Quốc hội thảo luận ở tổ về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

VOV.VN - Quốc hội thảo luận về báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ

Tiếp tục kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, sáng nay (23/3) Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận báo cáo công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Cho ý kiến báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XIII theo hướng ngày càng hiệu quả, thực chất hơn. Đồng thời mong muốn, nhiệm kỳ tới, Quốc hội sẽ tiếp tục có những đổi mới, cải tiến để nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Nhiều đại biểu đánh giá cao Quốc hội khóa XIII đã tập trung xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013, hoàn thành hệ thống văn bản pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp. Quy trình lập pháp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, tăng tính dân chủ, công khai, minh bạch, cụ thể trong các văn bản pháp luật.

Song, một số đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng, chất lượng, tính khả thi của các văn bản luật cũng cần được chú trọng hơn nữa. Bởi nhiệm kỳ qua, đã có tình trạng luật chưa có hiệu lực thi hành đã phải sửa đổi, hay tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh.

Về hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đại biểu Nguyễn Văn Phúc, đoàn Hà Tĩnh đề nghị: “Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng mà trong đó ngân sách nhà nước tới đây phải đi sâu hơn nữa. Thực quyền hay không thì ngoài làm luật ra, thì ngân sách là quan trọng hàng đầu. Kế hoạch đầu tư, trong đó có nguồn vốn, ngân sách thì là quyết định hàng đầu. Như ở Quốc hội các nước khác, kể cả khoản nhỏ cũng phải thông qua Quốc hội. Vì đã là sử dụng tiền của dân, tiền ngân sách là phải thông qua Quốc hội”.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Quốc hội còn nhiều hạn chế bất cập, thể hiện ở việc thực hiện chức năng là cơ quan dân biểu, cơ quan quyền lực cao nhất. Nhiều vấn đề đại biểu nêu lên nhưng chưa được giải quyết đến cùng. Tính tranh luận tại nghị trường chưa thuyết phục, các đại biểu vẫn phát biểu theo kiểu “xếp hàng” nên nhiều vấn đề gai góc nổi cộm về chính sách pháp luật, định hướng cho các dự án luật chưa rõ. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu nhận thấy, hoạt động dân nguyện chưa được đề cập nhiều trong báo cáo. Trong khi đó, đây phải là hoạt động thường xuyên, để Quốc hội đến gần hơn với nhân dân.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: “Tôi cũng rất băn khoăn về công tác dân nguyện. Tôi có rất nhiều món nợ với cử tri. Cử tri đến có những bức xúc, đề xuất, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi thấy vai trò của mình chẳng qua đi chuyển thư thôi. Đa số chưa có trường hợp nào giải quyết thỏa đáng để cho cử tri. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải coi lại báo cáo về vấn đề này cho thỏa đáng để có đề xuất, có lối ra cho kỳ tiếp theo chúng ta thực sự phát huy được quyền, vai trò cũng như trách nhiệm của người đại biểu nhân dân”.

Trong hoạt động giám sát của Quốc hội, một số ý kiến cho rằng, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa thực sự quyết liệt, không ít vụ việc chậm được giải quyết, gây bức xúc trong dư luận; việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri chưa đạt yêu cầu.

Chính vì vậy, một số đại biểu đề nghị: Sau mỗi lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, Quốc hội cần tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để ra Nghị quyết giải quyết cụ thể các kiến nghị của cử tri, đồng thời phải tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện việc giải quyết các kiến nghị đó,  đây cũng là điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới của Quốc hội. 

** Thảo luận về Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, các đại biểu đánh giá công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện  và đồng bộ  công cuộc đổi mới, quan tâm và giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số đại biểu cũng chỉ ra rằng Báo cáo cần bổ sung làm rõ hơn những trọng trách của Chủ tịch nước, đặc biệt là vẫn còn những tồn tại trong lĩnh vực tư pháp và vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang.

