi đất nước này bị giày xéo bởi chiến tranh.

Các nghị sỹ Mỹ hoài nghi kế hoạch giảm quân ở Afghanistan
Các nghị sỹ Mỹ hoài nghi kế hoạch giảm quân ở Afghanistan

VOV.VN - Các nghị sỹ đảng Cộng hòa luôn chỉ trích chiến lược giảm quân của ông Obama và cho rằng cần phải dựa vào thực tế ở Afghanistan để quyết định số lượng. 

Các nghị sỹ Mỹ hoài nghi kế hoạch giảm quân ở Afghanistan

Các nghị sỹ Mỹ hoài nghi kế hoạch giảm quân ở Afghanistan

VOV.VN - Các nghị sỹ đảng Cộng hòa luôn chỉ trích chiến lược giảm quân của ông Obama và cho rằng cần phải dựa vào thực tế ở Afghanistan để quyết định số lượng. 

Máy bay không người lái của Mỹ rơi tại phía Nam Afghanistan
Máy bay không người lái của Mỹ rơi tại phía Nam Afghanistan

VOV.VN- Không quân Mỹ cho biết, một máy bay không người lái của nước này đã rơi xuống phía Nam Afghanistan đêm 20/2.

Máy bay không người lái của Mỹ rơi tại phía Nam Afghanistan

Máy bay không người lái của Mỹ rơi tại phía Nam Afghanistan

VOV.VN- Không quân Mỹ cho biết, một máy bay không người lái của nước này đã rơi xuống phía Nam Afghanistan đêm 20/2.

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan
13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra hôm nay (20/1) gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

13 người thương vong sau vụ đánh bom gần đại sứ quán Nga ở Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra hôm nay (20/1) gần Đại sứ quán Nga ở Afghanistan.

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015
LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

VOV.VN - Số dân thường Afghanistan thương vong trong năm 2015 đã chạm ngưỡng kỷ lục, với hơn 11.000 người.

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

LHQ: Số dân Afghanistan thương vong tăng kỷ lục trong năm 2015

VOV.VN - Số dân thường Afghanistan thương vong trong năm 2015 đã chạm ngưỡng kỷ lục, với hơn 11.000 người.