Băn khoăn bỏ “giờ giới nghiêm”

VOV.VN -Việc bỏ giờ giới nghiêm sẽ giúp Hà Nội thu hút du khách nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự xã hội.

Hơn 1 tuần sau Hội nghị du lịch toàn quốc vào ngày 9/8, khi bài phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề cập vấn đề: Hà Nội sẽ bỏ quy định cấm các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán karaoke… hoạt động sau 24h, với hy vọng đây sẽ là một “đặc sản” dành cho du khách khi đến với Thủ đô. Đã có nhiều ý kiến đồng tình nhưng cũng còn không ít điều trăn trở.

Được và mất

Trên thực tế, quy định cấm các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán karaoke… hoạt động sau 24h không chỉ là riêng của Hà Nội mà được áp dụng trên cả nước. Và mặc dù cho đến thời điểm này, trên toàn quốc chưa hề có một địa phương nào chính thức bỏ quy định này, song ở nhiều tỉnh, thành phố du lịch phát triển như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, khu phố cổ Hội An (Quảng Nam) và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng “linh hoạt” với quy định cấm này nhằm tạo điều kiện vui chơi giải trí cho du khách. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp cho du lịch TP.HCM có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn để trở thành lá cờ đầu của du lịch Việt Nam.

Khách du lịch tại phố cổ Hà Nội

Chia sẻ về chủ trương này của Thủ đô, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Golden Tour, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết: “Nhìn chung các doanh nghiệp du lịch cũng như Golden Tour đều cho rằng đây là một chủ trương đúng, một cách làm đúng giúp tăng sức hấp dẫn cho du lịch Thủ đô, xây dựng hình ảnh Hà Nội đa dạng, cởi mở hơn đối với du khách, và hơn cả là tạo cơ hội cho du khách khám phá đầy đủ nhất vẻ đẹp, sức hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội”.

Theo ông Dũng, đêm là khoảng thời gian để du khách tự do khám phá, cũng là khoảng thời gian mà các công ty du lịch lữ hành, hướng dẫn viên không thể “takecare” cho du khách. Bởi vậy, nếu có vấn đề phát sinh an ninh trật tự, mất an toàn cho du khách thì sẽ rất khó giải quyết. Vì vậy ông Dũng cũng mong TP. Hà Nội xem xét việc xây dựng lực lượng Cảnh sát Du lịch để đảm bảo vấn đề này.

Thời gian qua, ngay cả khi “giờ giới nghiêm” vẫn đang được áp dụng, thì hiện tượng mất trật tự xã hội, phát sinh tệ nạn trong các nhà hàng, quán bar, điểm vui chơi giải trí vẫn diễn ra khá phức tạp. Những “động bay - lắc” ẩn mình trong các quán bar, karaoke. Hoạt động mại dâm… trá hình, núp bóng trong các cơ sở dịch vụ này là không hiếm.

Thậm chí, những vụ cãi lộn, chửi bới, xô xát do say rượu, tranh chấp diễn ra khá phổ biến và rất khó kiểm soát trong khu vực phố cổ, nơi tập trung nhiều quán hàng mở muộn phục vụ người dân và du khách… gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân đô thị trong thời gian qua.

Mục tiêu của TP. Hà Nội khi quyết định bỏ “giờ giới nghiêm” là nhằm tạo điều kiện phát triển du lịch Thủ đô. Tuy nhiên, phát triển du lịch cũng cần đảm bảo các vấn đề xã hội, quyền lợi của người dân, bao gồm cả các hộ kinh doanh dịch vụ và những người bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh này. Bởi thực tế từ trước đến nay, các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bar ở Hà Nội nằm xen kẽ với các khu dân cư.

Chỉ cần vài ba hộ gia đình có nhà mặt phố, kinh doanh dịch vụ cũng có thể ảnh hưởng tới hàng trăm hộ gia đình khác đang sinh sống ở khu vực xung quanh. Bởi vậy, nếu bỏ “giờ giới nghiêm”, việc quy hoạch quản lý ra sao cho hiệu quả, tránh xung đột lợi ích giữa những hộ dân kinh doanh dịch vụ và không kinh doanh, đảm bảo môi trường xã hội lành mạnh là vấn đề cần quan tâm.

