Đối thoại Shangri La: Xây dựng cấu trúc cân bằng cho khu vực

VOV.VN - Phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri La, Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, cần xây dựng một cấu trúc cân bằng chiến lược cho khu vực.

Đối thoại Shangri La lần thứ 15 vừa chính thức khai mạc với bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Thái Lan, trọng tâm là xây dựng một cấu trúc cân bằng cho khu vực, củng cố sự đoàn kết của ASEAN, hướng tới những nền tảng có thể hợp tác để hóa giải những xung đột.

Phóng viên từ nhiều nước tác nghiệp tại Đối thoại Shangri La

Cách đây 15 năm, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu là nhà lãnh đạo đất nước đầu tiên có bài phát biểu đề dẫn cho Đối thoại Shangri La. Trong phát biểu đề dẫn của mình Thủ tướng Thái Lan cho rằng, những vấn đề cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đề cập như việc khu vực sẽ có các quốc gia với sức ảnh hưởng ngày càng lớn hay sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều. An ninh của các nước giờ đây đều liên kết với nhau. Chính vì thế, những thách thức như căng thẳng ở Biển Đông hay trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh mạng, buôn bán ma túy, buôn bán người… là những thách thức chung của nhiều nước.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng, cộng đồng quốc tế đã có sự thay đổi tư duy từ “Một nước, một vận mệnh” sang “một thế giới, một vận mệnh”. Vì thế các nước cần phải hợp tác với nhau để tìm cách vượt qua những thách thức này vì lợi ích công bằng và sự tin tưởng lẫn nhau.

Theo thủ tướng Thái Lan, cấu trúc khu vực đang thiếu sự cân bằng vì thế cần phải sớm tìm ra một cấu trúc hiệu quả để giải quyết những thách thức an ninh hiện nay. Khi bất ổn xảy ra với tất cả các nước thì những nước vừa và nhỏ là những nước chịu ảnh hưởng hơn cả. Chính vì thế, ông tin rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần phải đoàn kết để xây dựng một cấu trúc cân bằng chiến lược mới ở khu vực để củng cố hòa bình và để tất cả các bên tuân thủ những nguyên tắc, quy định và giá trị chung. Thủ tướng Thái Lan tin rằng, Đối thoại Shangri La là một diễn đàn quan trọng để các bên có thể thảo luận và tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Thái Lan cũng nêu ra hàng loạt những thách thức an ninh khác của khu vực châu Á – Thái Bình Dương như xung đột xã hội, kinh tế, thách thức với dân chủ hoá, quản trị kém, năng lượng, thiên tai, an ninh lương thực, khủng bố quốc tế, buôn lậu ma tuý, biến đổi khí hậu, khói mù độc hại, tội phạm mạng, đánh bắt cá trái phép, buôn người, di cư trái phép và dân số đang già đi. Để cùng nhau giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu, ông đề xuất đi từ những bước cơ bản nhất: hiểu biết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và đem đến cơ hội, hỗ trợ các quốc gia gặp vấn đề trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại Shangri-La 2016: Cần xem xét nghiêm túc vấn đề Biển Đông
Đối thoại Shangri-La 2016: Cần xem xét nghiêm túc vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động xây đảo nhân tạo và ý đồ thiết lập ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là vấn đề nóng tại Đối thoại Shangri-La 2016.

Đối thoại Shangri-La 2016: Cần xem xét nghiêm túc vấn đề Biển Đông

Đối thoại Shangri-La 2016: Cần xem xét nghiêm túc vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động xây đảo nhân tạo và ý đồ thiết lập ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ là vấn đề nóng tại Đối thoại Shangri-La 2016.

Shangri-La 15: Hàn Quốc không thảo luận với Mỹ về triển khai THAAD
Shangri-La 15: Hàn Quốc không thảo luận với Mỹ về triển khai THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết vẫn chưa có kế hoạch thảo luận vấn đề triển khai THAAD với phía Mỹ trong các cuộc tiếp xúc tại Đối thoại Shangri-La 15.

Shangri-La 15: Hàn Quốc không thảo luận với Mỹ về triển khai THAAD

Shangri-La 15: Hàn Quốc không thảo luận với Mỹ về triển khai THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc cho biết vẫn chưa có kế hoạch thảo luận vấn đề triển khai THAAD với phía Mỹ trong các cuộc tiếp xúc tại Đối thoại Shangri-La 15.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Shangri-La 15
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Shangri-La 15

VOV.VN - Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có 9 cuộc tiếp xúc cấp cao tại Đối thoại Shangri-La năm nay.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Shangri-La 15

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Shangri-La 15

VOV.VN - Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ có 9 cuộc tiếp xúc cấp cao tại Đối thoại Shangri-La năm nay.

Đối thoại Shangri La: Thúc đẩy cơ chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột
Đối thoại Shangri La: Thúc đẩy cơ chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột

VOV.VN - Đối thoại Shangri La lần thứ 15 chính thức khai mạc trong bối cảnh an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Đối thoại Shangri La: Thúc đẩy cơ chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột

Đối thoại Shangri La: Thúc đẩy cơ chế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột

VOV.VN - Đối thoại Shangri La lần thứ 15 chính thức khai mạc trong bối cảnh an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang có nhiều diễn biến phức tạp.