Liên đoàn Arab liệt Hezbollah vào danh sách khủng bố

VOV.VN - Trước đó, hôm 2/3 vừa qua, Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng đã chính thức liệt Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố.

Chiều 11/3, Liên đoàn các quốc gia Arab gồm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên, đã chính thức liệt Phong trào Hồi giáo Hezbollah của Lebanon vào danh sách khủng bố. 

Trụ sở Liên đoàn Arab tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Quyết định đưa Hezbollah vào danh sách khủng bố được Liên đoàn Arab thông qua trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng các nước thành viên tại trụ sở Liên đoàn ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Theo nhiều nguồn tin chính thức, quyết định nhận được sự ủng hộ của 20/22 thành viên. Hai quốc gia duy nhất không tán thành việc đưa Hezbollah vào danh sách khủng bố là Lebanon và Iraq.

Trước đó, hôm 2/3 vừa qua, Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) cũng đã chính thức liệt Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính dẫn đến việc Hezbollah bị thế giới Arabliệt vào danh sách khủng bố là vì nhóm vũ trang dòng Hồi giáo Shiite  này đang chiến đấu tích cực ủng hộ Chính quyền Syria của Tổng thống Bashar Al-Assad. Hezbollah hiện được coi là đồng minh thân cận hàng đầu tại khu vực của Iran, quốc gia Hồi giáo dòng Shiite mà GCC và nhiều nước Arab coi là địch thủ lớn nhất của mình./.  
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran thiệt mạng trong trận Israel không kích Hezbolla
Tướng Iran thiệt mạng trong trận Israel không kích Hezbolla

VOV.VN -Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran xác nhận cuộc không kích của Israel tại Syria đã khiến tướng Mohammad Ali Allahdadi thiệt mạng.

Tướng Iran thiệt mạng trong trận Israel không kích Hezbolla

Tướng Iran thiệt mạng trong trận Israel không kích Hezbolla

VOV.VN -Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran xác nhận cuộc không kích của Israel tại Syria đã khiến tướng Mohammad Ali Allahdadi thiệt mạng.

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố
Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”
Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Hãng thông tấn Syria đã công bố bằng chứng về việc lực lượng khủng bố xâm nhập vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

Thế giới 24h: “Khủng bố tuồn vào Syria từ lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ”

VOV.VN - Hãng thông tấn Syria đã công bố bằng chứng về việc lực lượng khủng bố xâm nhập vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ buộc tội 1 người Ấn Độ liên quan đến Hezbolla
Mỹ buộc tội 1 người Ấn Độ liên quan đến Hezbolla

Ngày 27/10, các quan chức Mỹ nói rằng một người đàn ông Ấn Độ và kẻ đồng phạm đã bị buộc tội bán vũ khí và các thiết bị quân sự cho Tổ chức Hezbollah theo đạo hồi dòng Shi'ite ở Lebanon.

Mỹ buộc tội 1 người Ấn Độ liên quan đến Hezbolla

Mỹ buộc tội 1 người Ấn Độ liên quan đến Hezbolla

Ngày 27/10, các quan chức Mỹ nói rằng một người đàn ông Ấn Độ và kẻ đồng phạm đã bị buộc tội bán vũ khí và các thiết bị quân sự cho Tổ chức Hezbollah theo đạo hồi dòng Shi'ite ở Lebanon.

Sky News nắm thông tin rò rỉ về 22.000 phiến quân khủng bố IS
Sky News nắm thông tin rò rỉ về 22.000 phiến quân khủng bố IS

VOV.VN - Hãng tin Sky News của Anh đã nhận được thông tin rò rỉ về tên tuổi, địa chỉ số điện thoại của khoảng 22.000 phiến quân khủng bố IS.

Sky News nắm thông tin rò rỉ về 22.000 phiến quân khủng bố IS

Sky News nắm thông tin rò rỉ về 22.000 phiến quân khủng bố IS

VOV.VN - Hãng tin Sky News của Anh đã nhận được thông tin rò rỉ về tên tuổi, địa chỉ số điện thoại của khoảng 22.000 phiến quân khủng bố IS.