Tạm đình chỉ cảnh sát giao thông bắn nam thanh niên bị thương

VOV.VN -Lãnh đạo công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác chiến sĩ nổ súng bắn một nam thanh niên bị thương.

Liên quan đến vụ việc CSGT TP. Tuyên Quang sử dụng súng bắn vào đầu một nam thanh niên dẫn đến thương tích, Đại tá Phạm Văn Giáp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang - Thủ trưởng cơ quan điều tra cho biết, hiện công an tỉnh đã thụ lý vụ việc và đang điều tra.

Về chiến sỹ CSGT liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã yêu cầu viết bản tường trình, tạm đình chỉ làm nhiệm vụ bên ngoài để phối hợp với cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Viên CSGT nổ súng bắn nam thanh niên đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Đại tá Giáp cho biết thêm, căn cứ theo diễn biến của vụ việc, lực lượng chức năng có cơ sở khẳng định nam thanh niên đã có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Song quan điểm của công an tỉnh là ai sai, ai đúng đều xử lý nghiêm, không bênh vực.

Việc chiến sỹ CSGT sử dụng súng bắn đạn cao su được xem như một công cụ hỗ trợ quá trình làm nhiệm vụ chứ không thể nói là vũ khí quân dụng nào được.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ tình huống sử dụng công cụ hỗ trợ để làm nhiệm vụ của chiến sỹ CSGT có đúng quy trình không.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện Công an TP.Tuyên Quang cũng đã vào thăm hỏi nam thanh niên.

Qua xác minh, anh này tên Phương (người trên địa bàn), vết thương do phát súng cao su gây ra tổn thương nhẹ phần ngoài da. Cơ quan điều tra cũng đã lấy lời khai của anh Phương để phục vụ công tác kết luận nguyên nhân.

Trước đó, vào chiều 30/6, tại tuyến đường gần khu vực trường tiểu học Bình Thuận (phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), tổ công tác CSGT TP.Tuyên Quang đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người dân đi xe máy vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra và xử lý.

Người điều khiển phương tiện cho biết, đây là xe đi mượn nên rút điện thoại gọi điện cho chủ xe ra làm việc.

Lát sau, một nam thanh niên xuất hiện và nhận mình là chủ phương tiện. Anh này yêu cầu được mang xe về nhưng các cán bộ CSGT trả lời xe vi phạm nên phải giữ lại.

Vì vậy, hai bên xảy ra to tiếng, tranh cãi. Trong lúc giữa nam thanh niên và lực lượng CSGT xảy ra mâu thuẫn, một chiến sỹ CSGT TP.Tuyên Quang đã rút súng bắn đạn cao su bắn vào đầu nam thanh niên trên khiến người này bị thương ở đầu và chảy máu.

Sau tiếng súng, nam thanh niên nằm ngã ra đường, đầu chảy máu và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát bắn tên cướp giật tài sản du khách người Mỹ
Cảnh sát bắn tên cướp giật tài sản du khách người Mỹ

Cướp chiếc túi xách của du khách nước ngoài, tên cướp tháo chạy náo loạn đường phố. Trinh sát phải bắn chỉ thiên, sau đó bắn vào chân khống chế tên cướp.

Cảnh sát bắn tên cướp giật tài sản du khách người Mỹ

Cảnh sát bắn tên cướp giật tài sản du khách người Mỹ

Cướp chiếc túi xách của du khách nước ngoài, tên cướp tháo chạy náo loạn đường phố. Trinh sát phải bắn chỉ thiên, sau đó bắn vào chân khống chế tên cướp.

63 tuổi vẫn mang súng phòng thân đi bán heroin
63 tuổi vẫn mang súng phòng thân đi bán heroin

Dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông Diễn vẫn mua sắm dao, súng để phòng thân khi đi bán giúp heroin cho một người Lào. 

63 tuổi vẫn mang súng phòng thân đi bán heroin

63 tuổi vẫn mang súng phòng thân đi bán heroin

Dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông Diễn vẫn mua sắm dao, súng để phòng thân khi đi bán giúp heroin cho một người Lào. 

Cảnh sát giao thông rút súng bắn trúng đầu nam thanh niên
Cảnh sát giao thông rút súng bắn trúng đầu nam thanh niên

VOV.VN -Trong lúc cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ, nam thanh niên từ đâu bước tới nhận chủ nhân xe vi phạm rồi to tiếng với lực lượng chức năng.

Cảnh sát giao thông rút súng bắn trúng đầu nam thanh niên

Cảnh sát giao thông rút súng bắn trúng đầu nam thanh niên

VOV.VN -Trong lúc cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ, nam thanh niên từ đâu bước tới nhận chủ nhân xe vi phạm rồi to tiếng với lực lượng chức năng.