Các ý kiến thảo luận đặc biệt đánh giá cao Báo cáo đã làm rõ vai trò của Chủ tịch nước trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt Nhà nước về công tác đối ngoại đã triển khai tích cực và có hiệu quả chương trình công tác đối ngoại, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện của nước ta.

 Cũng như với vai trò Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao năng lực của các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, nâng cao chất lượng tố tụng, xét xử, giảm án oan sai. Tuy nhiên bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng Báo cáo của Chủ tịch nước cần bổ sung thêm một số tồn tại về lĩnh vực tư pháp.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến: “Cần xem xét thêm việc bác đơn giảm án tử hình, sau khi có bản án phúc thẩm thì đương nhiên có hiệu lực ngay thì sau 2 tháng Chánh án và Viện trưởng đã có quyết định không kháng nghị thì người ta có quyền làm đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết. Cái đó bây giờ còn rất nhiều bởi Chủ tịch nước không bác đơn thì không thi hành được, tất nhiên trong luật của chúng ta không quy định thời hạn cho Chủ tịch nước bao nhiêu ngày phải bác đơn. Thi hành án tử hình bây giờ còn tồn đọng, tất nhiên là trong luật không có quy định thời gian,  cho nên vấn đề này đối với Chủ tịch nước cần nghiên cứu thêm để xem xét thêm về vấn đề này”.

Nêu rõ những trăn trở của Chủ tịch nước trong báo cáo, nhất là lĩnh vực liên quan đến kinh tế, nợ công của quốc gia, vấn đề áp lực phải trả nợ sau này và vấn đề sử dụng nguồn lực không hiệu quả, lãng phí… đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn Ninh Bình cho rằng những việc này xử lý chưa được như mong muốn, chưa đạt được kỳ vọng của người dân, và đây cũng là hạn chế trong công tác nhiệm kỳ. Đại biểu này cũng cho rằng với vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước trong Báo cáo và trong thực tế cũng chưa làm nổi bật được vai trò này.

** Góp ý vào báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu cho rằng, chính sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ đã đưa đất nước vượt qua những thời điểm khó khăn, đạt được thành tựu toàn diện và ấn tượng trong 5 năm qua.

Nhiều ý kiến đánh giá mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế xã hội của đất nước trong 5 năm qua.

Theo đại biểu Bùi Đức Thụ, đoàn Lai Châu, với mức tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 5,9% mặc dù không đạt được theo mục tiêu Quốc hội đề ra nhưng cao hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Ổn định kinh tế vĩ mô mà điểm nhấn nổi bật là kiềm chế lạm phát trong nhiệm kỳ qua được thực hiện tương đối tốt. Có được những kết quả đó là do trong những thời điểm khó khăn, Chính phủ đã kịp thời đề xuất với Quốc hội sửa đổi cơ chế, chính sách cho phù hợp.

Cùng với đó, các đại biểu cũng tán thành với báo cáo của Chính phủ khi đã thẳng thắn nhìn nhận, năng lực dự báo còn hạn chế nên việc xây dựng mục tiêu, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn chưa phù hợp. Một số cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, tính khả thi chưa cao và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thật kịp thời.

Theo đại biểu Bùi Thị An (đoàn Hà Nội), đây là những vấn đề cần được rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ tới. 
Đề cập tình trạng  mặn  xâm nhập và hạn hán đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu Nguyễn Văn Thanh, đoàn Vĩnh Long đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung quyết liệt để khắc phục nhanh chóng tình trạng này, đảm bảo nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân, đồng thời cần có chương trình tổng thể về điều hành quản lý nước ở lưu vực Đồng bằng sông Cửu Long: “Chúng tôi đề nghị Chính phủ cần đánh giá để kiểm điểm lại việc chỉ đạo điều hành quản lý lưu vực của sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng nhiều, thứ hai là xâm nhập mặn và sạt lở, chưa nói đến việc khai thác của con người. Việc sạt lở rất hoan nghênh chính phủ tích cực, sạt đâu đầu tư đó nhưng một giải pháp tổng thể thì thiếu. Thành ra những cái không phải công trình vẫn đầu tư, còn những công trình bức xúc thì lại thiếu tiền”.

