Ông Trump sẽ lựa chọn CEO Exxon Mobil Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa lựa chọn Tổng Giám đốc điều hành hãng Exxon Mobil Rex Tillerson làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông cũng bác bỏ các mối quan ngại về mối liên hệ thân cận giữa ông Tillerson với Nga.

Ông Tillerson. Ảnh: AP.

Thông tin trên do hai người gần gũi với quá trình chuyển giao của ông Trump tiết lộ vào đêm 12/12 (giờ Mỹ).

Quyết định của ông Trump đã khép lại một quá trình dài lâu và cho thấy sự chia rẽ bên trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump.

Ngoài ra, quyết định trên cũng có khả năng sẽ đẩy ông Trump vào thế đối đầu với Quốc hội Mỹ về việc chấp nhận ông này làm Ngoại trưởng trong bối cảnh ông được cho là có mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Dự kiến ông Trump sẽ thông báo quyết định đề cử ông Tillerson vào sáng 13/12 (giờ Mỹ).

Việc đề cử ông Tillerson có một số trở ngại khi mà giới lập pháp Mỹ sẽ phải xem xét các báo cáo tình báo cho rằng Nga can thiệp vào quá trình bầu cử của Mỹ để giúp ông Trump.

Về phần mình, với tư cách là người đứng đầu hãng Exxon Mobil, ông Tillerson duy trì quan hệ thân cận với Nga và đã được ông Putin tặng Huân chương Hữu nghị vào năm 2013. Huân chương này của Nga là một tôn vinh dành cho công dân nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều đặc biệt về tướng tình báo Mỹ được ông Trump đề cử làm cố vấn
Điều đặc biệt về tướng tình báo Mỹ được ông Trump đề cử làm cố vấn

VOV.VN - Tướng tình báo Flynn nổi bật về năng lực nghiệp vụ và trình độ học vấn. Thời gian qua ông sốt sắng tham gia vào chính sự và được ông Trump để ý.

Điều đặc biệt về tướng tình báo Mỹ được ông Trump đề cử làm cố vấn

Điều đặc biệt về tướng tình báo Mỹ được ông Trump đề cử làm cố vấn

VOV.VN - Tướng tình báo Flynn nổi bật về năng lực nghiệp vụ và trình độ học vấn. Thời gian qua ông sốt sắng tham gia vào chính sự và được ông Trump để ý.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria
Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

Ngoại trưởng Nga, Mỹ nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria

VOV.VN - Ngày 8/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm về tình hình ở Aleppo, Syria. 

CEO của Exxon Mobil có thể là Ngoại trưởng trong chính quyền Trump
CEO của Exxon Mobil có thể là Ngoại trưởng trong chính quyền Trump

VOV.VN - Ngày 9/12, một quan chức Mỹ cho biết, CEO của tập đoàn Exxon Mobil đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền Trump.

CEO của Exxon Mobil có thể là Ngoại trưởng trong chính quyền Trump

CEO của Exxon Mobil có thể là Ngoại trưởng trong chính quyền Trump

VOV.VN - Ngày 9/12, một quan chức Mỹ cho biết, CEO của tập đoàn Exxon Mobil đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ trong chính quyền Trump.

Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Ông Kerry được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì đã có những đóng góp quan trọng cho thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris.

Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Pháp trao Bắc đẩu bội tinh cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

VOV.VN - Ông Kerry được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh vì đã có những đóng góp quan trọng cho thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris.

CEO Tillerson và tướng Petraeus: Ai sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ?
CEO Tillerson và tướng Petraeus: Ai sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Cả CEO ExxonMobil Rex Tillerson và tướng David Petraeus đều có những điều kiện lý tưởng để trở thành Ngoại trưởng sắp tới của Mỹ.

CEO Tillerson và tướng Petraeus: Ai sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ?

CEO Tillerson và tướng Petraeus: Ai sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Cả CEO ExxonMobil Rex Tillerson và tướng David Petraeus đều có những điều kiện lý tưởng để trở thành Ngoại trưởng sắp tới của Mỹ.