Nhiều bệnh nhân chết trong thời gian chờ ghép tạng

Nhiều bệnh nhân chết trong thời gian chờ ghép do không có tạng; trong khi nguồn mô, tạng từ hàng chục nghìn ca chết não, chết ngưng tim đã không được sử dụng.

Sáng 2/10, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) tổ chức ngày hội "Chung tay vì sự sống".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kêu gọi các cán bộ, viên chức ngành y, các cá nhân... hưởng ứng và tham gia đăng ký hiến tạng sau khi chết, chết não để cứu bệnh nhân.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tính đến ngày 15/6/2016, cả nước đã thực hiện 1.281 ca ghép thận, 54 ca ghép gan, 16 ca ghép tim, 8 ca ghép tủy, 1 ca ghép khối thận - tụy và 1 ca ghép khối tim - phổi.

Cả nước hiện có hơn 6.000 người bị suy thận mãn đang cần được ghép, trên 1.500 người có chỉ định ghép gan (chỉ tính riêng tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội), khoảng 300.000 người bị mù do các bệnh lý giác mạc và trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc; hàng trăm người đang chờ được ghép tim, phổi.
Nhiều bệnh nhân đã chết trong thời gian chờ ghép do không có tạng; trong khi nguồn mô, tạng từ hàng chục nghìn ca chết não, chết ngưng tim vì tai nạn giao thông và các trường hợp tử vong khác đã không được sử dụng để cứu chữa người bệnh là một sự lãng phí lớn.
Tại ngày hội đã có hơn 600 người đăng ký vào đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết não./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mổ ngay trên cáng cứu sống bệnh nhân bị thủng tim
Mổ ngay trên cáng cứu sống bệnh nhân bị thủng tim

VOV.VN - Bệnh viện quân đội 108 tiến hành ca mổ “dã chiến” ngay tại cáng của khoa Cấp cứu để cứu sống một nam bệnh nhân bị thủng tim do tai nạn lao động

Mổ ngay trên cáng cứu sống bệnh nhân bị thủng tim

Mổ ngay trên cáng cứu sống bệnh nhân bị thủng tim

VOV.VN - Bệnh viện quân đội 108 tiến hành ca mổ “dã chiến” ngay tại cáng của khoa Cấp cứu để cứu sống một nam bệnh nhân bị thủng tim do tai nạn lao động

Nhật Bản xác nhận trường hợp bệnh nhân Zika đến từ Việt Nam
Nhật Bản xác nhận trường hợp bệnh nhân Zika đến từ Việt Nam

VOV.VN - Bệnh nhân có hiện tượng nhức đầu và phát ban vào ngày 05/9 tại Việt Nam sau đó bay sang Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8/9/2016. 

Nhật Bản xác nhận trường hợp bệnh nhân Zika đến từ Việt Nam

Nhật Bản xác nhận trường hợp bệnh nhân Zika đến từ Việt Nam

VOV.VN - Bệnh nhân có hiện tượng nhức đầu và phát ban vào ngày 05/9 tại Việt Nam sau đó bay sang Tokyo, Nhật Bản vào ngày 8/9/2016. 

Chưa rõ thông tin chi tiết về bệnh nhân người Việt nhiễm Zika tại Nhật
Chưa rõ thông tin chi tiết về bệnh nhân người Việt nhiễm Zika tại Nhật

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về bệnh nhân này từ phía cơ quan đầu mối của Nhật Bản.

Chưa rõ thông tin chi tiết về bệnh nhân người Việt nhiễm Zika tại Nhật

Chưa rõ thông tin chi tiết về bệnh nhân người Việt nhiễm Zika tại Nhật

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về bệnh nhân này từ phía cơ quan đầu mối của Nhật Bản.

Cứu sống bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần
Cứu sống bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện can thiệp thành công, cứu sống một bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần do bị nhồi máu cơ tim.

Cứu sống bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần

Cứu sống bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện can thiệp thành công, cứu sống một bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim nhiều lần do bị nhồi máu cơ tim.

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm
Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã vi phạm quy định chuyên môn khi để gia đình đưa thi thể bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tử vong về nhà bằng xe máy.

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

Vụ chở thi thể bệnh nhân bằng xe máy: Sơn La làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã vi phạm quy định chuyên môn khi để gia đình đưa thi thể bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tử vong về nhà bằng xe máy.