Châu Âu biểu tình rầm rộ ủng hộ người di cư

VOV.VN -Hàng chục nghìn người hôm qua đã tham gia diễu hành tại thủ đô nhiều nước châu Âu để bày tỏ ủng hộ người di cư 


Bản tin thời sự sáng nay (13/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Lần đầu tiên, lễ hội khám phá Việt Nam được tổ chức tại Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, thời gian tới, khi có nhiều người hiến tặng, ngành y tế sẽ trang bị xe chuyên dụng để vận chuyển tạng, có thể tiến tới trang bị máy bay trực thăng.

Hà Giang tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị lũ cuốn trôi hôm 7/9 vừa qua.

Trong phần tin thế giới, hàng chục nghìn người hôm qua đã tham gia diễu hành tại thủ đô nhiều nước châu Âu để bày tỏ ủng hộ người di cư đến từ các quốc gia đối nghèo và xung đột.

Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu cho biết, lệnh ngừng bắn mới tại phía Đông Ukraine có hiệu lực hơn 10 ngày qua đã mở ra cơ hội chấm đứt giao tranh hoàn toàn.

Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề: “Càng nước lớn cần phải nói đi đôi với làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên