42 máy bay trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ mất tích: Sắp đảo chính lần 2?

VOV.VN - 42 máy bay trực thăng đã mất tích khỏi căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, dấy lên lo ngại cuộc đảo chính thứ 2 sẽ sớm xảy ra ở nước này. 

Bản tin thời sự trưa nay (18/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phúc Trọng dự phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ nay đến 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón và Hội đàm với Thủ tướng Slovakia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian công bố kết quả thi và điều chỉnh lịch xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

Sau nhiều lần bị hoãn, sáng nay, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án thảm sát 6 người tại tỉnh Bình Phước do Nguyễn Hải Dương, 25 tuổi quê ở An Giang làm chủ mưu.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây xe tăng của nhóm đảo chính tối 15/7. Ảnh:Reuters

Trong phần tin quốc tế, ít nhất 42 máy bay trực thăng đã mất tích khỏi căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, dấy lên lo ngại cuộc đảo chính thứ 2 sẽ sớm xảy ra ở nước này. Trong khi đó, số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành vừa qua đã lên đến hơn 290 người. Ngoài ra còn có hơn 1.400 người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ cam kết, Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ điều tra vụ đấu súng giữa 1 thanh niên và nhóm cảnh sát ở bang  Louisiana cướp đi sinh mạng của 3 cảnh sát và 1 số người khác bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên