Xây dựng Đề án đổi mới tăng trưởng và sức cạnh tranh nền kinh tế

VOV.VN - Đề án nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc xây dựng Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị cho ý kiến và chuyển tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận trong tháng 10/2016 và ban hành một Nghị quyết về nội dung này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về việc xây dựng Đề án.
Cho ý kiến về việc xây dựng Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Đề án nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 (trong 6 nhiệm vụ trọng tâm) mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đặt ra.

Đó là: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ), cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Đề án cần cụ thể hóa, làm rõ hơn những quan điểm, tư tưởng của Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Do đó, cơ quan soạn thảo cần căn cứ vào Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế, xã hội của Đại hội Đảng XII, các chương trình được tổng kết của Quốc hội, Chính phủ, Ban, Bộ, ngành Trung ương về thực hiện tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong những năm qua để xây dựng Đề án.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá lại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế với mục tiêu cuối cùng là phát triển nhanh và bền vững so với tiềm năng và yêu cầu, điều kiện của đất nước; làm rõ hơn khái niệm phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; đánh giá về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành địa phương trong những năm qua.

Ngoài ra, các Bộ, Ban ngành Trung ương cần rà soát các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư để chắt lọc những nội dung thể hiện được quan điểm, tư tưởng của Đảng về nội dung này. Từ đó tổng kết, tích lũy, nội dung nào không phù hợp thì phải loại bỏ để thống nhất về nhận thức và hành động cho các cấp, ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần một mô hình tăng trưởng cụ thể trong xu thế hội nhập
Cần một mô hình tăng trưởng cụ thể trong xu thế hội nhập

VOV.VN -Yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta là cần xây dựng một mô hình tăng trưởng kinh tế cụ thể, rõ ràng ở từng lĩnh vực, từng ngành… cho hội nhập.

Cần một mô hình tăng trưởng cụ thể trong xu thế hội nhập

Cần một mô hình tăng trưởng cụ thể trong xu thế hội nhập

VOV.VN -Yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta là cần xây dựng một mô hình tăng trưởng kinh tế cụ thể, rõ ràng ở từng lĩnh vực, từng ngành… cho hội nhập.

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh
Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cần phải liên kết, kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cạnh tranh.

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

Doanh nghiệp Việt cần liên kết lại để tăng sức cạnh tranh

VOV.VN - Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp trong nước cần phải liên kết, kết nối với nhau để tạo nên sức mạnh cạnh tranh.

Kinh tế 6 tháng cuối năm còn dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng cuối năm còn dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhìn nhận, cần kiên định với các giải pháp Chính phủ đã đề ra để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,7%.

Kinh tế 6 tháng cuối năm còn dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng

Kinh tế 6 tháng cuối năm còn dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhìn nhận, cần kiên định với các giải pháp Chính phủ đã đề ra để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 6,7%.

Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay không hẳn là điều xấu
Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay không hẳn là điều xấu

VOV.VN -Theo HSBC, không đạt tăng trưởng 6,7% không hẳn là điều xấu, vì thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn có thể dẫn đến lạm phát cao, tiền đồng bị suy yếu...

Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay không hẳn là điều xấu

Không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm nay không hẳn là điều xấu

VOV.VN -Theo HSBC, không đạt tăng trưởng 6,7% không hẳn là điều xấu, vì thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn có thể dẫn đến lạm phát cao, tiền đồng bị suy yếu...