Thủ tướng Tunisia: Mọi can thiệp vào Libya đều là sai lầm

VOV.VN - Thủ tướng Habib Essid khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào nước láng giềng Libya.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 10/5, Thủ tướng Tunisia Habib Essid nhận định, vấn đề hiện nay tại Libya phải do chính người dân Libya  giải quyết, bất kỳ can thiệp nước ngoài nào vào quốc gia Trung Đông này đều là một sai lầm.

Xung đột ở Libya cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Habib Essid cũng khẳng định, lập trường của Tunisia ko thay đổi, đó là Tunisia sẽ không can thiệp vào Libya  - quốc gia láng giềng của nước này.

Tuy nhiên,  điều này không có nghĩa là Tunisia sẽ bỏ mặc “người bạn” của mình. Theo Thủ tướng Essid, thời điểm đất nước Libya lâm vào khủng hoảng, Tunisia đã mở cửa biên giới để đón nhận 400.000 người dân Libya đến tị nạn.

Trước những mối đe dọa ngày một lớn từ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya , Thủ tướng Habib Essid cho biết, Tunisia đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với các quốc gia láng giềng, bao gồm Libya, Algeria và Morocco.

Hiện Tunisia đang tăng cường an ninh khu vực biên giới phía Đông nước này, tiếp giáp với Libya , nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các tay súng IS./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng
Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

VOV.VN - Ngày 19/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng, có trụ sở tại thủ đô Tripoli.

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

Mỹ áp lệnh trừng phạt người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng

VOV.VN - Ngày 19/4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đứng đầu Chính phủ Cứu quốc Libya tự xưng, có trụ sở tại thủ đô Tripoli.

Chính phủ đoàn kết Libya tiếp nhận nhiều trụ sở Bộ ngành
Chính phủ đoàn kết Libya tiếp nhận nhiều trụ sở Bộ ngành

VOV.VN - Quá trình chuyển giao văn phòng trụ sở từ phía Chính phủ đối lập cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đang diễn ra thuận lợi.

Chính phủ đoàn kết Libya tiếp nhận nhiều trụ sở Bộ ngành

Chính phủ đoàn kết Libya tiếp nhận nhiều trụ sở Bộ ngành

VOV.VN - Quá trình chuyển giao văn phòng trụ sở từ phía Chính phủ đối lập cho Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya đang diễn ra thuận lợi.

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp
Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

Libya xây dựng chiến lược chống IS mà không cần nước ngoài can thiệp

VOV.VN - Theo Thủ tướng Libya, Chính phủ đoàn kết dân tộc cần nỗ lực và thống nhất trong cuộc chiến chống khủng bố, và phải hành động vì lợi ích người dân. 

12 kiều dân Ai Cập bị giết hại tại Libya
12 kiều dân Ai Cập bị giết hại tại Libya

VOV.VN - Những người bị giết nhằm trả thù cho việc nhóm người di cư Ai Cập này gây ra cái chết của 3 kẻ buôn người người Libya.

12 kiều dân Ai Cập bị giết hại tại Libya

12 kiều dân Ai Cập bị giết hại tại Libya

VOV.VN - Những người bị giết nhằm trả thù cho việc nhóm người di cư Ai Cập này gây ra cái chết của 3 kẻ buôn người người Libya.

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu
Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

Nga: IS đang mở rộng hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitally Churkin ngày 7/5 cho biết, tổ chức khủng bố IS đang mở rộng các hoạt động tại Libya, Afghanistan và châu Âu.