Theo đại biểu Võ Thị Dung, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Báo cáo của Chính phủ có đề cập nhưng chưa đầy đủ. Tham nhũng tồn tại trong bộ máy nhà nước chứ không phải trong dân nên cần phải làm rõ trách nhiệm của Chính phủ trước Đảng, trước nhân dân, vì đây đang là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong xã hội. Ngoài ra, các biện pháp về cải cách hành chính cũng chưa đạt yêu cầu.

Đại biểu Võ Thị Dung nêu ý kiến: “Báo cáo hành chính rất hoành tráng về nội dung này nhưng thực ra hiện nay cải cách hành chính tuy có cải tiến nhiều như báo cáo đề cập nhưng rõ ràng thủ tục hành chính hiện nay vẫn là nỗi khổ của người dân. Nếu nói rằng cải cách trong thời gian qua giảm nhũng nhiễu, giảm làm khó cho dân thì mục tiêu này chưa đạt. hay tinh giản bộ máy thì giảm chỗ này nhưng phình chỗ kia. Vấn đề này cần sâu sắc hơn trong báo cáo của Chính phủ”.

** Thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiều đại biểu nhận định bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết và cần phải đưa ra những giải pháp thiết thực cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan này trong nhiệm kỳ tới.

Đánh giá về kết quả công tác nhiệm kỳ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các đại biểu cho rằng, nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt công việc được giao. Đối với Viện Kiểm sát, đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp trung ương tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ một số vụ án có dấu hiệu oan hoặc sai nghiêm trọng, một số vụ án có dấu hiệu bức cung, nhục hình, một số vụ án có đơn khiếu nại, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, qua đó kịp thời bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp.
Đối với ngành Toà án thì Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác xét xử các loại vụ án; nghiêm túc tiếp thu các kết luận giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Tòa án các cấp cũng có nỗ lực rất lớn trong đề xuất chính sách, pháp luật nhằm củng cố, hoàn thiện vai trò, vị trí của Tòa án, đổi mới hoạt động của Tòa án các cấp. 

Đặc biệt, Toà án nhân dân tối cao đã đề ra và tổ chức thực hiện 3 giải pháp đột phá đó là: tăng cường tranh tụng tại phiên tòa; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Theo đại biểu Vương Đình Huệ (đoàn Bình Định) thì các cấp Tòa án và Viện Kiểm sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Vương Đình Huệ đánh giá: “Đối với Tòa và Viện tôi thấy mỗi một ngày là làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình và tôi rất tán thành với báo cáo của Tòa và Viện. Tòa và Viện làm tốt công việc như vậy là nhờ hầu như hàng năm Quốc hội đều có chất vấn và có nghị quyết về công tac tư pháp. Vì vậy hoạt động ngành tư pháp ngày càng đi vào nề nếp; thực hiện các chỉ tiêu của Quốc hội luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số đại biểu cũng cho rằng: Việc đánh giá nguyên nhân của những kết quả đạt được, hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm, giải pháp trọng tâm để các Tòa án và Viện Kiểm sát các cấp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ cần được rà soát chuẩn bị kỹ hơn.

Đại biểu Chu Sơn Hà (đoàn Hà Nội) đề nghị: “Trong hai báo cáo này cần có thêm đánh giá về sự phối kết hợp giữa các cơ quan tư pháp. Tôi nghĩ rằng có một việc mà trong báo cáo cần đánh giá thêm việc phối kết hợp giữa các cơ quan tư pháp để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Vì vậy trong đánh giá của Viện và Tòa tôi xin đề nghị cần có đánh giá chung mỗi một ngành đánh giá sự phối kết hợp trong hoạt động tố tụng để làm sao thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân”.