An toàn cho du khách là quan tâm hàng đầu

Đã gần 2 thập kỷ từ ngày được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương xứng đáng với danh hiệu ấy. Để có được danh hiệu ấy, một phần không nhỏ chính là những lợi ích của việc áp dụng “giờ giới nghiêm”, hạn chế hoạt động ở các khu vui chơi giải trí sau 24h. “Thành phố vì hòa bình” đã trở thành “thương hiệu” của Hà Nội đối với du khách, bạn bè quốc tế.

Chị Thu Hương, một chuyên gia về sản phẩm và marketing của Evivatour chia sẻ: “Sau mỗi ngày đi tour, du khách thường có nhu cầu giải trí, thư giãn và khám phá khoảng thời gian về đêm của thành phố theo thói quen sinh hoạt muộn của du khách quốc tế. Chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho khách những điều cần lưu ý khi tự do đi chơi đêm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều rủi ro đã xảy ra cho du khách”.

Cái được của việc bỏ “giờ giới nghiêm” đối với du khách, với những đơn vị kinh doanh dịch vụ sau 24h là đã rõ ràng. Tuy nhiên, với các công ty lữ hành du lịch, điều khiến họ quan tâm hơn là làm sao để đảm bảo an toàn cho du khách, tránh các rủi ro phát sinh trong khoảng thời gian về đêm, mà các công ty du lịch không thể quản lý được khách của mình.

Nếu chúng ta chỉ quan tâm tới những dịch vụ tiện ích dành cho du khách mà không đảm bảo an toàn cho họ thì sẽ là lợi bất cập hại đối với ngành du lịch. Bởi ai cũng biết, chỉ cần xảy ra một vụ mất an toàn cho du khách sẽ gây thiệt hại về hình ảnh, thương hiệu cũng như mục tiêu an toàn của điểm đến du lịch. Chỉ cần nhìn vào những vụ du khách bị tấn công, cướp giật ở Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua sẽ thấy mức độ tác hại của nó là không thể nào đo đếm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều du khách Trung Quốc trốn viện phí, gây ồn ào trong bệnh viện
Nhiều du khách Trung Quốc trốn viện phí, gây ồn ào trong bệnh viện

VOV.VN - Nhiều du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa khám chữa bệnh xong rồi trốn đóng tiền viện phí đã ảnh hưởng rất lớn tới nguồn thu của các bệnh viện...

Nhiều du khách Trung Quốc trốn viện phí, gây ồn ào trong bệnh viện

Nhiều du khách Trung Quốc trốn viện phí, gây ồn ào trong bệnh viện

VOV.VN - Nhiều du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa khám chữa bệnh xong rồi trốn đóng tiền viện phí đã ảnh hưởng rất lớn tới nguồn thu của các bệnh viện...

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du khách nữ thích du lịch một mình
Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du khách nữ thích du lịch một mình

VOV.VN - Tờ Telegraph của Anh vừa đưa Việt Nam vào danh sách 9 điểm đến lý tưởng dành cho phụ nữ thích du lịch một mình. 

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du khách nữ thích du lịch một mình

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho du khách nữ thích du lịch một mình

VOV.VN - Tờ Telegraph của Anh vừa đưa Việt Nam vào danh sách 9 điểm đến lý tưởng dành cho phụ nữ thích du lịch một mình. 

Những chốn thần tiên ở Mexico mê hoặc du khách
Những chốn thần tiên ở Mexico mê hoặc du khách

VOV.VN - Mexico - đất nước với nhiều di tích cổ xưa của nền văn minh Maya và Aztec, những cảnh quan thiên nhiên đẹp đến mê hoặc là điểm đến hấp dẫn du khách.

Những chốn thần tiên ở Mexico mê hoặc du khách

Những chốn thần tiên ở Mexico mê hoặc du khách

VOV.VN - Mexico - đất nước với nhiều di tích cổ xưa của nền văn minh Maya và Aztec, những cảnh quan thiên nhiên đẹp đến mê hoặc là điểm đến hấp dẫn du khách.