Vỡ nợ, Hy Lạp “nửa muốn, nửa không” ở lại Eurozone

VOV.VN- Lâm vào cảnh vỡ nợ, tỉ lệ ủng hộ hoặc phản đối việc Hy Lạp đi hay ở lại Eurozone trước thềm cuộc trưng cầu dân ý rất sít sao.

VOV xin giới thiệu một số hình ảnh về người dân Hy Lạp trước thời điểm tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này:

Lá cờ Hy Lạp bay trên nóc tòa nhà Quốc hội nước này trong bối cảnh nhiều người dân xuống đường biểu tình ủng hộ việc bỏ phiếu không chấp thuận trong cuộc trưng cầu ý dân sắp tới tại Athens (Ảnh AP)

Một tấm poster có dòng chữ: “Nói có với Hy Lạp, nói có với châu Âu” xuất hiện trên một bến xe bus tại Athens. 41,5% người dân Hy Lạp được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc ở lại Eurozone, trong khi 40,2% phản đối và 10,9% chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, những người còn lại trả lời rằng họ sẽ không tham gia bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu trống. TheoAP, đây là kết quả rút ra từ một cuộc thăm dò được ALCO tiến hành cho tờ To Ethnos của Hy Lạp. ALCO đã tiến hành phỏng vấn 1.000 dân Hy Lạp từ ngày 30/6-1/7  (Ảnh Reuters)

Một người đàn ông đọc các tít báo liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý tới đây. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) đã đưa ra đề xuất vào phút chót nhằm thuyết phục Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chấp thuận gói cứu trợ mà EU dành cho Hy Lạp. Tuy nhiên, ông Tsipras đã từ chối và tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà các đối tác châu Âu cho rằng sẽ quyết định việc đi hay ở của Hy Lạp (Ảnh Reuters)

Một người đàn ông buồn bã đi qua một con tàu chìm tại thị trấn Elefsina gần Athens (Ảnh Reuters)

Người dân Hy Lạp tập trung đọc trang nhất của một ấn phẩm đặc biệt trong đó có hình ảnh Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bên dưới dòng tít “Trưng cầu dân ý vào ngày 5/7”. Cuối tuần trước, Thủ tưởng Hy Lạp Alexis Tsipras đã lên tiếng kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này, trong đó người dân Hy Lạp được yêu cầu trả lời câu hỏi họ có chấp thuận những để xuất cải cách của các chủ nợ để đổi lấy một gói cứu trợ khác hay không. Ông Tsipras đã kêu gọi người dân nước này bỏ phiếu “không chấp thuận” (Ảnh AP)

Một poster cổ động cho cuộc trưng cầu dân ý với chữ “chấp thuận” treo ở một bến xe bus đã bị xịt sơn đè lên thành “không chấp thuận” tại Athens (Ảnh Reuters)

Một người đàn ông làm việc ở bãi thải xe hơi một công ty tái chế ở thị trấn Elfsina (Ảnh Reuters)

Một người đàn ông để xe của mình bên cạnh một bức tường dán nhiều tấm poster có dòng chữ “không chấp thuận” bằng tiếng Hy Lạp (Ảnh Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ
Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

Hy Lạp trình đề xuất mới cho các chủ nợ

VOV.VN -Hy Lạp vừa trình các đề xuất mới nhằm tiến tới một thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế trong nỗ lực cuối cùng để có thể thoát khỏi vỡ nợ.

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp
Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

VOV.VN - Người dân Tây Ban Nha đang dõi theo tình hình ở Hy Lạp và liên tưởng đến kịch bản xấu nhất là đi theo "vết xe đổ" của Athens. 

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

Tây Ban Nha có đi theo “vết xe đổ” của Hy Lạp

VOV.VN - Người dân Tây Ban Nha đang dõi theo tình hình ở Hy Lạp và liên tưởng đến kịch bản xấu nhất là đi theo "vết xe đổ" của Athens. 

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng
Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

Bất chấp vỡ nợ, Hy Lạp không cắt giảm ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 2/7 cho biết, nước này sẽ không cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng bất chấp những khó khăn về tài chính.

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp
24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế.

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?
Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ
Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc người dân rút quá nhiều tiền khiến thiếu hụt dòng vốn, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố đóng cửa từ hôm nay.

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc người dân rút quá nhiều tiền khiến thiếu hụt dòng vốn, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố đóng cửa từ hôm nay.

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp
Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

VOV.VN -Ngày 1/7, tại phiên họp Quốc hội Đức, nhiều ý kiến ủng hộ giữ Hy Lạp lại Eurozone, coi đây là giải pháp tối ưu nhất hiện nay cho cả 2 phía.

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

Cuối cùng Đức đành “gật đầu” với Hy Lạp

VOV.VN -Ngày 1/7, tại phiên họp Quốc hội Đức, nhiều ý kiến ủng hộ giữ Hy Lạp lại Eurozone, coi đây là giải pháp tối ưu nhất hiện nay cho cả 2 phía.