Công nhân Thái Lan kêu lương thấp không đủ chi phí sinh hoạt

VOV.VN - Đa số công nhân Thái Lan cho rằng lương của họ thấp và không đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Hôm nay (1/5), Trung tâm thăm dò dư luận danh tiếng Dusit của Thái Lan công bố kết quả cuộc khảo sát đánh giá về tình hình lao động nước này.

Theo đó, đa số công nhân cho rằng lương của người lao động Thái Lan thấp và không đủ chi trả cho mức sinh hoạt cuộc sống hàng tháng. Trong khi đó, tình hình chính trị chưa ổn định và nền kinh tế vẫn còn trong tình trạng sụt giảm.

Công nhân Thái Lan. Ảnh: asiafoundation.

Cuộc khảo sát thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 25 đến ngày 30/4, với hơn 1.000 công nhân trên khắp cả nước tham gia.

Khi được hỏi về tình hình lao động Thái Lan hiện nay, gần 85% số người được hỏi trả lời mức lương của người lao động thấp; hơn 78% cho rằng điều kiện bảo hộ lao động và chế độ phúc lợi xã hội chưa tốt; xấp xỉ 75% cho biết nguồn lực lao động hiện nay còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Về những vấn đề mà người lao động đang phải đối mặt, ngoài thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, hơn 82% những người được hỏi cho biết họ còn phải gánh nợ; gần 80% đang bị đối xử bất công; khoảng 70% cho rằng nhiều người vẫn thất nghiệp và phải làm cho chủ lao động nước ngoài.

Khi được hỏi về niềm tin đối với chính phủ Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, hơn 11% số người được hỏi đặt niềm tin cao; gần 45% lựa chọn mức khá; hơn 33% có chút niềm tin; và khoảng 10% không có niềm tin vào chính phủ Thái Lan hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư
Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan đang soạn thảo một lộ trình cải cách quản lý người lao động nhập cư.

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

Thái Lan đẩy mạnh cải cách quản lý lao động nhập cư

VOV.VN - Bộ Lao động Thái Lan đang soạn thảo một lộ trình cải cách quản lý người lao động nhập cư.

150.000 người Pháp biểu tình phản đối Dự luật Lao động
150.000 người Pháp biểu tình phản đối Dự luật Lao động

VOV.VN - Ngày 17/3, trên 150.000 thanh niên, sinh viên trên toàn nước Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối Dự luật Lao động mới.

150.000 người Pháp biểu tình phản đối Dự luật Lao động

150.000 người Pháp biểu tình phản đối Dự luật Lao động

VOV.VN - Ngày 17/3, trên 150.000 thanh niên, sinh viên trên toàn nước Pháp đã xuống đường biểu tình phản đối Dự luật Lao động mới.

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc
Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

VOV.VN - Cuộc biểu tình do công đoàn ngành kim loại Đức tổ chức cũng yêu cầu giới chức Đức phải bảo vệ việc sản xuất trong nước và việc làm cho công nhân.

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

Hàng nghìn công nhân ngành thép Đức rầm rộ biểu tình vì lo mất việc

VOV.VN - Cuộc biểu tình do công đoàn ngành kim loại Đức tổ chức cũng yêu cầu giới chức Đức phải bảo vệ việc sản xuất trong nước và việc làm cho công nhân.

Vụ sập hầm mỏ tại Nga: Toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt thiệt mạng
Vụ sập hầm mỏ tại Nga: Toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt thiệt mạng

VOV.VN- Bộ Tinh trạng khẩn cấp Nga ngày 28/2 thông báo, toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở miền Bắc đã thiệt mạng.

Vụ sập hầm mỏ tại Nga: Toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt thiệt mạng

Vụ sập hầm mỏ tại Nga: Toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt thiệt mạng

VOV.VN- Bộ Tinh trạng khẩn cấp Nga ngày 28/2 thông báo, toàn bộ 26 công nhân mắc kẹt trong vụ sập mỏ than ở miền Bắc đã thiệt mạng.

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria
IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa ra tay sát hại 175 công nhân của một nhà máy xi-măng ở phía Đông thủ đô Damass của Syria.

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

IS thảm sát 175 công nhân ở Syria

VOV.VN - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa ra tay sát hại 175 công nhân của một nhà máy xi-măng ở phía Đông thủ đô Damass của Syria.