Cặp đôi Trung Quốc chụp ảnh cưới với mặt nạ phòng độc vì ô nhiễm

VOV.VN - Một cặp đôi Trung Quốc đã bộ ảnh cưới để đời cùng với... chiếc mặt nạ phòng độc giữa mịt mù khói bụi ở thủ đô Bắc Kinh. 

Rất nhiều cặp đôi trước khi cưới đều mong muốn có được một bộ ảnh cưới thật đẹp, nhưng với cặp đôi này, họ đã quyết định làm một bộ ảnh cưới độc đáo. (ảnh: Supplied).
Bộ ảnh cưới ra đời vào thời điểm Bắc Kinh đang hứng chịu tình trạng khói mù độc hại do ô nhiễm không khí. (ảnh: Supplied).
Cặp đôi Trung Quốc đã chụp ảnh cùng với mặt nạ phòng độc khiến bộ ảnh cưới trở nên "đặc biệt". (ảnh: Supplied).
Nhiều người cho rằng bộ ảnh cưới này ra đời nhằm báo động về tình trạng ô nhiễm ở Bắc Kinh. (ảnh: Supplied).

Cô dâu, chú rể muốn trao nụ hôn phải qua lớp mặt nạn phòng độc.(ảnh: Supplied).
Một khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi giữa không gian mù mịt khói bụi. (ảnh: Supplied).
Vì ô nhiễm, nhiều người dân Trung Quốc đã được khuyến cáo không nên ra ngoài. (ảnh: Supplied).
Mức ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh cao gấp hàng chục lần tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. (ảnh: Supplied).
Để cải thiện tình hình, chính quyền Bắc Kinh đã đóng cửa hàng nghìn nhà máy, doanh nghiệp gây ô nhiễm. (ảnh: Supplied).

Chính quyền Bắc Kinh sẽ công bố cảnh báo da cam về khói bụi vào tuần tới- mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo môi trường 4 cấp độ của Trung Quốc. (ảnh: Supplied).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm
Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch
Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

VOV.VN - Một nghệ sỹ Trung Quốc tự xưng là Nut Brother, 34 tuổi, đã dành ra 100 ngày đi bộ để hút bụi ở Bắc Kinh, và lấy số bụi đó để đóng gạch. 

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

VOV.VN - Một nghệ sỹ Trung Quốc tự xưng là Nut Brother, 34 tuổi, đã dành ra 100 ngày đi bộ để hút bụi ở Bắc Kinh, và lấy số bụi đó để đóng gạch. 

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi
Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi
Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

VOV.VN - Các trường học tại Bắc Kinh sẽ phải dừng các hoạt động ngoài trời sau khi chính quyền công bố cảnh báo da cam về khói bụi vào tuần tới.

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

Trung Quốc: Các trường học ngừng hoạt động ngoài trời vì khói bụi

VOV.VN - Các trường học tại Bắc Kinh sẽ phải dừng các hoạt động ngoài trời sau khi chính quyền công bố cảnh báo da cam về khói bụi vào tuần tới.