Đánh giá về kết quả nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước, một số đại biểu nhận định: Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Kiểm toán nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Quy mô kiểm toán hàng năm đã tăng lên nhưng việc kiểm toán vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm toán thường xuyên; chất lượng báo cáo kiểm toán của một số cuộc kiểm toán còn hạn chế...

Đại biểu Nguyễn Hữu Đức, đoàn Bình Định cho rằng, đề khắc phục được những hạn chế trên Kiểm toán Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đồng thời khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh các quy trình thủ tục kiểm toán để phù hợp với thông lệ quốc tế: “Trước nhiệm vụ mới của đất nước và quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế sâu rộng và đặc biệt thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung thì đề nghị Tổng kiểm toán nhà nước tiếp tục chỉ đạo tăng cường hơn nữa, trách nhiệm cao hơn nữa giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, các địa phương để tạo sự phối hợp chặt chẽ đặc biệt trọng việc đề xuất, phát hiện dấu hiệu vi phạm”.

Theo đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên), Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Nhưng trong Báo cáo của Tổng Kiểm toán chưa bổ sung đánh giá về những chuyển biến của Kiểm toán trước và sau khi có Luật Kiểm toán. Đại biểu cũng đặt vấn đề tình trạng thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhiều năm qua vẫn không có chuyển biến, đồng thời đề nghị báo cáo của Tổng Kiểm toán cần đi sâu làm rõ nguyên nhân của tình trạng này để có phương hướng xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: “Làm ở đâu cũng phải hiểu việc dân, việc nước”
Chủ tịch Quốc hội: “Làm ở đâu cũng phải hiểu việc dân, việc nước”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Ngồi ở Chính phủ hay Quốc hội cũng phải hiểu việc của nhau. Dù làm ở đâu vẫn phải hiểu việc dân, việc nước

Chủ tịch Quốc hội: “Làm ở đâu cũng phải hiểu việc dân, việc nước”

Chủ tịch Quốc hội: “Làm ở đâu cũng phải hiểu việc dân, việc nước”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng: “Ngồi ở Chính phủ hay Quốc hội cũng phải hiểu việc của nhau. Dù làm ở đâu vẫn phải hiểu việc dân, việc nước

“Nhiều đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm phải nghỉ là điều đáng tiếc”
“Nhiều đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm phải nghỉ là điều đáng tiếc”

VOV.VN - Đặc điểm hoạt động Quốc hội phải một hai nhiệm kỳ mới có kinh nghiệm. Quy định đến tuổi phải nghỉ thì Quốc hội lãng phí chất xám.

“Nhiều đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm phải nghỉ là điều đáng tiếc”

“Nhiều đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm phải nghỉ là điều đáng tiếc”

VOV.VN - Đặc điểm hoạt động Quốc hội phải một hai nhiệm kỳ mới có kinh nghiệm. Quy định đến tuổi phải nghỉ thì Quốc hội lãng phí chất xám.

“Không thể có chuyện 100% ĐBQH đều hoàn thành nhiệm vụ”
“Không thể có chuyện 100% ĐBQH đều hoàn thành nhiệm vụ”

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền nêu quan điểm và cho rằng báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội đánh giá người làm tốt cũng như người chưa làm tốt là điều đau xót.

“Không thể có chuyện 100% ĐBQH đều hoàn thành nhiệm vụ”

“Không thể có chuyện 100% ĐBQH đều hoàn thành nhiệm vụ”

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền nêu quan điểm và cho rằng báo cáo nhiệm kỳ Quốc hội đánh giá người làm tốt cũng như người chưa làm tốt là điều đau xót.

Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Nhiều luật không đi vào thực tiễn
Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Nhiều luật không đi vào thực tiễn

VOV.VN - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa có bài phát biểu thẳng thắn, chỉ rõ “những điều chưa được” trong nhiệm kỳ qua.

Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Nhiều luật không đi vào thực tiễn

Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng: Nhiều luật không đi vào thực tiễn

VOV.VN - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa có bài phát biểu thẳng thắn, chỉ rõ “những điều chưa được” trong nhiệm kỳ qua.