Ngân hàng Nhà nước làm tốt công tác điều hành chính sách tiền tệ

VOV.VN - Thời gian tới Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát các nội dung và giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; điều hành lãi suất, kiểm soát lạm phát...

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai Nghị quyết số 01 của Chính phủ về hoạt động Ngân hàng, thị trường tiền tệ và các nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng Nhà Nước trong năm 2016. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Nhà nước.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động 5 năm qua của ngành ngân hàng đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương, thực hiện đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đề ra góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh từ trên 18% năm 2011 xuống còn 0,63% năm 2015. Mặt bằng lãi suất cho vay cuối năm 2015 giảm 50% so với đầu nhiệm kỳ. Bằng các công cụ tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, niềm tin vào tiền đồng Việt Nam  tăng lên, khắc phục một bước tình trạng đô la hóa, vàng hóa nền kinh tế.

Đặc biệt, ngành ngân hàng đã đạt được những kết quả bước đầu trong xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Toàn hệ thống đã giảm được 20 ngân hàng yếu kém thông qua các kênh mua bán, sáp nhập từ đầu nhiệm kỳ tới nay, góp phần lành mạnh hóa hệ thống. Thanh khoản và an toàn hệ thống được đảm bảo, cung ứng vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.  

Phó Thủ tướng đề nghị: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bám sát các nội dung và giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ; điều hành lãi suất, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu kiểm soát lạm phát. Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên, theo dõi chặt chẽ tín dụng bất động sản, hướng tín dụng vào phân khúc nhà ở xã hội, tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt, phù hợp với cung cầu ngoại tệ và diễn biến thị trường để ổn định thị trường ngoại hối.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, dự báo phục vụ cho hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tới xã hội thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2
Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

VOV.VN -Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, năm 2016, chúng ta phải tập trung nỗ lực để tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2.

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

Ông Vương Đình Huệ: Phải tập trung tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2

VOV.VN -Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, năm 2016, chúng ta phải tập trung nỗ lực để tạo ra làn sóng đầu tư thứ 2.

Các ngân hàng báo cáo nợ xấu về Ngân hàng Nhà nước trước 28/4
Các ngân hàng báo cáo nợ xấu về Ngân hàng Nhà nước trước 28/4

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2016, gửi về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 28/4.

Các ngân hàng báo cáo nợ xấu về Ngân hàng Nhà nước trước 28/4

Các ngân hàng báo cáo nợ xấu về Ngân hàng Nhà nước trước 28/4

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2016, gửi về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 28/4.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

VOV.VN - Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lo ngại về việc sẽ khó tiếp cận tín dụng ngoại tệ 

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về quy định cấm cho vay USD

VOV.VN - Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân lo ngại về việc sẽ khó tiếp cận tín dụng ngoại tệ