Chiến dịch chống khủng bố của Nga và Syria đang đạt kết quả lớn

VOV.VN - Cả Nga và Syria đều tuyên bố chiến dịch phối hợp chống khủng bố của hai nước đã đạt thành công lớn.

Người đứng đầu Quốc hội Syria Jihad al Lahham hôm nay cho biết, chiến dịch chung giữa lực lượng Nga và Syria trong việc thực hiện các chiến dịch trên không và trên bộ đang bắt đầu đạt được kết quả lớn trong việc đánh bại và xóa bỏ chủ nghĩa khủng bố tại Iraq và Syria. Ông Al-Lahham cũng khẳng định, chiến dịch chung giữa hai nước là điều kiện hợp pháp duy nhất chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Máy bay Nga không kích các mục tiêu của IS. (Ảnh: AP)

Nga bắt đầu các cuộc không kích tại Syria vào ngày 30/9 vừa qua, theo yêu cầu của chính phủ Syria. Ông Lahham cũng cho biết, Syria đang hợp tác với Nga và Iran để thúc đẩy một giải pháp chính trị giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài gần 5 năm qua song song với cuộc chiến chống khủng bố.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay tiếp tục kêu gọi sự hợp tác của Mỹ trong chiến dịch quân sự tại Syria. Ông Lavrov nói: “Tôi xin nhắc lại rằng việc người Mỹ từ chối phối hợp với Nga trong chiến dịch chống khủng bố là một sai lầm lớn." 

"Mặc dù phía Mỹ không trao thông tin về địa điểm của các nhóm đối lập và địa điểm của các nhóm khủng bố  nhưng chúng tôi sẵn sàng đưa ra sự hỗ trợ cho nhóm đối lập yêu nước Syria cũng như nhóm Quân đội Syria tự do. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiếp xúc với người có quyền đại diện cho  các nhóm vũ trang nhất định, đang chiến đấu chống lại khủng bố”.

Ông Lavrov cũng khẳng định tương lai của người dân Syria phải do chính người dân nước này quyết định thông qua các cuộc bầu cử minh bạch, đồng thời kêu gọi người dân Syria sớm tố chức các cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ ca sỹ nổi tiếng đến nữ chiến binh quả cảm chống IS
Từ ca sỹ nổi tiếng đến nữ chiến binh quả cảm chống IS

VOV.VN - Sau khi các tay súng IS xâm chiếm tỉnh Sinjar, Iraq, nữ ca sỹ Shingali đã gác lại giấc mơ ca hát và quyết tâm thành lập Lữ đoàn Mặt trời để chống IS. 

Từ ca sỹ nổi tiếng đến nữ chiến binh quả cảm chống IS

Từ ca sỹ nổi tiếng đến nữ chiến binh quả cảm chống IS

VOV.VN - Sau khi các tay súng IS xâm chiếm tỉnh Sinjar, Iraq, nữ ca sỹ Shingali đã gác lại giấc mơ ca hát và quyết tâm thành lập Lữ đoàn Mặt trời để chống IS. 

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS
Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

VOV.VN - Vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nhà tù giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết, là hoàn toàn bất ngờ và không hề có trong bất cứ kế hoạch nào.

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

Tình tiết vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ giải cứu 70 con tin khỏi tay IS

VOV.VN - Vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nhà tù giải cứu 70 con tin sắp bị IS hành quyết, là hoàn toàn bất ngờ và không hề có trong bất cứ kế hoạch nào.

Nga chặt đứt đường tiếp tế của IS, đánh sập cây cầu Euphrate ở Syria
Nga chặt đứt đường tiếp tế của IS, đánh sập cây cầu Euphrate ở Syria

VOV.VN - Máy bay Nga hôm 22/10 ném bom sập cây cầu Euphrate chặt đứt đường tiếp tế quan trọng từ Iraq và Syria của phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Nga chặt đứt đường tiếp tế của IS, đánh sập cây cầu Euphrate ở Syria

Nga chặt đứt đường tiếp tế của IS, đánh sập cây cầu Euphrate ở Syria

VOV.VN - Máy bay Nga hôm 22/10 ném bom sập cây cầu Euphrate chặt đứt đường tiếp tế quan trọng từ Iraq và Syria của phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS
Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ đột kích giải cứu 70 con tin khỏi tay phiến quân IS ở Iraq được xác định là Thượng sĩ Joshua L. Wheeler, 39 tuổi.

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

Tiết lộ danh tính đặc nhiệm Mỹ tử trận trong vụ đột kích nhà tù IS

VOV.VN - Đặc nhiệm Mỹ thiệt mạng trong vụ đột kích giải cứu 70 con tin khỏi tay phiến quân IS ở Iraq được xác định là Thượng sĩ Joshua L. Wheeler, 39 tuổi.

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS
Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công IS như vụ đột kích nhà tù của chúng vừa qua.

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

Ông Carter: Đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ đột kích chống IS

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố đặc nhiệm Mỹ sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công IS như vụ đột kích nhà tù của chúng vừa qua.