Ukraine đã trả thêm 32 triệu USD tiền mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Ngày 18/5, công ty khí đốt quốc gia Naftogaz Ukraine đã phải chuyển cho phía Gazprom, Nga 32 triệu USD thanh toán tiền khí đốt.

 Nhân viên trạm khí đốt Boyarka, ngoại ô Kiev đang thao tác mở van (ảnh: Reuters)
Hồi tháng 4, Ukraine đã phải ký một thỏa thuận tạm thời để Nga bán cho Kiev khí đốt với giá rẻ hơn trong 3 tháng tiếp theo, tạo một khoảng lặng giữa hai bên trong cuộc tranh cãi kéo dài liên quan tới giá bán khí đốt.

Trước đó Nga dự định áp dụng mức giá 330 USD/1.000 m3 khí đốt bán cho Ukraine hoặc thậm chí cao hơn trong quý 2 năm 2015 sau khi đã chiết khấu tối đa cho Kiev tới 100 USD/1.000 m3.

Nếu mức chiết khấu thấp hơn, giá khí đốt quý 2 mà Moscow bán cho Kiev sẽ ở mức 350 USD - 360 USD/1.000 m3.

Moscow và Kiev đã tranh cãi gay gắt về vấn đề giá cũng như các khoản nợ khí đốt mà Ukraine chưa thanh toán cho Nga.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Naftogaz buộc phải thanh toán trước cho Gazprom tổng cộng 102 triệu USD, trong đó có 32 triệu USD công bố hôm nay và 30 triệu USD tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga
Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

Ukraine tăng gấp ba lần nhập khẩu khí đốt từ Nga

VOV.VN- Theo đó, Ukraine sẽ nhận được khoảng 33 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày. Con số này chỉ là 10 triệu mét khối trong tháng 3.

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt
Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Văn phòng báo chí Tổng thống Nga xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp tài chính cho các công ty tư nhân và nhà nước của Hi Lạp liên quan đến dự án này.

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

Nga xem xét hỗ trợ tài chính cho Hi Lạp xây dựng đường ống dẫn khí đốt

VOV.VN - Văn phòng báo chí Tổng thống Nga xác nhận, Nga sẵn sàng cung cấp tài chính cho các công ty tư nhân và nhà nước của Hi Lạp liên quan đến dự án này.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine
Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt
Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Trước đó ngày 2/3, Bộ Năng lượng Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về một hợp đồng phân phối khí tự nhiên.

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

Nga và Ukraine tổ chức vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Trước đó ngày 2/3, Bộ Năng lượng Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận về một hợp đồng phân phối khí tự nhiên.

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu cho Ukraine và đây là thiện chí của Nga.

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga cân nhắc giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga Medvedev, chính phủ Nga đã đưa ra mức chiết khấu cho Ukraine và đây là thiện chí của Nga.

Nga- Ukraine đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán giá khí đốt
Nga- Ukraine đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán giá khí đốt

VOV.VN- Ukraine và Nga ngày 20/3 đã khởi động vòng đàm phán mới liên quan đến việc tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông tới.

Nga- Ukraine đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán giá khí đốt

Nga- Ukraine đạt được nhiều tiến triển trong đàm phán giá khí đốt

VOV.VN- Ukraine và Nga ngày 20/3 đã khởi động vòng đàm phán mới liên quan đến việc tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông tới.

Ukraine cảnh báo ngừng mua khí đốt của Nga từ đầu tháng 4 tới
Ukraine cảnh báo ngừng mua khí đốt của Nga từ đầu tháng 4 tới

VOV.VN - Ukraine ngày 24/3 cảnh báo sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, bắt đầu từ ngày 1/4 nếu Moscow không hạ giá bán khí đốt.

Ukraine cảnh báo ngừng mua khí đốt của Nga từ đầu tháng 4 tới

Ukraine cảnh báo ngừng mua khí đốt của Nga từ đầu tháng 4 tới

VOV.VN - Ukraine ngày 24/3 cảnh báo sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, bắt đầu từ ngày 1/4 nếu Moscow không hạ giá bán khí đốt.

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng
Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết tập đoàn này đã gửi thư lên chính phủ Nga, đề nghị xem xét vấn đề giảm giá khí đốt cho Ukraine. 

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

Gazprom đề xuất mở rộng thỏa thuận khí đốt cho Ukraine thêm 3 tháng

VOV.VN - Người đứng đầu Tập đoàn khí đốt Gazprom cho biết tập đoàn này đã gửi thư lên chính phủ Nga, đề nghị xem xét vấn đề giảm giá khí đốt cho Ukraine. 

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga
EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng: Lượng khí đốt mà EU cung cấp cho Ukraine là không đủ nếu Kiev không nhập thêm nguồn khí đốt từ Nga.

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

EC: Ukraine sẽ không thể tồn tại nếu thiếu khí đốt Nga

Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng: Lượng khí đốt mà EU cung cấp cho Ukraine là không đủ nếu Kiev không nhập thêm nguồn khí đốt từ Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine: Nga sẽ phải hạ mạnh giá bán khí đốt
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine: Nga sẽ phải hạ mạnh giá bán khí đốt

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, sự gia tăng nguồn cung từ châu Âu đang giúp Kiev giảm dần sự phụ thuộc khí đốt vào Moscow.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine: Nga sẽ phải hạ mạnh giá bán khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine: Nga sẽ phải hạ mạnh giá bán khí đốt

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, sự gia tăng nguồn cung từ châu Âu đang giúp Kiev giảm dần sự phụ thuộc khí đốt vào Moscow.

Ukraine tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga
Ukraine tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine , vào thời điểm hiện nay, Ukraine không cần khí đốt của Nga.

Ukraine tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga

Ukraine tuyên bố ngừng mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine , vào thời điểm hiện nay, Ukraine không cần khí đốt của Nga.